VN-Index lập đỉnh lịch sử 1.552 điểm dòng tiền bùng nổ, chờ nhịp điều chỉnh Ngày 29/7: VN-Index thủng mốc 1.500 điểm, thanh khoản kỷ lục 3 tỷ USD |
Tháng 7 vừa qua đã ghi dấu một hành trình đáng nhớ của VN-Index khi lần đầu tiên trong lịch sử thiết lập mức đóng cửa 1.557,42 điểm. Đóng góp không nhỏ vào kết quả tích cực này chính là dòng vốn ngoại với hơn 8.1 ngàn tỷ đồng mua ròng, bao gồm 14 phiên mua ròng trong tháng. Nhờ đó, quy mô bán ròng lũy kế của khối ngoại từ đầu năm đã thu hẹp đáng kể, chỉ còn gần 29.4 ngàn tỷ đồng.
Trên sàn HOSE, sau khi đạt đỉnh bán ròng vào ngày 17/4 với quy mô tiệm cận 40 ngàn tỷ đồng, khối ngoại đã quay lại mua ròng trong tháng 5 và duy trì trạng thái cân bằng trong tháng 6. Bước sang tháng 7, sự mua ròng dồn dập đã trở thành chất xúc tác mạnh mẽ, đẩy VN-Index vượt mốc 1.400 điểm và thậm chí tiến gần ngưỡng 1.500 điểm chỉ trong nửa đầu tháng. Đáng chú ý là chuỗi 11 phiên mua ròng liên tiếp từ 2/7 đến 16/7, với đỉnh điểm là phiên 3/7 mua ròng hơn 2.2 ngàn tỷ đồng. Mặc dù có dấu hiệu đảo chiều bán ròng nhiều hơn vào cuối tháng, VN-Index vẫn tiếp tục tiến lên và thiết lập cột mốc lịch sử mới.
![]() |
VN-Index đạt đỉnh lịch sử nhờ khối ngoại mua ròng hơn 8.000 tỷ đồng (Ảnh: Minh hoạ) |
Thống kê giao dịch khối ngoại trên HOSE trong tháng 7 cho thấy, có tới 4 chứng khoán được mua ròng quy mô hàng ngàn tỷ đồng. Dẫn đầu là SSI với hơn 3.4 ngàn tỷ, tiếp theo là VPB với hơn 1.4 ngàn tỷ, SHB gần 1.4 ngàn tỷ và FUEVFVND của Dragon Capital gần 1.3 ngàn tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, VJC bị bán ròng mạnh nhất với hơn 2 ngàn tỷ đồng, xếp sau là HPG với hơn 1 ngàn tỷ đồng. Trên sàn HNX, tháng 7 cũng ghi nhận quy mô mua ròng gần 547 tỷ đồng, thu hẹp mức bán ròng lũy kế từ đầu năm xuống còn gần 762 tỷ đồng. Tâm điểm mua ròng trên HNX thuộc về SHS với hơn 503 tỷ đồng, tiếp nối vị thế dẫn đầu mua ròng nửa đầu năm.
Lý giải về sự trở lại mạnh mẽ của dòng vốn ngoại, bà Nguyễn Hoàng Anh - Giám đốc Tư vấn Đầu tư, Chứng khoán LPBank (LPBS) - nêu bật ba lý do chính. Thứ nhất, nhà đầu tư nước ngoài phản ứng tích cực với thỏa thuận thuế quan giữa Việt Nam và Mỹ, khi Việt Nam là một trong những nước đạt thỏa thuận sớm nhất và mức thuế cạnh tranh, giữ vững triển vọng của một trung tâm sản xuất toàn cầu.
Thứ hai, dòng vốn toàn cầu đang dần rút khỏi thị trường Mỹ để tìm đến các thị trường mới nổi khi xu hướng đồng USD yếu dần, và Việt Nam là một điểm đến hấp dẫn. Cuối cùng, kỳ vọng vào việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam cũng thúc đẩy sự trở lại của khối ngoại sau giai đoạn bán ròng mạnh mẽ, bên cạnh sự tham gia của một số quỹ chuyên đầu cơ vào "sóng" nâng hạng.
Tuy nhiên, bà Hoàng Anh cũng lưu ý rằng việc thị trường đã phản ứng trước kỳ vọng nâng hạng có thể thu hẹp triển vọng tăng giá trong tương lai. Ông Trương Hiền Phương - Giám đốc cấp cao, Chứng khoán KIS Việt Nam - nhận định dòng vốn ngoại vẫn sẽ tiếp tục mua ròng nhưng tốc độ sẽ chậm dần.
Ông Phương giải thích rằng khối ngoại thường mua vào để đón đầu sự kiện nâng hạng, chứ không chờ đến khi xảy ra mới giải ngân. Dù vậy, ông quan sát thấy một phần dòng vốn hiện nay đến từ các chứng chỉ P-Notes, còn các quỹ đầu tư chưa thực sự đẩy mạnh giải ngân. Do đó, trong và sau khi thị trường được nâng hạng, khối ngoại vẫn sẽ tiếp tục giải ngân nhưng mức độ có thể không mạnh như giai đoạn trước.
Bà Phạm Thị Tố Tâm - Giám đốc Tư vấn Đầu tư, Chứng khoán KAFI - đồng tình với quan điểm trên và nhắc lại giai đoạn 2018, khi kỳ vọng nâng hạng xuất hiện, dòng vốn P-Notes cũng là tác nhân chính kéo chỉ số tăng vọt, nhưng sau đó lại giảm nhanh khi diễn biến không như kỳ vọng.