Lãi sau thuế hơn 7.600 tỷ đồng trong nửa đầu 2025
Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Hòa Phát là 242.224 tỷ đồng, tăng thêm 17.700 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm 2025. Trong đó, tài sản dài hạn là 144,6 nghìn tỷ, tài sản cố định giảm nhẹ còn 65,3 nghìn tỷ, các khoản phải thu dài hạn 900,4 tỷ. Vốn chủ sở hữu đạt 122.359 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu kỳ.
Đáng chú ý, chi phí xây dựng cơ bản dở dang lên tới 72.700 tỷ đồng, chủ yếu cho dự án Khu liên hợp Gang thép Dung Quất (68.854 tỷ đồng), tăng hơn 8.000 tỷ đồng so với đầu năm, còn lại là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 117,8 tỷ đồng.
Về khả năng thanh khoản, Hòa Phát đang nắm giữ 17.584 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng (ngắn hạn), giảm khoảng 1.400 tỷ đồng so với đầu năm nay. Ngoài ra, doanh nghiệp đầu ngành thép này còn có 3.313 tỷ tiền mặt và 7.374 tỷ tương đương tiền.
![]() |
Sau 6 tháng, doanh nghiệp của tỷ phú Trần Đình Long hoàn thành khoảng 43% kế hoạch doanh thu và 50% kế hoạch lợi nhuận. (Ảnh: HPG) |
Trong nửa đầu năm, Hòa Phát ghi nhận chi phí tài chính gần 1.950 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay chiếm hơn 1.066 tỷ đồng, giảm 11% nhờ việc vốn hóa lãi vay cho dự án Dung Quất 2, trong khi lỗ tỷ giá lên tới 468 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, với hơn 28.000 tỷ đồng tiền gửi, tập đoàn thu về 543 tỷ đồng lãi tiền gửi và cho vay, giúp phần nào bù đắp áp lực chi phí vay nợ.
Về kết quả kinh doanh, Hòa Phát ghi nhận doanh thu thuần 6 tháng đầu năm đạt 73.532 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ 2024. Biên lợi nhuận cải thiện giúp lợi nhuận gộp tăng mạnh lên hơn 12.000 tỷ đồng, cao hơn 27% so với kỳ trước.
Ngành thép tiếp tục là trụ cột, đóng góp hơn 90% doanh thu hợp nhất, mang về 6.587 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng gần 24%. Các lĩnh vực khác như nông nghiệp và bất động sản đóng góp 1.027 tỷ đồng lợi nhuận, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ.
Kết quả, Hòa Phát báo lãi sau thuế 7.614 tỷ đồng, tăng gần 24% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 960 đồng, cải thiện đáng kể so với mức 776 đồng cùng kỳ năm ngoái. Năm 2025, doanh nghiệp do của Trần Đình Long đặt mục tiêu 170.000 tỷ đồng doanh thu và 15.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, sau 6 tháng, Hòa Phát mới hoàn thành khoảng 43% kế hoạch doanh thu và 50% kế hoạch lợi nhuận.
Chủ nợ lớn nhất là ai?
Bán niên 2025, về cơ cấu vay nợ và lãi suất, nợ phải trả của nhà sản xuất thép này tăng thêm 10.023 tỷ đồng trong năm nay, lên mức 119.865 tỷ đồng, tương ứng tăng 9,1%. Trong đó, vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn, đạt 66.692 tỷ đồng, tăng hơn 8.000 tỷ so với đầu năm. Vay dài hạn giảm nhẹ còn 27.312 tỷ đồng, so với mức hơn 28.450 tỷ đồng đầu kỳ.
Như vậy, tổng dư nợ vay tài chính của Hòa Phát lần đầu tiên vượt 94.004 tỷ đồng - mức cao kỷ lục kể từ khi thành lập, chiếm 39% tổng nguồn vốn. So với đầu năm 2025, dư nợ vay của Hòa Phát đã tăng thêm gần 7.000 tỷ đồng - tương đương tăng 13%, từ 87.083 tỷ đồng lên mức kỷ lục nói trên.
![]() |
Vietcombank Chi nhánh Thành Công đang là chủ nợ lớn nhất của Hoà Phát với khoản vay dài hạn hơn 29.253 tỷ đồng. (Nguồn: BCTC soát xét bán niên 2025) |
Đáng chú ý, Vietcombank Chi nhánh Thành Công đang là chủ nợ lớn nhất với khoản vay dài hạn hơn 29.253 tỷ đồng. Các khoản vay còn lại đến từ HSBC, VietinBank, BIDV, VIB…, với lãi suất dao động 3,6 – 7%/năm, tài sản bảo đảm gồm tiền gửi, hàng tồn kho và tài sản cố định.
Bên cạnh đó, nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn với 66.692 tỷ đồng, chủ yếu bằng VND, lãi suất 3,75-4,8%/năm.
Với quy mô vay vốn khổng lồ, chi phí lãi vay nửa đầu năm đã trở thành gánh nặng đáng kể đối với tập đoàn, cho thấy áp lực tài chính ngày càng lớn trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn dồn lực cho các dự án trọng điểm như Khu liên hợp Gang thép Dung Quất.
Ở chiều ngược lại, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp cũng tăng lên 122.359 tỷ đồng, chủ yếu nhờ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt hơn 56.000 tỷ đồng. Sau 6 tháng, Hòa Phát ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này 7.600 tỷ đồng, giảm so với mức gần 12.000 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.
Tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu hiện ở mức gần 1 lần, cho thấy tập đoàn vẫn duy trì cân bằng tài chính, song xu hướng vay nợ ngắn hạn tăng nhanh có thể tạo thêm sức ép chi phí lãi vay trong những kỳ tới.