Hà Nội phấn đấu tăng trưởng khoảng 6,5 - 7,0% trong năm 2024

21:41 24/11/2023

Trong tương lai gần, Hà Nội đặt ra mục tiêu tăng trưởng GRDP khoảng 6,5-7,0%, giữ CPI dưới 4%, đồng thời tăng vốn đầu tư xã hội khoảng 10,5-11,5%.

Ngày 24/11, Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII đã bế mạc, đánh dấu một bước quan trọng trong quá trình lãnh đạo và quản lý các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội của Thủ đô.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội - ông Đinh Tiến Dũng đã nhấn mạnh vào nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Quan điểm chỉ đạo của Thành ủy là phát huy những kết quả đã đạt được và áp dụng những kinh nghiệm tích lũy từ cấp thành phố đến cơ sở để tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa.

Hà Nội phấn đấu tăng trưởng khoảng 6,5 - 7,0% trong năm 2024
Hà Nội phấn đấu tăng trưởng khoảng 6,5 - 7,0% trong năm 2024.

Thành phố cam kết tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2024 là "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển". Năm nay sẽ là giai đoạn tập trung rà soát lại từng nhiệm vụ, chỉ tiêu để từng đơn vị có kế hoạch cụ thể, đề xuất giải pháp khả thi. Bí thư Đinh Tiến Dũng đặc biệt nhấn mạnh vào việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung vào các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, đất đai và xây dựng.

Ông Đinh Tiến Dũng cũng lưu ý rằng, thời gian còn lại trong năm 2023 không nhiều, nhưng khối lượng công việc rất lớn. Do đó, ông kêu gọi sự nỗ lực và tập trung cao độ từ các cấp ủy đảng, chính quyền để đạt được các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm 2023 và nhiệm vụ chính trị của năm 2024.

Trong tương lai gần, Hà Nội đặt ra mục tiêu tăng trưởng GRDP khoảng 6,5-7,0%, giữ CPI dưới 4%, đồng thời tăng vốn đầu tư xã hội khoảng 10,5-11,5%. Thành phố cũng sẽ hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội và điều chỉnh Quy hoạch chung đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và quản lý quy hoạch hiệu quả.

P.V (t/h)