Đòn đánh trực diện đầu tiên đánh vào thị trường tiêu dùng mỹ phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe người dân. Cục Quản lý Dược đã chính thức ban hành quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên phạm vi toàn quốc đối với các sản phẩm mỹ phẩm có thành phần thực tế không đúng như hồ sơ công bố đã được cấp phép.
![]() |
| Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa xử phạt nhiều doanh nghiệp dược, đồng thời đình chỉ lưu hành và thu hồi một số sản phẩm mỹ phẩm vi phạm trên toàn quốc. Động thái này nhằm siết chặt công tác quản lý chất lượng thuốc, mỹ phẩm lưu hành trên thị trường, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng (Ảnh minh họa). |
Trong danh sách yêu cầu thu hồi khẩn cấp, có lô sản phẩm kem chống nắng Antisun (Số lô: 0124DH, NSX: 15/3/2024) do Công ty TNHH Sản xuất Dược mỹ phẩm Tami Natural Home chịu trách nhiệm. Cùng chung số phận, lô mặt nạ dưỡng trắng da Whitening Sheet Mask Greentea của Công ty Cổ phần TVR cũng bị phát lệnh cấm lưu hành và thu hồi toàn bộ vì lý do sai lệch thành phần công thức.
Cục Quản lý Dược yêu cầu hệ thống các Sở Y tế địa phương phải khẩn trương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, phân phối dừng ngay việc lưu thông nhóm sản phẩm vi phạm này, thực hiện thu hồi và tiêu hủy nghiêm ngặt. Cơ quan quản lý cũng phát đi khuyến cáo mạnh mẽ, đề nghị người tiêu dùng ngừng ngay việc sử dụng các sản phẩm nêu trên và chủ động trả lại cho nơi cung ứng.
Song song với mặt trận mỹ phẩm, chiến dịch thanh tra lĩnh vực dược phẩm cũng ghi nhận mức phạt kỷ lục từ trước đến nay, cá biệt có đơn vị bị phạt tới hơn 300 triệu đồng:
Bị phạt cao nhất đợt này là Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex với số tiền phạt lên tới 310 triệu đồng do để xảy ra hàng loạt vi phạm trong chuỗi quy trình sản xuất và kinh doanh dược phẩm.
Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương bị xử phạt 185 triệu đồng. Cơ quan chức năng phát hiện doanh nghiệp này có sai phạm liên quan đến 10 loại thuốc đang lưu hành, cụ thể là tự ý bán thuốc cho cơ sở không đúng phạm vi cấp phép, chưa hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi, chưa cập nhật nhãn thuốc và hướng dẫn sử dụng.
Công ty Cổ phần Dược phẩm SaVi nhận mức phạt 175 triệu đồng vì các lỗi: Chưa đăng ký thay đổi giấy đăng ký lưu hành đối với một số thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tự ý mua nguyên liệu từ các cơ sở chưa đủ điều kiện kinh doanh dược.
Công ty Cổ phần Báo cáo Dược phẩm 2-9 (Nadyphar, TP.HCM) bị xử phạt 142,5 triệu đồng. Hãng dược này bị xác định đã đưa nhiều sản phẩm thuốc và nguyên liệu ra thị trường khi chưa làm thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung; đồng thời chưa cập nhật đầy đủ thông tin kê khai giá thuốc.
Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên (TP.HCM) cũng dính án phạt 115 triệu đồng do các sai phạm trong hoạt động ngành dược.
Để bảo đảm tính nghiêm minh, Cục Quản lý Dược yêu cầu tất cả các doanh nghiệp dính sai phạm phải hoàn tất toàn bộ việc thu hồi, tiêu hủy sản phẩm vi phạm và nộp báo cáo kết quả thực hiện về Cục trước mốc ngày 25/7/2026.