Theo kế hoạch, công viên dọc sông Tô Lịch sẽ được thiết kế kết hợp chỉnh trang cảnh quan, kiên cố hóa bờ kè, mở rộng lòng sông, đồng thời bố trí quỹ đất cho các công trình dịch vụ công cộng, không gian văn hóa và vui chơi giải trí. Thành phố định hướng triển khai dự án theo mô hình xã hội hóa, áp dụng hình thức hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao) để huy động nguồn lực.
Trước đó, từ tháng 3/2025, Hà Nội đã chỉ đạo nghiên cứu kỹ phương án cải tạo dòng sông. Đặc biệt, từ ngày 9/9, nước từ hồ Tây đã được bổ cập vào Tô Lịch; dự kiến trước 20/9, nước sau xử lý từ Nhà máy Yên Xá cũng sẽ được dẫn về, giúp cải thiện chất lượng dòng chảy. Đến nay, toàn bộ 245 cửa xả nước thải trực tiếp ra sông đã được đấu nối về nhà máy, bảo đảm xử lý với công suất 200.000 – 230.000 m³/ngày đêm.
Song song với cải tạo nguồn nước, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội đã hoàn thành nhiều hạng mục chỉnh trang hai bên bờ. Từ đoạn Cầu Giấy đến cầu Hòa Mục (đường Láng Hạ – Lê Văn Lương), 19 vị trí đã được thi công xong và bàn giao để phục vụ cho dự án công viên.
![]() |
Hà Nội khởi công công viên dọc sông Tô Lịch: Hồi sinh biểu tượng văn hóa Thủ đô |
Ngoài dự án công viên dọc sông Tô Lịch, dịp 10/10 tới Hà Nội sẽ đồng loạt khởi công nhiều dự án lớn như: Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Bệnh viện Thận Hà Nội (cơ sở 2), Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề, tuyến metro số 2 đoạn Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo, cầu Trần Hưng Đạo, hầm chui nút giao Cổ Linh, cầu Thượng Cát cùng hệ thống đường kết nối hai đầu cầu.
Những công trình này, khi hoàn thành, không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị, mà còn tạo ra bước phát triển mới trong việc nâng cao chất lượng sống của người dân.
Việc khởi công dự án công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch mang ý nghĩa đặc biệt: vừa là dự án chỉnh trang đô thị, vừa là lời cam kết của Hà Nội trong việc cải thiện môi trường, khôi phục giá trị cảnh quan – văn hóa của một dòng sông biểu tượng.
Sông Tô Lịch, từng gắn bó với đời sống người dân Thủ đô qua nhiều thế hệ, đang đứng trước cơ hội được “hồi sinh” để trở thành không gian xanh, sạch, đẹp, đóng góp vào diện mạo đô thị hiện đại nhưng vẫn giàu bản sắc.