Chủ nhật 19/07/2026 00:37
Hotline: 024.355.63.010
Bất động sản

Lãnh đạo TP.HCM: Đến tận nhà thăm, động viên và tặng quà cho trẻ em mồ côi vì Covid-19

20/09/2021 23:15
Ngày 20/0, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các cháu có cha, mẹ mất do COVID-19 tren6dia95 bàn TP.

Đoàn công tác do Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn đã đến thăm trẻ em mồ côi cha, mẹ vì Covid-19 trên địa bàn quận 8 vào chiều 20-9.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên ân cần thăm hỏi và tặng quà hỗ trợ em T.Q.D. Ông nhắc nhở chủ tịch UBND phường thường xuyên quan tâm, giúp đỡ những trường hợp như vậy. Ảnh: Hoàng Triều/ NLĐ.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên ân cần thăm hỏi và tặng quà hỗ trợ em T.Q.D. Ông nhắc Phở Chủ tịch UBND phường thường xuyên quan tâm, giúp đỡ những trường hợp như vậy. Ảnh: Hoàng Triều/ NLĐ.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cùng đoàn công tác đã tới tận nhà 4 em mồ côi cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ để thăm hỏi và tặng quà. Theo đó, em T.Q.D (SN 2008) đang học lớp 8, cha không may mất vì Covid-19, hiện sống cùng 2 người anh trai; em L.H.H.T (SN 2013), học sinh lớp 3, cha mất vì Covid-19; em L.T.T (SN 2013), học sinh lớp 3, mẹ mất, cha bỏ đi, được một phụ nữ nhận nuôi nhưng đã mất vì Covid-19, hiện ở cùng cậu ruột; em P.T.M.N (SN 2013), học sinh lớp 3, cha và bà nội mất vì Covid-19, đang ở cùng mẹ làm công nhân (hiện thất nghiệp).

Nhiều người dân trong con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Thế Hiển vui mừng khi thấy Bí thư Thành ủy đến tận nơi thăm hỏi, lắng nghe ý kiến bà con và không quên gửi lời chúc sức khoẻ đến đoàn công tác.
Nhiều người dân trong con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Thế Hiển vui mừng khi thấy Bí thư Thành ủy đến tận nơi thăm hỏi, lắng nghe ý kiến bà con và không quên gửi lời chúc sức khoẻ đến đoàn công tác. Ảnh: Hoàng Triều/ NLĐ.

Tại các nơi đến thăm, Bí thư Thành ủy TP HCM gửi lời chia buồn với nỗi đau mất người thân của gia đình; ân cần thăm hỏi đời sống sinh hoạt, việc học tập của các em trong tình hình dịch bệnh. Ông Nguyễn Văn Nên động viên, mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau mất người thân và chăm sóc tốt các em; mong các em sớm vượt qua hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực cố gắng trong học tập.

Chủ tịch Phan Văn Mãi: TP.HCM sẽ hỗ trợ học tập cho trẻ mồ côi vì COVID-19 đến 18 tuổi

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thăm hỏi, tặng quà 2 cháu N.H.K. và N.T.V. - Ảnh: VIỆT DŨNG/SGGP
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thăm hỏi, tặng quà 2 cháu N.H.K. và N.T.V. - Ảnh: VIỆT DŨNG/SGGP.

Sáng 20/9, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã đến thăm cháu N.H.K. (sinh năm 2010) và cháu N.T.V. (sinh năm 2015) có mẹ mất vì COVID-19 tại một khu trọ trên đường Nguyễn Cửu Phú, phường Tân Tạo A.

Sau đó, ông Phan Văn Mãi đến thăm, động viên cháu P.G.P. (sinh năm 2015) tại phường Bình Trị Đông B (quận Bình Tân). Cha cháu P. là bảo vệ dân phố, trưởng khu phố 8, phường Bình Trị Đông B. Ông qua đời vì COVID-19 khi tham gia lực lượng tuyến đầu chống dịch và được Thủ tướng Chính phủ truy tặng Bằng khen.

Tại gia đình các cháu, ông Phan Văn Mãi cho biết, TP sẽ có chương trình học bổng chăm lo cho đến khi các cháu kết thúc học phổ thông. Ông Mãi động viên cháu P. và mẹ cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cũng đi thăm cháu L.N.H. (sinh năm 2008) tại phường An Lạc A. Gia đình cháu H. có 8 người đều mắc COVID-19. Mẹ và bà ngoại đã qua đời, còn cha cháu đang điều trị bệnh.

Tại đây, ông Phan Văn Mãi đã thay mặt Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tặng quà cho các cháu và động viên gia đình vượt qua thời điểm khó khăn.

Ông Mãi cho biết, TP đang tổng hợp danh sách các cháu mồ côi cha, mẹ vì dịch COVID-19 để trong tháng 9 kịp thời ban hành chính sách chăm lo lâu dài cho các cháu.

Bệnh nhi cùng vui hát với đội ngũ y bác sỹ cùng hòa chung tiếng hát vui Tết Trung thu tại Bệnh viện Dã chiến thu dung và điều trị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh.  Ảnh: TTXVN
Bệnh nhi cùng vui hát với đội ngũ y bác sỹ cùng hòa chung tiếng hát vui Tết Trung thu tại Bệnh viện Dã chiến thu dung và điều trị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN.

TP đã dự kiến nhiều hình thức hỗ trợ, tùy thuộc từng hoàn cảnh và nguyện vọng của người thân, các cháu sẽ được bố trí, chăm sóc phù hợp. Bên cạnh chương trình đỡ đầu, học bổng, TP còn có thể đưa các cháu vào trung tâm tập trung. TP sẽ đảm bảo việc chăm sóc và giúp các cháu có điều kiện học tập đến năm 18 tuổi. Những cháu có thể học nghề sẽ được học và hỗ trợ việc làm thông qua các hiệp hội, đoàn thể.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP.HCM hoan nghênh sự góp sức của các cá nhân, tổ chức xã hội trong công tác chăm lo trẻ em mồ côi.

Ngoài ra, đối với người lớn tuổi neo đơn (do người chăm sóc mất vì COVID-19), TP và các đoàn thể địa phương sẽ hỗ trợ, sắp xếp để đưa các trường hợp này vào Trung tâm bảo trợ xã hội để chăm sóc tốt hơn.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã có văn bản chỉ đạo UBND quận, huyện và TP Thủ Đức tổ chức rà soát, lập danh sách các trẻ em mồ côi cha mẹ do COVID-19 trên địa bàn và tham mưu xây dựng chính sách trước mắt cũng như lâu dài để chăm lo cho các em.

Nhiều trẻ em ở TP.HCM đã mất cha, mẹ trong trận đại dịch cần được chăm lo - Ảnh: VŨ THỦY/ Tuổi trẻ online
Nhiều trẻ em ở TP.HCM đã mất cha, mẹ trong trận đại dịch cần được chăm lo - Ảnh: VŨ THỦY/ Tuổi trẻ online.

Đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên và nắm bắt nguyện vọng của người thân đang nuôi dưỡng các em để tham mưu xây dựng chính sách trước mắt và lâu dài cho từng nhóm, trình UBND TP trước ngày 25-9-2021.

Cụ thể các nhóm gồm: gia đình tự nuôi dưỡng; gửi trung tâm bảo trợ xã hội trẻ em, mái ấm tình thương quận, huyện và TP Thủ Đức; gửi đến các tổ chức có tâm nguyện nuôi dưỡng; nguyện vọng khác.

UBND TP.HCM cũng giao Ban Tôn giáo TP, Hiệp hội Doanh nghiệp TP chủ trì làm việc với các tổ chức tôn giáo, các doanh nghiệp (FPT) là những tổ chức có tâm nguyện chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu mồ côi để lắng nghe các kiến nghị để báo cáo UBND TP trước ngày 25-9-2021.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP sẽ là đơn vị hướng dẫn các địa phương, đơn vị thăm hỏi, nắm nguyện vọng, tổng hợp báo cáo để tham mưu đề xuất hệ thống các chính sách chăm lo cho các trẻ mồ côi từ nhỏ đến khi trưởng thành, trình UBND TP trước ngày 30-9-2021./.

Tại buổi làm việc trực tuyến với Ban Văn hóa - xã hội, HĐND TP về tình hình học sinh học tập đầu năm học 2021-2022 trước đó, Sở Giáo dục và đào tạo TP báo cáo có hơn 10.000 học sinh phổ thông, gần 3.400 giáo viên đang thuộc diện F0, 1.517 học sinh rơi vào hoàn cảnh mồ côi do dịch COVID-19 được ghi nhận đến thời điểm ngày 14-9.

TH

Bài liên quan
Tin bài khác
Bài học quốc tế và triển vọng thị trường bất động sản Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

Bài học quốc tế và triển vọng thị trường bất động sản Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

Quy hoạch đô thị đa trung tâm, phát triển hạ tầng và hình thành các cực tăng trưởng mới đang tạo nền tảng để thị trường bất động sản Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh bước vào chu kỳ tăng trưởng dài hạn, tương tự những gì Thượng Hải và Seoul đã trải qua.
Nguồn cung nhà ở tăng mạnh, người mua vẫn khó tìm nhà vừa túi tiền

Nguồn cung nhà ở tăng mạnh, người mua vẫn khó tìm nhà vừa túi tiền

Dù gần 100.000 sản phẩm nhà ở được mở bán trong nửa đầu năm 2026, thị trường vẫn thiếu căn hộ giá phù hợp, khi nguồn cung chủ yếu tập trung ở phân khúc cao cấp và hạng sang.
Tạo lập quỹ đất hiệu quả cho phát triển kinh tế xã hội thời kỳ mới

Tạo lập quỹ đất hiệu quả cho phát triển kinh tế xã hội thời kỳ mới

Hoàn thiện cơ chế thu hồi đất, bồi thường và khai thác giá trị gia tăng là yêu cầu cấp thiết nhằm phát triển đô thị theo mô hình TOD, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.
Geleximco được đề xuất

Geleximco được đề xuất 'cầm trịch' dự án sông Nhuệ hơn 75.000 tỷ đồng

Dự án đầu tư xây dựng, tu bổ xung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ có tổng mức đầu tư sơ bộ 75.115 tỷ đồng, được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Theo nghị quyết, Tập đoàn Geleximco là đơn vị được đề xuất thực hiện dự án trong trường hợp lựa chọn nhà đầu tư đặc biệt.
Hà Nội tăng tốc phát triển nhà ở đáp ứng nhu cầu thực và tái cấu trúc

Hà Nội tăng tốc phát triển nhà ở đáp ứng nhu cầu thực và tái cấu trúc

Hà Nội đẩy mạnh phát triển đồng bộ nhà ở xã hội, thương mại và cho thuê, bổ sung nguồn cung lớn, trong khi thị trường dần tái cấu trúc theo nhu cầu ở thực của người dân.
Thị trường bất động sản năm 2026 bước vào giai đoạn thanh lọc và tái định vị giá trị

Thị trường bất động sản năm 2026 bước vào giai đoạn thanh lọc và tái định vị giá trị

Thị trường bất động sản nửa đầu năm 2026 ghi nhận tín hiệu phục hồi nhưng phân hóa mạnh, quá trình thanh lọc diễn ra rõ nét, hướng tới nhu cầu ở thực và phát triển bền vững.
Nguồn cung nhà ở Hà Nội dịch chuyển theo hành lang đô thị mới

Nguồn cung nhà ở Hà Nội dịch chuyển theo hành lang đô thị mới

Thị trường nhà ở Hà Nội đang chuyển dịch mạnh ra khu vực ngoài nội đô, bám theo các hành lang phát triển mới, phù hợp định hướng đô thị đa cực và tăng cường liên kết vùng dài hạn.
Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn mới về quy hoạch đô thị và nông thôn

Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn mới về quy hoạch đô thị và nông thôn

Bộ Xây dựng vừa chính thức ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2026/BXD, thay thế quy chuẩn cũ từ năm 2021, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.
Quy hoạch, hạ tầng và dữ liệu đang định hình lại thị trường bất động sản 2026

Quy hoạch, hạ tầng và dữ liệu đang định hình lại thị trường bất động sản 2026

Thị trường bất động sản Việt Nam đang định hình một chu kỳ phát triển mới, dẫn dắt bởi quy hoạch, hạ tầng, minh bạch thông tin và nhu cầu thực.
Từ đầu cơ đến kiến tạo giá trị: Chu kỳ bất động sản mới đang lựa chọn điều gì?

Từ đầu cơ đến kiến tạo giá trị: Chu kỳ bất động sản mới đang lựa chọn điều gì?

Sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài, thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào chu kỳ phục hồi với những động lực hoàn toàn khác so với trước đây. Nếu giai đoạn 2020–2022 được dẫn dắt bởi kỳ vọng tăng giá và tâm lý "đón sóng", thì nửa cuối năm 2026 lại chứng kiến sự dịch chuyển rõ nét của dòng tiền về những tài sản có giá trị sử dụng thực, pháp lý minh bạch, quy hoạch đồng bộ và khả năng khai thác lâu dài.
Hà Nội chuyển hướng phát triển nhà ở cho thuê, mở lối an cư bền vững cho người trẻ

Hà Nội chuyển hướng phát triển nhà ở cho thuê, mở lối an cư bền vững cho người trẻ

Giá nhà tăng cao và nhu cầu cư trú thay đổi đang buộc Hà Nội chuyển hướng sang phát triển nhà ở cho thuê, từng bước hình thành thị trường chuyên nghiệp và đa dạng lựa chọn an cư.
Đồng Nai tăng tốc phát triển nhà ở xã hội, hướng tới 65.000 căn vào năm 2030

Đồng Nai tăng tốc phát triển nhà ở xã hội, hướng tới 65.000 căn vào năm 2030

Đẩy mạnh tháo gỡ điểm nghẽn về quỹ đất, thủ tục đầu tư và áp dụng cơ chế "luồng xanh ưu tiên", Đồng Nai đang tăng tốc triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân. Địa phương đặt mục tiêu hoàn thành hơn 8.000 căn hộ trong năm 2026, tiến tới xây dựng 65.000 căn vào năm 2030, đáp ứng nhu cầu an cư của người thu nhập thấp và lực lượng lao động tại các khu công nghiệp.
Dòng vốn chuyển hướng, nhà đầu tư ưu tiên “mua đúng” thay vì chạy theo xu hướng

Dòng vốn chuyển hướng, nhà đầu tư ưu tiên “mua đúng” thay vì chạy theo xu hướng

Xu hướng đầu tư năm 2026 cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt khi dòng vốn trở nên chọn lọc hơn, nhà đầu tư không còn chạy theo số lượng mà tập trung vào giá trị dài hạn.
CEO JLL: Giá nhà leo thang không do TOD

CEO JLL: Giá nhà leo thang không do TOD

CEO của JLL lưu ý rằng không nên mặc định mọi dự án bất động sản phát triển theo TOD đều sẽ tạo ra những đợt tăng giá mạnh trong tương lai. TP.HCM đã quy hoạch nhiều khu TOD dọc các tuyến metro và trong khoảng 3 - 5 năm tới, thị trường có thể đón thêm hàng loạt dự án mới với nguồn cung dồi dào khi quy hoạch dần được hoàn thiện.
TP. Hồ Chí Minh: Phường Long Nguyên bước vào giai đoạn hạ tầng mở đường, dòng vốn dịch chuyển

TP. Hồ Chí Minh: Phường Long Nguyên bước vào giai đoạn hạ tầng mở đường, dòng vốn dịch chuyển

Sau nhiều năm tăng trưởng mạnh, mặt bằng giá bất động sản tại khu Đông và khu vực Đông Bắc TP. Hồ Chí Minh đã thiết lập mặt bằng mới. Trong bối cảnh quỹ đất ngày càng khan hiếm và giá bán liên tục tăng, dòng tiền đầu tư bắt đầu có xu hướng mở rộng theo các hành lang hạ tầng kết nối, hướng về những khu vực còn nhiều dư địa phát triển nhưng đã hình thành các động lực tăng trưởng rõ nét.