Khu du lịch chùa Hang- Hòn Phụ tử tại Kiên Giang chính thức mở cửa đón khách trở lại

09:04 18/01/2021

Sau thời gian tạm đóng cửa để chỉnh trang, khu du lịch Chùa Hang - Hòn Phụ Tử (huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) chính thức mở cửa phục vụ khách du lịch trở lại.

Theo ông Lê Thanh Hưởng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kiên Lương:“Việc mở cửa đón khách trở lại tại khu du lịch Chùa Hang - Hòn Phụ Tử, cùng với đó là các điểm du lịch của huyện Kiên Lương như Ba Hòn Đầm, Hòn Nghệ, Hòn Heo… hy vọng tạo cú hích thúc đẩy du lịch huyện Kiên Lương phát triển”. Thời gian qua, huyện Kiên Lương chỉ đạo ngành chức năng, đơn vị liên quan thực hiện giải pháp phát triển du lịch địa phương; trong đó, đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch Kiên Lương đến các thị trường du lịch trong và ngoài tỉnh; kêu gọi thu hút đầu tư du lịch, nhất là huyện luôn có cơ chế, chính sách ưu đãi, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp đầu tư.

Khu du lịch Chùa Hang - Hòn Phụ Tử nằm trong di tích danh thắng Hòn Chông, xã Bình An, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc gia năm 1989. Đến khu du lịch Chùa Hang - Hòn Phụ Tử, ngoài các hoạt động tham quan, vui chơi, giải trí, du khách được thưởng thức hải sản tươi sống đặc trưng của biển, đảo Kiên Giang; du khách có thể khám phá các động, hang mà chỉ mới nghe tên đã thấy hấp dẫn như hang Tiền, động Kim Cương… Tại khu du lịch có ngôi chùa độc đáo, nằm trong hang động, dân gian gọi là chùa Hang (tên Hải Sơn tự). Tương truyền, trong lúc bị quân Tây Sơn truy đuổi, chúa Nguyễn Ánh cùng đoàn tùy tùng từng phiêu bạt đến đây, trong đó có công chúa Ngọc Tuyền (em gái của chúa Nguyễn Ánh). Khi đến hang động, công chúa bệnh nặng và mất. Sau khi lên ngôi, tưởng nhớ em gái, nhà vua cho dựng ngôi chùa trong hang để thờ phụng công chúa và là chùa Hang bây giờ.

Một góc chùa Hang - hòn phụ tử
Một góc Chùa Hang - Hòn Phụ Tử.

Nhằm đảm bảo an toàn cho du khách đến Kiên Lương du lịch, UBND huyện Kiên Lương chỉ đạo các khu, điểm du lịch; các phương tiện vận chuyển khách, nhất là phương tiện tàu thủy đưa khách ra các đảo; các dịch vụ vui chơi, giải trí trên biển tăng cường các công tác đảm bảo an toàn, an toàn vệ sinh thực phẩm; khuyến cáo khách du lịch đeo khẩu trang y tế khi đi du lịch và thường xuyên rửa tay sát khuẩn… 

Trần Hà