Chủ nhật 12/04/2026 10:32
Hotline: 024.355.63.010
Bất động sản

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ thăm, tặng quà người có công, gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn

24/01/2022 08:00
Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đi thăm, tặng quà, chúc Tết người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyệ

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ- Bùi Minh Châu thăm, tặng quà và thư mừng thọ Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chỉ, khu 5, xã Bình Phú, huyện Phú Ninh
Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ- Bùi Minh Châu thăm, tặng quà và thư mừng thọ Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chỉ, khu 5, xã Bình Phú, huyện Phú Ninh.

Đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ đi thăm, tặng quà, chúc Tết người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi tiêu biểu, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Phù Ninh.

Cùng đi có Đại tá Phạm Trường Giang - Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ- Bùi Minh Châu và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết các gia đình: Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chỉ, khu 5, xã Bình Phú; ông Hà Hữu Kỳ là thương binh 85%, khu Ngọc, xã Bình Phú; ông Phùng Văn Chiều là người cao tuổi tiêu biểu, khu 3, xã An Đạo; em Nguyễn Thế Anh là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khu 2 xã An Đạo.

Tại các gia đình đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu ân cần hỏi thăm sức khỏe, bày tỏ tình cảm, sự biết ơn sâu sắc đến người có công với cách mạng, gia đình chính sách, chia sẻ những vất vả của các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khẳng định vai trò của người cao tuổi trong cộng đồng và chúc các gia đình đón Tết Nguyên đán năm 2022 đầm ấm, yên vui. Đồng chí mong muốn các gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu, vận động con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống của người có công, gia đình chính sách, đặc biệt là đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ tặng quà Công an huyện Phù Ninh
Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ tặng quà Công an huyện Phù Ninh.

Đến thăm, chúc Tết Huyện ủy Phù Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phù Ninh đã đạt được trong năm qua. Nhất trí với phương hướng nhiệm vụ mà huyện xác định trong năm 2022 và các năm tiếp theo, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Để thực hiện thành công các Nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, huyện cần phải đoàn kết, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, nhất là sự ủng hộ của doanh nghiệp và người dân. Bên cạnh đó, huyện cần tăng cường công tác quản lý đất đai, giữ gìn an ninh trật tự. Đồng chí mong muốn thời gian tới, huyện sẽ có bước chuyển mình mạnh mẽ, phấn đấu sớm trở thành huyện nông thôn mới.

Thăm, chúc Tết, động viên cán bộ chiến sĩ Công an huyện Phù Ninh, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Năm 2021 là năm đầy khó khăn, tuy nhiên tỉnh Phú Thọ nói chung cũng như huyện Phù Ninh nói riêng đã nỗ lực cố gắng, hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong thành công chung ấy có sự đóng góp quan trọng của lực lượng Công an. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn: Năm 2022, lực lượng Công an tỉnh nói chung và Công an huyện Phù Ninh nói riêng tiếp tục nắm chắc địa bàn, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, không để bị động bất ngờ; áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy- Bùi Minh Châu thăm, chúc Tết người lao động Công ty TNHH ESTEC, Cụm công nghiệp Tử Đà - An Đạo
Bí thư Tỉnh ủy- Bùi Minh Châu thăm, chúc Tết người lao động Công ty TNHH ESTEC, Cụm công nghiệp Tử Đà - An Đạo.

Đến thăm Công ty TNHH ESTEC thuộc Cụm công nghiệp Tử Đà - An Đạo, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu vui mừng khi biết trong năm 2021, dù chịu nhiều tác động của đại dịch COVID-19 nhưng Công ty vẫn duy trì hoạt động sản xuất và chăm lo đời sống cho các công nhân lao động với mức thu nhập bình quân gần 8 triệu đồng/người/tháng; đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước. Đồng chí đề nghị Công ty cần tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống cho công nhân lao động, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước; tích cực tham gia vào công tác an sinh xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ- Hoàng Công Thủy trao quà Tết cho gia đình cháu Nguyễn Hữu Đức - trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở khu 2, xã Tề Lễ.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ- Hoàng Công Thủy trao quà Tết cho gia đình cháu Nguyễn Hữu Đức - trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở khu 2, xã Tề Lễ..

Đồng chí Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ đến thăm, tặng quà người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi tiêu biểu, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hiệu quả trên địa bàn huyện Tam Nông.

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Thăm hỏi và tặng quà các gia đình: Ông Lê Văn Ngự - thương binh hạng 4/4, mất sức lao động 21% ở khu 6; cháu Nguyễn Hữu Đức - trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở khu 2, xã Tề Lễ; bà Nguyễn Thị San - 100 tuổi ở khu 4, xã Quang Húc và bà Đặng Thị Chuế - thân nhân liệt sĩ ở khu 3, xã Bắc Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy cùng đoàn ân cần hỏi thăm sức khoẻ, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; chia sẻ những vất vả của các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; chúc mừng và khẳng định vai trò người cao tuổi trong đời sống.

Đồng chí chúc các cụ và gia đình chính sách năm mới mạnh khỏe, cùng gia đình đón Tết cổ truyền thật ý nghĩa; tiếp tục động viên con cháu giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục chăm lo đời sống cho nhân dân, nhất là từ nay đến Tết để mọi người, mọi nhà đều được đón năm mới trong ấm no, hạnh phúc…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ thăm hỏi, động viên tình hình sản xuất của Công ty cổ phần Takao Granite
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ thăm hỏi, động viên tình hình sản xuất của Công ty cổ phần Takao Granite.

Đến thăm Công ty Cổ phần Takao Granite tại xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy vui mừng sau hơn một năm xây dựng và phát triển, với sự hỗ trợ và tạo điều kiện của các cấp chính quyền địa phương, sự nỗ lực và quyết tâm của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên, đến nay Công ty đã hoàn thành đầu tư giai đoạn 1, đi vào hoạt động và cho ra đời những sản phẩm gạch men đa dạng về màu sắc, mẫu mã, vật liệu thân thiện với môi trường nên đáp ứng tốt các yêu cầu của người sử dụng. Nhờ đó, được nhiều nhà phân phối, đối tác, khách hàng trên cả nước đánh giá cao về chất lượng sản phẩm.

Vui mừng trước những kết quả mà Công ty cổ phần Takao Granite đã đạt được trong thời gian qua, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy đề nghị doanh nghiệp phát huy kết quả đạt được, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, đẩy mạnh các công tác xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; khen thưởng kịp thời, tạo không khí vui tươi cho cán bộ, công nhân, người lao động nhân dịp Tết đến, Xuân về.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phú Thọ- Dương Hoàng Hương tặng quà thương binh Hà Ngọc Thọ
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phú Thọ- Dương Hoàng Hương tặng quà thương binh Hà Ngọc Thọ.

Đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đến thăm, tặng quà người có công, gia đình chính sách và đơn vị, doanh nghiệp tại huyện Cẩm Khê.

Cùng đi có lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; lãnh đạo huyện Cẩm Khê.

Đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bính (xã Yên Dưỡng); thương binh ¼ Hà Ngọc Thọ; gia đình cụ Bùi Trung Dậu (90 tuổi) - người cao tuổi tiêu biểu; cháu Nguyễn Đức Long - trẻ mồ côi (thị trấn Cẩm Khê), Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Hoàng Hương đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hi sinh của các gia đình người có công với cách mạng; đồng thời chia sẻ, động viên các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đồng chí chúc các gia đình đón tết vui vẻ, an lành và hạnh phúc và mong muốn người có công với cách mạng, người cao tuổi trên địa bàn huyện tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu, tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nỗ lực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Đồng chí cũng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện để các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn ổn định cuộc sống.

Đến thăm, chúc Tết Trung đoàn 753, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê), Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Hoàng Hương ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ trong năm 2021 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, còn thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19, góp phần kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phú Thọ tặng hoa, quà chúc mừng Công ty TNHH YIDA Việt Nam
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phú Thọ tặng hoa, quà chúc mừng Công ty TNHH YIDA Việt Nam.

Đồng chí đề nghị trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 753 nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động nắm bắt và xử lý tốt mọi tình huống xảy ra. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, góp phần bảo đảm cho nhân dân đón tết vui tươi, an toàn.

Thăm, chúc tết Công ty TNHH YIDA Việt Nam (khu Đông Viên, thị trấn Cẩm Khê), Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Hoàng Hương bày tỏ vui mừng khi biết trong năm 2021, mặc dù chịu tác động của đại dịch COVID-19 nhưng Công ty vẫn duy trì tốt hoạt động sản xuất, đảm bảo việc làm thường xuyên cho hơn 4.400 công nhân, lao động với mức thu nhập bình quân gần 8 triệu đồng/người/tháng.

Gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, công nhân, đồng chí mong muốn trong năm 2022, Công ty TNHH YIDA Việt Nam tiếp tục có những giải pháp thiết thực mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, giải quyết thêm nhiều việc làm cho người lao động tại địa phương và đóng góp vào ngân sách nhà nước.

PV

Bài liên quan
Tin bài khác
Thị trường bất động sản Hà Nội quý I/2026 chuyển mình mạnh mẽ mở rộng không gian

Thị trường bất động sản Hà Nội quý I/2026 chuyển mình mạnh mẽ mở rộng không gian

Quý I/2026, thị trường bất động sản Hà Nội ghi nhận xu hướng tái cấu trúc rõ nét, mở rộng không gian đô thị và dịch chuyển nguồn cung, tạo nền tảng mới cho tăng trưởng bền vững.
Tái định hình đô thị: Hà Nội, TP.HCM tìm cực tăng trưởng bền vững mới

Tái định hình đô thị: Hà Nội, TP.HCM tìm cực tăng trưởng bền vững mới

Thị trường bất động sản bước sang chu kỳ mới, Hà Nội và TP.HCM chuyển hướng từ phát triển dự án sang kiến tạo cực tăng trưởng, lấy hạ tầng, quy hoạch và chất lượng sống làm nền tảng dài hạn.
Nhà ở TP.HCM: Giao dịch có sự phân hóa trong quý 1/2026

Nhà ở TP.HCM: Giao dịch có sự phân hóa trong quý 1/2026

Lãi suất cho vay tăng đang siết thanh khoản thị trường, trong khi người mua ngày càng thận trọng hơn và ưu tiên các sản phẩm có mức giá hợp lý.
Giải quyết bài toán nhà ở: Khi nơi ở cần được nhìn nhận như một phần của hạ tầng quốc gia

Giải quyết bài toán nhà ở: Khi nơi ở cần được nhìn nhận như một phần của hạ tầng quốc gia

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và giá nhà vượt xa thu nhập, các chuyên gia cho rằng đã đến lúc tái định vị nhà ở như một phần thiết yếu của hạ tầng quốc gia, ngang hàng với giao thông hay năng lượng nhằm mở rộng nguồn cung và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững.
Đà Nẵng hướng tới trung tâm logistics, kinh tế biển và tài chính khu vực

Đà Nẵng hướng tới trung tâm logistics, kinh tế biển và tài chính khu vực

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 628/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Theo định hướng này, thành phố sẽ phát triển trở thành trung tâm quốc gia và khu vực về logistics, kinh tế biển, tài chính, khoa học công nghệ, du lịch, giáo dục và y tế chất lượng cao.
Hà Nội tăng tốc hạ tầng giao thông mở rộng không gian phát triển đô thị thế kỷ

Hà Nội tăng tốc hạ tầng giao thông mở rộng không gian phát triển đô thị thế kỷ

Làn sóng đầu tư hạ tầng quy mô lớn đang tạo cú hích mạnh cho Hà Nội, mở rộng không gian đô thị, tái cấu trúc phát triển và đặt nền móng cho tầm nhìn trở thành thành phố toàn cầu trong tương lai.
Cao tốc Ninh Bình -  Hải Phòng tăng tốc thi công hướng về đích trong năm 2026

Cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng tăng tốc thi công hướng về đích trong năm 2026

Dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đang tăng tốc thi công sau khi cơ bản hoàn tất mặt bằng, với mục tiêu về đích năm 2026, tạo động lực phát triển kinh tế khu vực Đồng bằng sông Hồng.
TP. Hồ Chí Minh công bố chi tiết 19 bước bồi thường, tái định cư dự án mở rộng Quốc lộ 1

TP. Hồ Chí Minh công bố chi tiết 19 bước bồi thường, tái định cư dự án mở rộng Quốc lộ 1

UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch gồm 19 bước triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án mở rộng Quốc lộ 1, với tổng mức đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2029.
Chưa “chốt” sân bay thứ hai của Hà Nội: Bộ Xây dựng đề nghị tiếp tục nghiên cứu vị trí, quy mô

Chưa “chốt” sân bay thứ hai của Hà Nội: Bộ Xây dựng đề nghị tiếp tục nghiên cứu vị trí, quy mô

Trong góp ý đối với Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Bộ Xây dựng đề nghị chưa xác định ngay vị trí sân bay thứ hai của Hà Nội, mà cần tiếp tục nghiên cứu đến giai đoạn 2030 nhằm bảo đảm tính khả thi, đồng bộ và hiệu quả khai thác hạ tầng hàng không.
Công nghiệp Việt Nam đang bước vào giai đoạn mở rộng quy mô, công nghệ và phát triển Logistics

Công nghiệp Việt Nam đang bước vào giai đoạn mở rộng quy mô, công nghệ và phát triển Logistics

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng biến động, chi phí tăng và thiếu lao động, doanh nghiệp logistics đẩy mạnh tự động hóa, AI; tại Việt Nam, hạ tầng cải thiện và FDI ổn định thúc đẩy chuyển dịch giá trị cao.
Tân Uyên và cú hích compound khép kín: Giải mã dòng vốn dưới góc nhìn thực chứng

Tân Uyên và cú hích compound khép kín: Giải mã dòng vốn dưới góc nhìn thực chứng

Một buổi sáng thứ Bảy cuối tháng, tuyến đường huyết mạch dẫn vào trung tâm Tân Uyên ghi nhận lưu lượng giao thông bất thường. Không phải xe tải trung chuyển công nghiệp, mà là hàng dài ô tô cá nhân đổ về một dự án mở bán. Banner dự án nhấn mạnh hai từ khóa "Phong cách Pháp" và "Compound khép kín", một công thức phát triển bất động sản đã được kiểm chứng tỷ lệ thành công ở các thị trường vùng ven trước đó. Nhưng dưới lăng kính kinh tế học, câu hỏi đặt ra không nằm ở giá trị thẩm mỹ, mà là thị trường này đang thực sự ở tọa độ nào trong chu kỳ vốn?
Bất động sản trước ”bài toán khí hậu”: Thích ứng sẽ là yếu tố quyết định giá trị đầu tư

Bất động sản trước ”bài toán khí hậu”: Thích ứng sẽ là yếu tố quyết định giá trị đầu tư

Khi nhiệt độ toàn cầu lần đầu tiên vượt ngưỡng 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp, biến đổi khí hậu không còn là một rủi ro mang tính dài hạn, mà đã trở thành yếu tố tác động trực tiếp đến hiệu quả tài chính của bất động sản.
Đà Nẵng dồn lực hiện thực hóa Khu thương mại tự do 1.881 ha, tung loạt ưu đãi hút vốn ngoại

Đà Nẵng dồn lực hiện thực hóa Khu thương mại tự do 1.881 ha, tung loạt ưu đãi hút vốn ngoại

Đà Nẵng đang đẩy nhanh tiến độ triển khai Khu thương mại tự do quy mô 1.881 ha, đồng thời chuẩn bị hàng loạt cơ chế, chính sách và hạ tầng hỗ trợ nhằm hút nhà đầu tư trong các lĩnh vực logistics, hàng không, công nghệ cao và dịch vụ quốc tế.
Bộ Xây dựng đốc thúc hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không

Bộ Xây dựng đốc thúc hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không

Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ đề cương điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Nguồn cung tăng mạnh, bất động sản bước vào chu kỳ chọn lọc dòng tiền đầu tư

Nguồn cung tăng mạnh, bất động sản bước vào chu kỳ chọn lọc dòng tiền đầu tư

Thị trường bất động sản bước sang giai đoạn mới khi nguồn cung tăng mạnh, thanh khoản phân hóa rõ nét, buộc nhà đầu tư thay đổi chiến lược, ưu tiên giá trị thực và dòng tiền bền vững.