Theo kế hoạch, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức khánh thành và đi vào hoạt động từ ngày 9/7/2026.
![]() |
| PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết cơ sở Ninh Bình sẽ vận hành theo hai giai đoạn. Giai đoạn đầu khai trương với quy mô 300 giường bệnh, hơn 400 y, bác sĩ được điều động về làm việc. |
Nhằm giải phóng nhanh áp lực chuyên môn cho cơ sở Hà Nội, trong giai đoạn đầu, bệnh viện sẽ vận hành công suất 300 giường bệnh và tập trung toàn lực vào 4 nhóm ngoại khoa đang quá tải gồm chấn thương, chấn thương cột sống, sọ não kết hợp phục hồi chức năng và phẫu thuật tiêu hóa.
Để bảo đảm mọi quy trình diễn ra thông suốt, trước đó vào chiều 7/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, hệ thống trang thiết bị và tiến độ bố trí nhân sự tại các khu vực khám bệnh, phòng mổ và hồi sức tích cực.
Đưa dàn nhân sự tinh nhuệ về cơ sở mới
Vấn đề nhân lực chuyên môn cao luôn là thử thách lớn nhất của khối ngoại khoa. Để giải quyết bài toán này, PGS.TS Dương Đức Hùng - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết cơ sở Ninh Bình sẽ vận hành theo hai giai đoạn; trong đó giai đoạn đầu khai trương với quy mô 300 giường bệnh cùng hơn 400 y, bác sĩ được điều động về làm việc. Lộ trình phát triển được vạch định rõ ràng khi đến cuối năm 2027, bệnh viện sẽ hoàn thiện quy mô 1.000 giường và sẵn sàng mở rộng công suất sớm hơn nếu nhu cầu khám chữa bệnh tăng cao.
![]() |
| Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức hoàn tất các khâu chuẩn bị để đón tiếp người dân (Ảnh: VGP/HM). |
Khẳng định sự tự tin về nguồn lực chuyên môn, PGS.TS Dương Đức Hùng cho biết: "Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về con người, chúng tôi hoàn toàn có đủ năng lực, khả năng tiếp quản một bệnh viện hiện đại với trang thiết bị máy móc hiện đại vào vận hành hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân".
Ở khía cạnh điều trị trực tiếp, TS.BS Quách Văn Kiên, phụ trách Trung tâm Phẫu thuật tiêu hóa tại cơ sở Ninh Bình, cho biết trung tâm đã chuẩn bị sẵn sàng 4 phòng mổ cùng đội ngũ y bác sĩ, hệ thống nội soi và chẩn đoán hình ảnh để lập tức tiếp nhận các ca cấp cứu và phẫu thuật.
Hạ tầng kỹ thuật tích hợp trí tuệ nhân tạo
Tổ hợp y tế này được xây dựng trên quỹ đất rộng 21 ha với không gian thiết kế chuẩn châu Âu. Toàn bộ hệ thống máy móc, trang thiết bị y tế đều được đầu tư mới, hiện đại, thậm chí nhiều thiết bị đã được số hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Giới chuyên môn đánh giá tổng mức đầu tư ước tính hơn 5 tỷ đồng cho mỗi giường bệnh là con số rất lớn so với mặt bằng chung của các nước trong khu vực.
![]() |
| Máy móc, trang thiết bị y tế của bệnh viện đều mới và hiện đại, thậm chí có thiết bị đã số hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). |
Phục vụ cho các ca phẫu thuật phức tạp, theo thiết kế ban đầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình sẽ có tổng 44 phòng mổ được trang bị đồng bộ và hiện đại. Tuy nhiên để tối ưu hóa nguồn lực nhân sự, giai đoạn đầu bệnh viện dự kiến triển khai khoảng 12 phòng mổ và sẽ tăng dần số lượng dựa trên nhu cầu thực tế.
Kết thúc phiên làm việc giám sát, Bộ trưởng Đào Hồng Lan yêu cầu bệnh viện tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các phương án khám chữa bệnh, phân luồng bệnh nhân và bảo đảm điều kiện chăm sóc an toàn nhất. Việc cơ sở này chính thức mở cửa nối tiếp sự kiện khai trương Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình hồi cuối tháng 6 vừa qua đã đánh dấu bước tiến lớn trong chiến lược phân bổ nguồn lực y tế chất lượng cao của Chính phủ.