Hải Phòng: Gặp mặt doanh nghiệp và khách quốc tế tiêu biểu Xuân Quý Mão 2023

21:57 11/01/2023

Chiều 11/1, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp và khách quốc tế tiêu biểu Xuân Quý Mão 2023

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng phát biểu tại hội nghị
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng phát biểu tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có các ông Đỗ Mạnh Hiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, điều hành hoạt động của Đảng bộ thành phố; Nguyễn Văn Tùng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Văn Lập - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy cùng đông đảo các doanh nghiệp tiêu biểu và khách quốc tế.

Năm 2022 là năm thành phố Hải Phòng vẫn chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh và diễn biến phức tạp của tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực. Song, với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ chính quyền, quân dân và cộng đồng doanh nghiệp Hải Phòng đã nỗ lực cùng thành phố thực hiện thành công “nhiệm vụ kép”, vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, góp phần quan trọng đưa Hải Phòng trở thành một trong số địa phương có mức tăng trưởng cao nhà cả nước.  

Các doanh nghiệp tiêu biểu và tổ chức quốc tế tiêu biểu được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố.
Các doanh nghiệp tiêu biểu và tổ chức quốc tế tiêu biểu được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng gửi tới các doanh nghiệp trong nước và quốc tế đang đầu tư và hoạt động hiệu quả tại thành phố Hải Phòng lời chúc mừng và cảm ơn vì sự đồng hành cùng thành phố trong năm 2022 với những thành tựu đạt được hết sức đáng mừng. Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh về những kết quả nổi bật của thành phố trong năm qua là kiểm soát tốt dịch bệnh covid-19, tăng trưởng kinh tế có bước phát triển mạnh mẽ và an ninh trật tự ổn định.

Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 12,32%, gấp 1,5 lần so với bình quân chung cả nước. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trên 14%, gấp 1,5 lần bình quân chung cả nước.

Tổng thu ngân sách năm 2022 đạt hơn 106.000 tỉ đồng, lần đầu tiên vượt mốc 100.000 tỉ đồng, tăng gần 14% so với năm 2021, thu nội địa đạt hơn 38.000 tỉ đồng, vượt gần 21% dự toán Trung ương giao, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt hơn 68.000 tỉ đồng. Trong kết quả thu hút đầu tư nước ngoài 2,5 tỉ USD của năm nay có sự đóng góp đáng kể của các doanh nghiệp trong nước, các doanh nghiệp FDI đang đầu tư tại thành phố Cảng. 

Các doanh nghiệp tiêu biểu và tổ chức quốc tế tiêu biểu được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố.
Các doanh nghiệp tiêu biểu và tổ chức quốc tế tiêu biểu được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố..

Năm 2022 TP Hải Phòng tiếp tục có nhiều giải pháp hỗ trợ, đồng hành thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp, ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND về việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2025 trên cơ sở đó Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn đẩy mạnh cải cách hành chính cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa quy trình nội bộ, tăng cường kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, chú trọng cho vay các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo...dự nợ cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 26923 tỷ đồng... Đặc biệt TP Hải Phòng đã có những chỉ đạo kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch Covid-19, các ngân hàng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí, giữ nguyên món nợ... 

Các doanh nghiệp tiêu biểu và tổ chức quốc tế tiêu biểu được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố.
Các doanh nghiệp tiêu biểu và tổ chức quốc tế tiêu biểu được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố..

Bước vào năm 2023 - năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng tốc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội thành phố 5 năm 2021-2025 và thực hiện Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, lãnh đạo thành phố quyết tâm cao, đổi mới trong chỉ đạo, điều hành, cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tập trung hoàn thành những công trình, dự án trọng điểm, luôn đồng hành và tạo thuận lợi tối đa đối với các nhà đầu tư. Đồng thời tin tưởng cộng đồng các doanh nghiệp ngày càng thịnh vượng, thành đạt và sẽ tiếp tục đóng góp xứng đáng cho sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố trong năm 2023.

Nhân dịp này, 50 doanh nghiệp tiêu biểu và 2 tổ chức quốc tế có thành tích xuất sắc và có những đóng góp nổi bật vào kết quả chung của thành phố vinh dự được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố.

Nguyễn Lương