Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam: Cầu nối tin cậy của doanh nghiệp

16:12 23/12/2022

Sau kỳ Đại hội lần thứ 2 (nhiệm kỳ 2019-2024) với chủ đề “Cộng đồng doanh nghiệp Quảng Nam - liên kết, năng động, sáng tạo, phát triển”, Hiệp hội Doanh nghiệp (HHDN) tỉnh đã đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp, tiếp sức cho các startup trẻ, chương trình đối thoại, gặp gỡ định kỳ hằng tháng đã trở thành nơi “trung chuyển” những tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp (DN) đến với chính quyền, địa phương.

Những năm qua, vào ngày 5 hằng tháng, HHDN luôn phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh và các sở ban ngành tổ chức tiếp xúc giải quyết gần 200 DN có khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực hoạt động.

 Cầu nối tin cậy của doanh nghiệp

Ông Phạm Quốc Hùng, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam chia sẻ với phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp hội nhập.

Ông Phạm Quốc Hùng, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam chia sẻ với phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp hội nhập.

Ông Phạm Quốc Hùng, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam, cho biết từ khi thành lập và đi vào hoạt động hơn 10 năm qua. Với vai trò đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh để kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời giải quyết, tháo gỡ đóng vai trò quan trọng thúc đẩy cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam đồng thời cũng là cầu nối hỗ trợ chia sẻ với hàng ngàn người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. 

Vừa qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam tổ chức Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Quảng Nam- Thái Lan năm 2022.
Vừa qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam tổ chức Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Quảng Nam- Thái Lan năm 2022.

Vừa qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam tổ chức Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Quảng Nam- Thái Lan năm 2022. Thông qua Diễn đàn, các bên đã tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ giao lưu, kết nối, hợp tác đầu tư cùng các doanh nghiệp tại Thái Lan nhằm mục đích tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Thái Lan, nhưng doanh nhân gốc Việt sẽ nghiên cứu và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư vào Quảng Nam, nhằm mở rộng phát triển thị trường giữa doanh nghiệp của tỉnh Quảng Nam tiếp cận thị trường đầy tiềm năng của Thái Lan, cũng như thiết lập mối quan  hai nước Việt Nam – Thái Lan. 

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh; Năm 2022 có thể nói là năm bản lề đẩy mạnh các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn của tỉnh Quảng Nam, đặc biệt là các chương trình xúc tiến, thu hút đầu tư nước ngoài. Diễn đàn này sẽ là bước đệm góp phần tạo ra những mối quan hệ hợp tác mới giữa doanh nghiệp hai nước, mang đến tầm nhìn mới, cơ hội mới, góp phần vào sự dịch chuyển về dòng vốn đầu tư, con người và chuỗi cung ứng, phát triển toàn cầu nói chung và Đông Nam Á nói riêng, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế sâu rộng. 

Tại Diễn đàn, Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Nam và Hiệp hội Doanh nhân Thái – Việt Nam đã cùng ký kết Bản ghi nhớ hợp tác kết nối doanh nghiệp Quảng Nam- Thái Lan
Tại Diễn đàn, Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Nam và Hiệp hội Doanh nhân Thái – Việt Nam đã cùng ký kết Bản ghi nhớ hợp tác kết nối doanh nghiệp Quảng Nam- Thái Lan.

Đặc biệt, hy vọng sau Diễn đàn, rất mong các doanh nghiệp Thái Lan gốc Việt sẽ nghiên cứu đầu tư vào Quảng Nam và có nhiều hợp tác, mở rộng phát triển thị trường với các doanh nghiệp của Quảng Nam.

Tại Diễn đàn, Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Nam và Hiệp hội Doanh nhân Thái – Việt Nam đã cùng ký kết Bản ghi nhớ hợp tác kết nối doanh nghiệp Quảng Nam- Thái Lan. “10 năm hoạt động là chặng đường không quá dài nhưng chứa đựng bao nhiệt huyết và sự quyết tâm của tập thể HHDN tỉnh. Để thực hiện được những mục tiêu đó, phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách. Song với những cố gắng không biết mệt mỏi của cả tập thể, chúng tôi tin tưởng rằng HHDN sẽ trở thành một tổ chức vững mạnh, là “cầu nối” tin cậy cho các DN trên địa bàn tỉnh”, ông Hùng nhấn mạnh

Cầu nối với chính quyền

Với vai trò là cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp, sự tích cực vào cuộc của UBND tỉnh, các sở, ngành, thời gian qua Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã tiếp thu các kiến nghị yêu cầu, nguyện vọng của doanh nghiệp, trong đó nhiều kiến nghị của Hiệp hội đã được các cơ quan có thẩm quyền tổng hợp báo cáo các sở, ngành, cơ quan liên quan xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành các chính sách nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp như: tình hình tăng giá vật liệu, giá nhân công xây dựng, khó khăn về nguồn vật liệu và thông báo giá ...đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. 

Những năm qua, vào ngày 5 hằng tháng, HHDN luôn phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh và các sở ban ngành tổ chức tiếp xúc giải quyết gần 200 DN có khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực hoạt động.
Những năm qua, vào ngày 5 hằng tháng, HHDN luôn phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh và các sở ban ngành tổ chức tiếp xúc giải quyết gần 200 DN có khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực hoạt động.

Thay mặt các Doanh nghiệp tỉnh, ông Phạm Quốc Hùng – Phó Chủ tịch Thường trực HHDN cũng đã có ý kiến, kiến nghị đến UBND tỉnh, các ngành, địa phương rà soát và đề nghị bổ sung, điều chỉnh các quy định, vướng mắc và thời hạn giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để hỗ trợ cho doanh nghiệp hoạt động, sản xuất kinh doanh được thuận lợi.

Tại buổi làm việc giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp, sau khi lắng nghe phản ánh của các doanh nghiệp, ông Hồ Quang Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các Sở, Ban, ngành, địa phương đã lần lượt giải đáp những vướng mắc, giao nhiệm vụ cho các Sở, ban, ngành liên quan và giao nhiệm vụ cho từng địa phương tích cực giải quyết, rà soát các vấn đề còn tồn đọng theo thực tế và tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hiệp hội triển khai thực hiện trong những năm gần đây mang lại hiệu quả thiết thực đối với cộng đồng doanh nghiệp là công tác hỗ trợ hội viên, qua đó phổ biến và triển khai kịp thời đến các doanh nghiệp các văn bản hướng dẫn của các ngành chuyên môn; cung cấp hệ thống thông tin cho doanh nghiệp về thị trường, xu hướng công nghệ, môi trường, chính sách và những tác động của chính sách mới tới doanh nghiệp... thông tin tư vấn, hỗ trợ chuyển đổi số cho Doanh nghiệp; tập huấn phổ biến chương trình đổi mới công nghệ cấp quốc gia; cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh và các Chương trình, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ, nâng cao năng suất chất lượng hàng hóa của tỉnh”.

Từ đó, giúp doanh nghiệp nắm được các cơ sở pháp lý nhằm định hướng chiến lược kinh doanh, điều chỉnh hoạt động cho phù hợp. để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp.

Trọng Tâm