Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ thăm, tặng quà người có công, gia đình chính sách, nghệ nhân nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Việt Trì, huyện Thanh Ba

10:27 21/01/2022

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngày 20/1/2022, các đồng chí: Bùi Văn Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đi thăm, tặng quà người có công, gia đình chính sách, nghệ dân nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Việt Trì, huyện Thanh Ba.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ ân cần thăm hỏi sức khỏe Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phước ở phường Vân Phú, thành phố Việt Trì
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ ân cần thăm hỏi sức khỏe Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phước ở phường Vân Phú, thành phố Việt Trì.

Tại thành phố Việt Trì: Đồng chí Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ thăm, tặng quà người có công, gia đình chính sách, nghệ dân nhân dân và doanh nghiệp.

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh.

Đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phước có chồng, con trai là liệt sĩ, con gái là thương binh hạng 2/4 và ông Nguyễn Văn Đặng - thương binh 4/4 ở phường Vân Phú, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, cuộc sống, sinh hoạt của các gia đình, chúc các gia đình đón năm mới bình an. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tích cực công tác, lao động sản xuất, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. 

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ- Bùi Văn Quang tặng hoa chúc mừng cán bộ, công nhân viên Công ty MTC Led Vina
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ- Bùi Văn Quang tặng hoa chúc mừng cán bộ, công nhân viên Công ty MTC Led Vina.

Thăm, tặng quà Nghệ nhân nhân dân Hát Xoan Nguyễn Thị Chuông ở xã Phượng Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những cống hiến lớn lao của các nghệ nhân với việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Hát Xoan Phú Thọ. Đồng chí chúc nghệ nhân một năm mới vui tươi, phấn khởi, tiếp tục phát huy vai trò để cùng với chính quyền địa phương gìn giữ, thực hành và trao truyền di sản Hát Xoan. 

Đến thăm, chúc Tết Công ty MTV Led Vina, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể Công ty đã khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Đồng chí bày tỏ vui mừng khi biết trong năm 2021 trước tác động của đại dịch COVID-19, nhưng Công ty vẫn đảm bảo hoạt động sản xuất và chăm lo đời sống cho hơn 400 công nhân lao động với mức thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người/tháng.

Nhân dịp năm mới Nhâm Dần 2022, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên và người lao động của Công ty. Đồng chí mong muốn, năm 2022, Công ty tiếp tục có những giải pháp thiết thực, biến những khó khăn, thách thức thành thuận lợi, đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty không ngừng phát triển. 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ- Nguyễn Hải tặng quà cho cụ Vũ Thị Ngoạt - 101 tuổi, là thân nhân liệt sĩ ở khu 2, xã Hoàng Cương
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ- Nguyễn Hải tặng quà cho cụ Vũ Thị Ngoạt - 101 tuổi, là thân nhân liệt sĩ ở khu 2, xã Hoàng Cương.

Tại huyện Thanh Ba: Đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ tới thăm, tặng quà người có công, gia đình chính sách, trẻ em khuyết tật và doanh nghiệp.

Đoàn đến thăm, chúc Tết gia đình cụ Vũ Thị Ngoạt - 101 tuổi, là thân nhân liệt sĩ ở khu 2; ông Bùi Văn Đậu - thương binh hạng 4/4 ở khu 14; ông Nguyễn Văn Cửu - thương binh hạng 4/4 ở khu 6; em Nguyễn Thu Hà ở khu 9, xã Hoàng Cương là trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng.

Tại các gia đình đến thăm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ- Nguyễn Hải ân cần hỏi thăm sức khỏe, bày tỏ tình cảm, sự biết ơn sâu sắc đến người có công, gia đình chính sách và chúc các gia đình đón Tết Nguyên đán đầm ấm, yên vui. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho con cháu học tập, noi theo. 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú thọ và các đại biểu tặng quà Tết cho Công ty cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú thọ và các đại biểu tặng quà Tết cho Công ty cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao.

Cũng trong chương trình, đoàn đã tới thăm, tặng quà Tết cho Công ty cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao. Năm 2021, tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên công ty đã nỗ lực vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sản xuất được 1.138.000 tấn xi măng, 926.000 tấn clinker; nộp ngân sách nhà nước 60 tỷ đồng; đảm bảo lương trung bình 14,4 triệu đồng/tháng cho công nhân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hải mong muốn doanh nghiệp tiếp tục khắc phục khó khăn do dịch bệnh, hoàn thành thắng lợi mục tiêu sản xuất kinh doanh trong năm mới; đồng thời tích cực tham gia vào công tác an sinh xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

PV