Hải Phòng: Liên Đoàn Lao Động thành phố trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc, video phòng, chống dịch Covid-19

09:54 03/12/2021

Vừa qua, Thực hiện kế hoạch số 123/KH-LĐLĐ ngày 6/9/2021 về triển khai Cuộc thi sáng tác ca khúc và video clip về phòng chống dịch COVID-19. LĐLĐ đã trao nhiều giải thưởng cho tập thể, cá nhân sáng tác ca khúc hay và video clip ý nghĩa tuyên truyền công tác phòng chống dịch.

Đại diện Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng trao giải cho tập thể và cá nhân đạt giải
Đại diện Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng trao giải cho tập thể và cá nhân đạt giải.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 6/9 đến hết ngày 30/11, với sự tham gia của 7 ca khúc và 22 video..  Các ca khúc dự thi có chủ đề “Giai điệu nơi tuyến đầu”, các video có chủ đề “Thời khắc khó quên”.

Các ca khúc và video đều phản ánh kết quả và tinh thần phòng, chống dịch bệnh của các lực lượng nơi tuyến đầu, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, công nhân, viên chức, lao động và toàn thể nhân dân thời gian qua. Qua đó, cổ vũ tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, truyền cảm hứng tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh. 

Đại diện Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng trao giải cho tập thể và cá nhân đạt giải
Đại diện Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng trao giải cho tập thể và cá nhân đạt giải.

Tại cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao:

 3 giải nhất tập thể cho Công đoàn Viên chức thành phố; Liên đoàn Lao động huyện Thủy Nguyên và Liên đoàn Lao động quận Ngô Quyền.

Giải video clip gồm 2 bộ giải, trong đó, giải do Ban giám khảo chấm, giải nhất thuộc về video “Công tác phòng, chống dịch COVID-19” của Trường THCS Bắc Sơn (Liên đoàn Lao động quận Kiến An); giải do khán giả bình chọn thuộc về clip “Hồi ký người chiến sĩ áo trắng” của Liên đoàn Lao động huyện Tiên Lãng. 

Đại diện Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng trao giải cho tập thể và cá nhân đạt giải
Đại diện Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng trao giải cho tập thể và cá nhân đạt giải.

Giải sáng tác ca khúc có 2 giải nhì, 2 giải ba, 2 giải khuyến khích. Trong đó, 2 giải nhì thuộc về tác giả Lê Xuân Thuỷ (Trung tâm Văn hoá thể thao và Thông tin huyện Thuỷ Nguyên) với ca khúc "Tổ quốc tôi rồi sẽ bình yên" và tác giả Lê Hoàng Hướng (Trường THCS Trung Hà, Thủy Nguyên) với ca khúc "Vì một trái đất không còn COVID-19"

Đây là hoạt động lao động sáng tạo hết sức ý nghĩa nhằm cổ vũ tinh thần chống dịch cho các đơn vị tuyến đầu. Lãnh đạo LĐLĐ mong muốn các tập thể và cá nhân không ngừng  phát huy sáng tạo trong mọi hoàn cảnh và điều kiện.

Nguyễn Lương