Ngày 10/8, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Dự đại hội có Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; ông Nguyễn Thế Phước, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai; bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các ban, sở, ngành và đông đảo văn nghệ sĩ, hội viên.
Đại hội đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức hội sau quá trình hợp nhất, đồng thời tập trung đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2025, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031, thông qua Điều lệ hội khóa I và thực hiện công tác nhân sự.
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, hoạt động văn học nghệ thuật trên địa bàn được duy trì và từng bước đổi mới. Hội đã tổ chức 61 cuộc triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật; 21 cuộc hội thảo, tọa đàm, ra mắt tác phẩm; 26 trại sáng tác; 10 chuyến đi thực tế sáng tác và 31 cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật.
Công tác phát triển hội viên được quan tâm. Hội hiện có 292 hội viên sinh hoạt tại 9 chi hội trực thuộc, trong đó có 46 hội viên được kết nạp trong nhiệm kỳ. Hội viên tham gia nhiều cuộc thi, liên hoan, triển lãm trong nước và quốc tế, đạt 937 giải thưởng các cấp.
![]() |
| Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 |
Theo phương hướng nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai tiếp tục xây dựng tổ chức vững mạnh, nâng cao chất lượng sáng tác, phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ, chú trọng phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ, văn nghệ sĩ là người dân tộc thiểu số.
Hội phấn đấu mỗi năm kết nạp 5 - 7 hội viên mới; tổ chức ít nhất 4 trại sáng tác trong và ngoài tỉnh; sáng tác khoảng 1.000 tác phẩm văn học nghệ thuật ở các chuyên ngành. Đồng thời, duy trì các hoạt động giao lưu, triển lãm, tham gia các cuộc thi trong nước và quốc tế, tạo thêm không gian để văn nghệ sĩ sáng tạo và đưa tác phẩm đến gần công chúng.
Phát biểu tại đại hội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đánh giá việc hợp nhất hai tổ chức hội mở ra không gian sáng tạo rộng hơn, quy tụ các giá trị văn hóa đặc sắc của vùng Tây Bắc.
Ông đề nghị hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường đi thực tế, khai thác chiều sâu văn hóa, lịch sử, thiên nhiên và con người địa phương; gắn hoạt động văn học nghệ thuật với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế địa phương. Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong sáng tác, lưu trữ, quảng bá tác phẩm; chú trọng bồi dưỡng thế hệ văn nghệ sĩ trẻ.
Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Thế Phước, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai, đề nghị Hội tiếp tục phát huy tinh thần “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển”, xây dựng tổ chức thực sự là mái nhà chung của đội ngũ văn nghệ sĩ.
Lãnh đạo tỉnh đề nghị hội đổi mới hoạt động sáng tác, hướng tới những tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh chân thực, sinh động vùng đất, con người và bản sắc văn hóa các dân tộc Lào Cai; đồng thời đa dạng hóa phương thức giới thiệu, quảng bá tác phẩm, đưa văn học nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.
![]() |
| Lãnh đạo Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh phát biểu tại đại hội. Ảnh Báo Lào Cai |
Tại đại hội, các đại biểu thống nhất phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031, thông qua Điều lệ hội khóa I và nghị quyết đại hội. Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 15 đồng chí. Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Dịp này, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tặng Cờ thi đua cho Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai vì thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025; tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động hội và trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam cho 21 cán bộ, hội viên.