Sở Tài chính Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định chấm dứt hoạt động Dự án đầu tư khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê do Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê (TIC) làm chủ đầu tư, đồng thời thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho dự án sau gần 20 năm.
Theo quyết định, sau 24 tháng kể từ thời điểm kết thúc tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư vẫn không hoàn thành mục tiêu của dự án và không thuộc trường hợp được điều chỉnh tiến độ theo quy định của Luật Đầu tư.
![]() |
| Quyết định chấm dứt dự án mỏ sắt Thạch Khê |
Trên cơ sở đó, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Tĩnh Nguyễn Đức Thắng đã ký quyết định chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư được cấp ngày 24/12/2008.
Sở Tài chính cũng yêu cầu Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê thực hiện các thủ tục xử lý vốn, tài sản đã đầu tư, thanh lý dự án và hoàn thành các nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.
Mỏ sắt Thạch Khê được phát hiện từ năm 1960, nằm cách trung tâm thành phố Hà Tĩnh cũ khoảng 8 km về phía Đông và cách bờ biển khoảng 1,6 km. Với trữ lượng ước khoảng 544 triệu tấn, đây được đánh giá là mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á, chiếm khoảng một nửa tổng trữ lượng quặng sắt của Việt Nam.
Dự án khai thác và tuyển quặng sắt Thạch Khê có tổng mức đầu tư khoảng 14.500 tỷ đồng, chính thức triển khai từ năm 2009 với hạng mục bóc đất tầng phủ. Tuy nhiên, dự án đã phải tạm dừng từ cuối năm 2011 để rà soát, thẩm định lại thiết kế kỹ thuật và tái cơ cấu cổ đông.
Trong quá trình triển khai, dự án gặp nhiều khó khăn về huy động và góp vốn của các cổ đông, dẫn đến chậm giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn lực thanh toán cho đơn vị tư vấn lập thiết kế kỹ thuật cũng như đầu tư xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án. Những vướng mắc kéo dài khiến dự án không thể tiếp tục triển khai theo tiến độ đã được phê duyệt.
Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã đưa dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê vào kế hoạch thanh tra chuyên đề đối với các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp và có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí. Quyết định chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư được xem là bước xử lý tiếp theo đối với một trong những dự án khai khoáng quy mô lớn nhưng kéo dài nhiều năm chưa thể triển khai theo kế hoạch.