Cơ quan quản lý ngành y tế vừa yêu cầu đình chỉ lưu hành và thu hồi trên phạm vi toàn quốc hai lô mỹ phẩm mang thương hiệu X-Men và Botanika do Công ty TNHH Marico South East Asia sản xuất. Nguyên nhân được xác định là công thức thực tế của sản phẩm không phù hợp với hồ sơ công bố đã đăng ký, làm dấy lên những lo ngại về tính minh bạch trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm trên thị trường.
Theo quyết định của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), hai sản phẩm bị thu hồi gồm Nước rửa tay bảo vệ da sạch tay làm bếp Botanika chai 500g, số lô 706, hạn sử dụng đến ngày 10/10/2028 và Sữa tắm nước hoa X-Men for Boss Intense chai 180g, số lô D46, hạn sử dụng đến ngày 30/7/2028.
Đây đều là những sản phẩm quen thuộc, được phân phối rộng rãi tại các hệ thống bán lẻ, siêu thị và cửa hàng tiêu dùng trên cả nước. Việc thu hồi vì thế nhận được sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng cũng như các đơn vị kinh doanh mỹ phẩm.
Kết quả kiểm nghiệm do Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương thực hiện trên các mẫu sản phẩm được lấy tại hệ thống BRG Mart ở Hà Nội cho thấy cả hai sản phẩm đều có chứa natri benzoat. Tuy nhiên, thành phần này không được doanh nghiệp kê khai trong hồ sơ công bố sản phẩm cũng như trên nhãn hàng hóa theo quy định.
Natri benzoat là chất bảo quản được sử dụng phổ biến trong ngành thực phẩm và mỹ phẩm nhằm ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn, nấm men và nấm mốc. Về bản chất, đây không phải là chất cấm trong mỹ phẩm. Tuy nhiên, việc sử dụng bất kỳ thành phần nào cũng phải được công bố đầy đủ, chính xác và minh bạch theo quy định pháp luật hiện hành.
Các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý mỹ phẩm cho rằng, hồ sơ công bố sản phẩm không đơn thuần là thủ tục hành chính mà còn là cơ sở pháp lý quan trọng để cơ quan chức năng kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Bất kỳ sự sai lệch nào giữa công thức thực tế và hồ sơ công bố đều có thể dẫn đến những rủi ro trong công tác quản lý nhà nước.
Trong văn bản giải trình gửi cơ quan chức năng, Marico South East Asia cho biết natri benzoat xuất hiện trong nguyên liệu Cocamidopropyl Betaine được sử dụng trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên, doanh nghiệp thừa nhận chưa kê khai thành phần này trong hồ sơ công bố. Ngoài ra, tỷ lệ của một số chất bảo quản được công bố cũng được xác định chưa phù hợp với quy định hiện hành.
Trên cơ sở kết quả kiểm tra và giải trình của doanh nghiệp, Cục Quản lý Dược yêu cầu ngừng ngay việc lưu thông, kinh doanh và sử dụng các lô sản phẩm vi phạm. Đồng thời, doanh nghiệp phải tổ chức thu hồi toàn bộ sản phẩm đã đưa ra thị trường, tiếp nhận hàng hóa trả lại từ các đơn vị phân phối và thực hiện tiêu hủy theo đúng quy định pháp luật.
Cơ quan quản lý cũng yêu cầu doanh nghiệp rà soát toàn bộ các lô sản xuất khác thuộc hai dòng sản phẩm nêu trên. Nếu phát hiện sai phạm tương tự, doanh nghiệp phải chủ động triển khai các biện pháp thu hồi để hạn chế tối đa ảnh hưởng tới người tiêu dùng.
Đáng chú ý, Sở Y tế TP.HCM được giao nhiệm vụ giám sát quá trình thu hồi, đồng thời tăng cường kiểm tra việc tuân thủ các quy định về quản lý mỹ phẩm tại doanh nghiệp sản xuất.
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các cơ quan chức năng đang đẩy mạnh chiến dịch kiểm tra thị trường mỹ phẩm, dược phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Từ đầu năm đến nay, hàng loạt sản phẩm kem dưỡng da, kem chống nắng, sữa rửa mặt và mỹ phẩm chăm sóc cá nhân đã bị thu hồi do không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng hoặc vi phạm quy định về công bố sản phẩm.
Theo các chuyên gia, sự phát triển nhanh của thị trường mỹ phẩm đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao hơn nữa ý thức tuân thủ pháp luật, bảo đảm tính minh bạch trong sản xuất và kinh doanh. Bên cạnh sự giám sát của cơ quan quản lý, người tiêu dùng cũng cần chủ động lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được công bố hợp pháp và phân phối qua các kênh chính thức.
Việc kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng mà còn tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành mỹ phẩm Việt Nam trong giai đoạn mới.