Hải Phòng: Lễ hội Từ Lương Xâm – Di sản Văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia

15:47 26/02/2024

Từ 24 – 26/2 (tức từ ngày 15 – 17 tháng Giêng năm Giáp thìn) tại Di tích quốc gia Từ Lương Xâm diễn ra Lễ hội Từ Lương Xâm – Di sản Văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia kỷ niệm 1086 năm chiến thắng Bạch Đằng và 1080 năm Ngày mất của Đức Vương Ngô Quyền.

Kiệu bay tại Lễ hội Từ Lương Xâm.
Kiệu bay tại Lễ hội Từ Lương Xâm.

Lễ hội Từ Lương Xâm là sự kiện văn hoá lớn của quận Hải An nhằm tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân về thân thế, sự nghiệp, tri ân công lao to lớn của người Anh hùng dân tộc Ngô Quyền về chiến thắng Bạch Đằng lịch sử và Di tích Từ Lương Xâm - Đại bản doanh của Ngô Quyền năm 938. Qua đó nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tình yêu quê hương đất nước, động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng của quận năm 2024. Đồng thời là dịp quảng bá, tạo sự đồng thuận, huy động các nguồn lực bảo tồn phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của Di tích ngày càng khang trang, bề thế, quyết tâm xây dựng Di tích lịch sử văn hoá Quốc gia Từ Lương Xâm được công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt.

Kiệu bay “xoay tròn” trong không gian tâm linh của lễ hội Từ Lương Xâm.
Kiệu bay “xoay tròn” trong không gian tâm linh của lễ hội Từ Lương Xâm.

Sau Lễ khai mạc, các hoạt động phần hội sẽ diễn ra trong 3 ngày từ chiều ngày 24/2 đến hết ngày 27/2 (tức ngày 15,16,17 tháng Giêng năm Giáp Thìn) với các hoạt động thể thao như: bóng chuyền, kéo co, nhẩy bao bố, cờ tướng; các trò chơi dân gian: bịt mắt bắt dê, bịt mắt đập liêu, hội thi chim chào mào hót, viết thư pháp và Đêm văn nghệ do Đoàn Chèo Hải Phòng biểu diễn vào 19h30 ngày 24/2 tức ngày 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn.

Di tích Từ Lương Xâm được Bộ Văn hóa Thông tin nay là (Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch) công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia năm 1986, chứa đựng nhiều nội dung liên quan đến chiến thắng Bạch Đằng lần thứ nhất năm 938 của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo Ngô Quyền; được coi là Đài tưởng niệm vị Anh hùng dân tộc Ngô Quyền - Ông Tổ trung hưng của nền độc lập Việt Nam.

Nam Trí Đức