Dữ liệu chính thức của chính phủ công bố hôm thứ Sáu cho thấy, tình trạng sụt giảm nhà ở của Trung Quốc ngày càng trầm trọng hơn vào tháng trước, chứng minh lý do tại sao Bắc Kinh quyết định tung ra gói kích thích để xoa dịu thị trường bất động sản đang gặp khủng hoảng của nước này.
Theo một cuộc khảo sát do Cục Thống kê Quốc gia thực hiện trên 70 thành phố khác nhau, giá trung bình của một ngôi nhà mới đã giảm 0,3% trong tháng 8, tiếp tục xu hướng giảm bắt đầu từ tháng 6.
Theo dữ liệu công bố hôm thứ Sáu, tháng 8 là tháng tồi tệ nhất đối với giá nhà hiện có trong 9 năm, với mức giảm 0,48%.
Những con số này có từ trước khi các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc giảm khoản trả trước tối thiểu và cho phép giảm lãi suất thế chấp để vực dậy thị trường bất động sản đang suy yếu của đất nước.
Evergrande, một nhà phát triển bất động sản thương mại và nhà ở hùng mạnh một thời, đã phá sản vào năm 2023 sau khi hết tiền để thanh toán các hóa đơn.
Kể từ khi Evergrande sụp đổ, hiệu ứng domino của khủng hoảng đã tấn công các công ty nhỏ hơn khác như Country Garden, Fantasia Holdings và Sunac.
Giá nhà giảm có tác động nhân lên nền kinh tế của một quốc gia, làm giảm chi tiêu và do đó làm chậm tăng trưởng.
Chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng 5% trong tháng 3.
Mặc dù các nhà kinh tế vào thời điểm đó gọi đó là một mục tiêu không tham vọng, nhưng giờ đây nó có vẻ thực tế một cách nghiệt ngã khi các nhà hoạch định chính sách chống lại tình trạng giảm phát, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng ở thanh niên và sự sụt giảm xuất khẩu.
P.V (tổng hợp)