Khởi công cầu từ thiện Bà Ngẫu tại Sóc Trăng

16:19 02/02/2023

Công trình được thiết kế với chiều dài 48m, có kinh phí xây dựng gần 1 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành sau 3 tháng khởi công, do UBND tỉnh Sóc Trăng, Câu lạc bộ (CLB) Bất động sản Việt Nam (VREC), Công ty CP Vàng bạc đá quý Bến Thành phối hợp tổ chức.

Ngày 2/2, UBND tỉnh Sóc Trăng phối hợp cùng Đoàn Câu lạc bộ (CLB) Bất động sản Việt Nam (VREC), Công ty CP Vàng bạc đá quý Bến Thành đã tổ chức lễ khởi công cầu từ thiện (cầu Bà Ngẫu) tại tỉnh Sóc Trăng. 

Ảnh minh họa
Cầu Bà Ngẫu nối liền hai xã Phú Tâm và Phú Tân của huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Cầu Bà Ngẫu nằm trên địa bàn xã Phú Tâm, nối liền hai xã Phú Tâm và Phú Tân của huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng sẽ giúp người dân đi lại, giao thương được an toàn. Công trình được thiết kế với chiều dài 48m, ngang 3,8m, lọt lòng 3,5m, tải trọng 3,5 tấn. Kinh phí xây dựng công trình gần 1 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành sau 3 tháng khởi công.

Chia sẻ tại buổi lễ khởi công, ông Nguyễn Quốc Bảo, Chủ tịch VREC cho biết, hoạt động xây cầu từ thiện là chương trình đầy tâm huyết của VREC & HREC với tôn chỉ “Kết nối bờ vui”. Cây cầu dân sinh sau khi hoàn thành sẽ giúp kết nối đôi bờ, giao thương thuận lợi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cũng như góp phần bảo đảm trật tự ATGT của địa phương.

Việc khởi công cây cầu góp phần vào công tác thiện nguyện. Trong 4 năm qua, VREC đã kết nối giao thương với tổng số tiền các dự án rải khắp nước lên đến hơn 100.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, CLB còn xây dựng hơn 60 cây nông thôn từ nguồn quỹ xây cầu từ thiện của CLB và đang thực hiện kế hoạch xây dựng 100 cây cầu trị giá từ 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng mỗi cây cầu. 

Ảnh minh họa
Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công cầu Bà Ngẫu.

Ông Phạm Văn Tí, Chủ tịch UBND xã Phú Tâm chia sẻ, cầu Bà Ngẫu cũ đã đầu tư cách đây hơn 50 năm, với bề rộng 1,5m đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng được nhu cầu đi lại của 500 hộ dân, cũng như phương tiện lưu thông trên tuyến. Địa phương sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để đơn vị thi công công trình, vận động nhân dân đóng góp ngày công để cây cầu sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. Đồng thời, sẽ vẫn động nhân dân bảo quản cây cầu để sử dụng lâu dài hơn.

Bên cạnh đó, VREC cũng trao tặng 50 phần quà tổng trị giá 50 triệu đồng cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại hai xã Phú Tâm và Phú Tân.

P.L