Tham dự gồm có: Ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam.
Theo quy hoạch được công bố, khu du lịch quốc gia Mũi Né có quy mô hơn 14.700ha, được phát triển theo cấu trúc “một hành lang ven biển – ba trung tâm – đa hướng tiếp cận biển”. Mô hình này nhằm tối ưu hóa khai thác không gian ven biển, đồng thời tạo các cực tăng trưởng du lịch đa chức năng, hướng tới chuẩn quốc tế.
![]() |
| Ông Hồ Văn Mười, UVBCHTW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (thứ 3, trái sang). Ảnh: Quang Giang |
![]() |
| Ông Tiêu Hồng Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ khai mạc. Ảnh: Quang Giang |
![]() |
| Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận (cũ) dự lễ khai mạc. Ảnh: Hồng Nhung, Hữu Phúc, Quang Nhân |
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, du lịch địa phương đang định hình rõ nét theo hướng liên kết “biển – hoa – đại ngàn”, trong đó trục Mũi Né – Đà Lạt – Tà Đùng sẽ mở ra không gian du lịch liên vùng đặc sắc, gia tăng trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.
![]() |
| Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Quang Giang |
Các chỉ tiêu phát triển cho thấy tham vọng rõ rệt của địa phương: đến năm 2030, khu vực dự kiến đón khoảng 14 triệu lượt khách; con số này có thể tăng lên 25 triệu vào năm 2040 và đạt khoảng 35 triệu lượt vào năm 2050. Đây là mức tăng trưởng đòi hỏi sự đồng bộ về hạ tầng, dịch vụ và năng lực vận hành điểm đến.
![]() |
| Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai phát biểu. Ảnh: Hồng Nhung, Hữu Phúc, Quang Nhân |
Một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược này là nâng cấp khả năng kết nối. Dự án Cảng hàng không Phan Thiết, với công suất thiết kế khoảng 2 triệu hành khách mỗi năm, được kỳ vọng sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường khách nội địa và quốc tế.
Không chỉ dừng ở không gian ven biển, định hướng phát triển du lịch của tỉnh còn mở rộng theo trục liên kết “biển – cao nguyên – sinh thái”. Trong đó, hành lang Mũi Né – Phan Thiết – Đà Lạt kết nối với Tà Đùng được xem là động lực hình thành hệ sinh thái du lịch liên vùng, đa dạng hóa trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.
![]() |
| Lễ khai mạc “Mùa du lịch hè 2026” và công bố quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Quang Giang |
Với định hướng quy hoạch dài hạn, tỉnh cũng chính thức phát động chương trình kích cầu “Chào mùa du lịch hè 2026” với chủ đề “Đến Lâm Đồng – săn mây ngàn, lướt sóng bạc”. Chuỗi hoạt động kéo dài đến hết tháng 8, tập trung vào các sản phẩm du lịch trải nghiệm, thể thao biển và nghỉ dưỡng, đi kèm các chính sách ưu đãi nhằm gia tăng sức hút thị trường trong mùa cao điểm.
Đáng chú ý, Booking.com gần đây đã xếp Mũi Né vào nhóm các điểm đến xu hướng nổi bật của năm 2026, phản ánh sự cải thiện về hình ảnh và sức cạnh tranh của khu vực trên bản đồ du lịch quốc tế.
![]() |
| Đông đảo người dân địa phương tham gia. Ảnh: Quang Giang |
Trong bối cảnh ngành du lịch được xác định là động lực tăng trưởng quan trọng, chính quyền địa phương đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái điểm đến theo hướng chuyên nghiệp, bền vững và có khả năng cạnh tranh cao. Việc công bố quy hoạch lần này không chỉ mang ý nghĩa định hướng phát triển không gian, mà còn là tín hiệu kêu gọi dòng vốn đầu tư vào hạ tầng, dịch vụ và bất động sản du lịch trong giai đoạn tới.