Phát hiện hơn 12 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc
Mới đây, Đội Quản lý thị trường số 7 thuộc Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy hơn 12 tấn thực phẩm đông lạnh vi phạm.
![]() |
| Lực lượng chức năng TP. Hà Nội giám sát việc tiêu hủy số hàng hóa vi phạm trị giá hơn 1 tỷ đồng. |
Số hàng hóa này gồm sụn gà, trứng non và mỡ động vật nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Lô hàng trước đó được lực lượng liên ngành phát hiện trên địa bàn xã Thanh Trì.
Trước đó, qua công tác trinh sát và phối hợp liên ngành, lực lượng chức năng gồm Phòng An ninh kinh tế (Công an thành phố Hà Nội), Đội Quản lý thị trường số 7 và Công an xã Thanh Trì đã tiến hành kiểm tra đột xuất một xe container đang dừng đỗ tại bãi tập kết trên địa bàn xã Thanh Trì.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển khối lượng lớn thực phẩm đông lạnh, lên tới hơn 12 tấn, chủ yếu là các mặt hàng sụn gà, trứng non và mỡ động vật.
Làm việc với cơ quan chức năng, chủ sở hữu lô hàng là ông Hoàng Văn Chức (sinh năm 1962, thường trú tại TP.HCM) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp cũng như nguồn gốc xuất xứ của toàn bộ số hàng hóa.
Xử phạt hơn 188 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ lô hàng
Qua quá trình kiểm đếm và định giá, tổng trị giá lô hàng vi phạm được xác định là hơn 1 tỷ đồng. Trong đó, khối lượng hàng hóa nhập lậu có giá trị 699.963.900 đồng, phần còn lại trị giá 387.600.000 đồng được xác định là hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Căn cứ hồ sơ vụ việc và mức độ vi phạm, ngày 13/2/2026, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hoàng Văn Chức.
Theo quyết định xử phạt, chủ lô hàng bị phạt tiền 188.250.000 đồng, đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tiêu hủy toàn bộ hơn 12 tấn thực phẩm đông lạnh vi phạm.
Tiêu hủy theo quy định, ngăn chặn hàng hóa quay lại thị trường
Thực hiện quyết định xử phạt nêu trên, ngày 10/3/2026, dưới sự giám sát của Đội Quản lý thị trường số 7, toàn bộ số hàng hóa đã được đưa đến Công ty Cổ phần Môi trường đô thị và Công nghiệp URENCO 11 để tiêu hủy.
Quá trình tiêu hủy được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm các tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường, đồng thời ngăn chặn nguy cơ hàng hóa kém chất lượng quay trở lại thị trường.
Việc phát hiện, xử lý và tiêu hủy kịp thời khối lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc này góp phần ngăn chặn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.
Kết quả vụ việc tiếp tục khẳng định sự quyết liệt của các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội trong công tác kiểm soát thị trường, đấu tranh phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại.