Hà Nội đẩy mạnh khuyến mại và bình ổn giá Hà Nội thí điểm 155 khu đất làm các dự án nhà ở thương mại |
Sông Tô Lịch, một biểu tượng văn hóa và lịch sử của Hà Nội, đang chứng kiến những bước chuyển mình mạnh mẽ trong nỗ lực "hồi sinh". Với thời hạn chót là trước ngày 30/8/2025, Hà Nội đang gấp rút triển khai toàn diện các công tác cải tạo, chỉnh trang hai bên bờ sông, cùng với việc nghiên cứu những giải pháp bổ cập nước mang tính chiến lược, hướng tới một dòng sông xanh, sạch và đẹp trong tương lai gần.
Ngày 7/7, dưới sự đồng chủ trì của các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông và Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn, cuộc họp về công tác cải tạo và bổ cập nước sông Tô Lịch đã diễn ra với những thông tin cập nhật quan trọng.
![]() |
Hà Nội vào cuộc "hồi sinh" sông Tô Lịch cấp tốc trước 30/8 |
Theo Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Phi Thường, giai đoạn I của việc nạo vét bùn lòng sông đã hoàn thành, trải dài khoảng 7km từ đường Hoàng Quốc Việt đến cầu Khương Đình, với khối lượng gần 50.000m³. Giai đoạn II, từ cầu Khương Đình đến chùa Long Quang (dài 5km, khối lượng khoảng 11.800m³), dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 8/2025. Đây là những nỗ lực đáng kể nhằm làm sạch "lá phổi xanh" của thành phố.
Một thách thức lớn khác là việc đấu nối các cửa xả thải còn lại dọc sông Tô Lịch. Trong số 63 cửa xả cần bổ sung thu gom từ đường Hoàng Quốc Việt đến đập dâng, đã có 19 cửa được hoàn thành, và 42 cửa đang trong quá trình thực hiện, dự kiến hoàn tất thi công trong tháng 7/2025. Các cửa xả còn lại ở khu vực hạ lưu sẽ được Ban Quản lý dự án nghiên cứu đề xuất trong dự án riêng về Yên Xá. Việc xử lý triệt để nguồn thải là yếu tố then chốt để sông Tô Lịch thực sự "thay da đổi thịt".
Bên cạnh đó, công tác chỉnh trang vệ sinh môi trường và cây xanh hai bên bờ sông cũng được đặc biệt chú trọng. Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội và các nhà thầu đang duy trì thường xuyên việc chăm sóc cây cảnh, thảm cỏ trên tuyến đường Láng và dọc bờ sông. Các Phó Chủ tịch UBND TP đã yêu cầu các phường dọc hai bên bờ sông hoàn thành toàn bộ việc cải tạo, chỉnh trang như lát vỉa hè, làm lan can, trồng cây xanh, thảm cỏ trước ngày 30/8. Cùng với đó, việc thi công các cửa xả phải đảm bảo dọn dẹp sạch sẽ, hoàn trả mặt bằng ngay sau khi hoàn tất.
Điểm mấu chốt để "hồi sinh" sông Tô Lịch chính là giải pháp bổ cập nước. Trước mắt, nguồn nước từ Nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây sẽ được sử dụng. Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố yêu cầu nghiên cứu kỹ lưỡng để đảm bảo đủ công suất, phân tích mẫu nước và đánh giá kỹ lưỡng để không làm biến đổi thủy văn môi trường nước. Việc phối hợp với đập dâng khu vực hạ nguồn Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá cũng được tính đến để tạo thêm nguồn nước bổ trợ.
Về lâu dài, một chủ trương lớn đang được nghiên cứu là lấy nước từ sông Hồng để bổ cập cho Hồ Tây và sông Tô Lịch. Đây là một phương án mang tầm vĩ mô, đòi hỏi sự kiểm soát và đánh giá chặt chẽ về tổng mức đầu tư, chi phí vận hành, duy tu bảo dưỡng. Đặc biệt, khi bổ cập nước vào Hồ Tây, cần kiểm soát chặt chẽ các điều kiện môi trường thủy văn, không làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái vốn rất nhạy cảm của hồ.
Những nỗ lực này không chỉ thể hiện quyết tâm của Hà Nội trong việc biến ước mơ về một sông Tô Lịch trong xanh thành hiện thực, mà còn là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị bền vững, nâng cao chất lượng sống cho người dân Thủ đô. Việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh của người dân, cùng với việc bố trí thùng rác hợp lý dọc hai bên bờ sông, sẽ là yếu tố then chốt để duy trì thành quả của công cuộc "hồi sinh" này.