Ngày 9/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức hội đàm với đoàn đại biểu Mặt trận Lào xây dựng đất nước các tỉnh Khăm Muồn, Sạ-vẳn-na-khệt, Sả-lạ-văn và Chăm-pa-sắc, nhằm đánh giá kết quả phối hợp thời gian qua và thống nhất phương hướng hợp tác trong giai đoạn mới.
![]() |
| Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức hội đàm với đoàn đại biểu Mặt trận Lào xây dựng đất nước các tỉnh Khăm Muồn, Sạ-vẳn-na-khệt, Sả-lạ-văn và Chăm-pa-sắc. |
Các đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Đào Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội đàm.
Tham dự hội đàm có lãnh đạo Mặt trận Lào xây dựng đất nước các tỉnh Khăm Muồn, Sạ-vẳn-na-khệt, Sả-lạ-văn và Chăm-pa-sắc cùng các thành viên trong đoàn công tác.
![]() |
| Toàn cảnh hội đàm. |
Phát biểu tại hội đàm, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng khẳng định quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào là tài sản chung vô giá của hai dân tộc, được nhiều thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước dày công xây dựng, vun đắp và không ngừng phát triển.
Đối với Quảng Trị, mối quan hệ gắn bó, hợp tác với các địa phương của nước bạn Lào được hình thành từ truyền thống lịch sử, tình cảm đoàn kết trong đấu tranh giải phóng dân tộc và tiếp tục được củng cố, mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, hoạt động đối ngoại nhân dân và sự phối hợp giữa Mặt trận các địa phương có vai trò quan trọng trong việc tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và gắn bó giữa Nhân dân hai bên.
Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng đề nghị Mặt trận các bên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, nhất là đối với thế hệ trẻ. Đồng thời, phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào vào năm 2027.
Cùng với công tác tuyên truyền, các bên cần tiếp tục nâng cao hiệu quả mô hình kết nghĩa bản - bản; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín và Nhân dân khu vực biên giới trong bảo vệ đường biên, mốc giới, giữ vững an ninh, trật tự và xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và phát triển.
Việc khai thác hiệu quả tiềm năng của các cửa khẩu và hành lang kinh tế Đông - Tây cũng được xác định là một trong những nội dung cần tiếp tục quan tâm. Các bên tăng cường vận động Nhân dân, doanh nghiệp mở rộng giao thương, thúc đẩy liên kết du lịch, hỗ trợ phát triển sinh kế, giảm nghèo bền vững và từng bước nâng cao đời sống Nhân dân khu vực biên giới.
Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng cũng đề nghị tiếp tục quan tâm chăm lo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại các tỉnh bạn; tăng cường phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh hoặc những tình huống khó khăn đột xuất, qua đó tiếp tục lan tỏa truyền thống đoàn kết, sẻ chia giữa Nhân dân hai nước.
Một nội dung có ý nghĩa sâu sắc khác là tiếp tục phối hợp, hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Đây không chỉ là trách nhiệm chính trị và đạo lý mà còn là hoạt động thiết thực góp phần gìn giữ, bồi đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc.
Tại hội đàm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị và Mặt trận Lào xây dựng đất nước 4 tỉnh Khăm Muồn, Sạ-vẳn-na-khệt, Sả-lạ-văn và Chăm-pa-sắc đã trao đổi, đánh giá kết quả công tác Mặt trận, hoạt động đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024-2026 cũng như việc triển khai các nội dung đã thống nhất trong những biên bản hợp tác trước đó.
Trên cơ sở những kết quả đạt được, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị và Mặt trận Lào xây dựng đất nước 4 tỉnh của Lào đã ký kết biên bản hội đàm giai đoạn 2026-2028, tạo cơ sở để tiếp tục tăng cường phối hợp, mở rộng các hoạt động giao lưu và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian tới.
Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong việc củng cố, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị với các địa phương của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.