Kiên Giang: Kịp thời nắm bắt thông tin, xử lý hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp

10:28 20/04/2021

Vừa qua, Thành ủy Rạch Giá đã có buổi làm việc với đoàn giám sát của Tỉnh ủy về tăng cường các giải pháp quản lý ngăn chặn, chấm dứt tàu cá và ngư dân trong tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái pháp luật đối với địa bàn TP. Rạch Giá.

Theo đó, Thành ủy, UBND TP. Rạch Giá thực hiện tốt công tác quản lý tàu cá theo phân cấp được rà soát, thống kê, tổ chức đăng ký, cấp phép khai thác hải sản đảm bảo đúng quy định; yêu cầu tàu cá từ 15m trở lên hoạt động khai thác hải sản lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (GSHT); phối hợp các ngành chức năng tỉnh nắm bắt thông tin, kịp thời xử lý hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, sử dụng xung điện, chất độc, chất nổ khai thác làm hủy diệt nguồn lợi hải sản. TP. Rạch Giá có 1.731 tàu có chiều dài từ 15m trở lên cam kết không đưa tàu, ngư dân khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, đạt 100%; 1.511 tàu đang hoạt động trên biển lắp đặt thiết bị GSHT, đạt 100%.

Từ tháng 7-2020 đến nay, có 15 trường hợp tàu cá trên địa bàn thành phố bị nước ngoài bắt, xử lý do khai thác hải sản bất hợp pháp, 59 tàu vi phạm bị phát hiện qua hệ thống GSHT. Tuy nhiên, tình trạng tàu cá, ngư dân thành phố vi phạm vùng biển các nước hoạt động khai thác hải sản trái pháp luật tiếp tục xảy ra, diễn biến phức tạp. Nguyên nhân xuất phát từ lợi ích kinh tế nên một số ngư dân cố tình đưa tàu sang vùng biển nước ngoài đánh bắt trái phép; đội tàu của thành phố có số lượng lớn nhưng neo đậu chủ yếu ở các cảng ngoài địa bàn, do đó việc quản lý chủ tàu chưa chặt chẽ; việc xử lý vi phạm đối với chủ tàu, thuyền trưởng chủ yếu xử phạt hành chính nên chưa đủ sức răn đe,…

Nâng cao
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của chủ tàu, thuyền trưởng để không vi phạm khai thác hải sản trên vùng biển nước ngoài.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Đỗ Trần Thịnh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn giám sát ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của Ban Thường vụ Thành ủy Rạch Giá gửi đến các cấp thẩm quyền. Đồng chí đề nghị TP. Rạch Giá đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của chủ tàu cá, thuyền trưởng không vi phạm khai thác hải sản trên vùng biển nước ngoài; tăng cường công tác kiểm soát tàu cá ra vào cảng; phối hợp chặt chẽ các đơn vị có liên quan kịp thời trong nắm bắt thông tin, xử lý hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp.

Trong quý I/2021, tỉnh Kiên Giang đã xử lý 07 vụ/10 chủ tàu/thuyền trưởng với tổng số tiền phạt là 2.539.000.000 đồng (tịch thu 3 tàu) vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài.

 Trần Hà