Hà Nội những ngày cuối năm 2025 mang theo một hơi thở rất lạ, nơi những giá trị xưa cũ không còn nằm lặng lẽ trong sách vở mà đang bắt đầu “cựa mình” hồi sinh giữa nhịp sống hiện đại. Tour trải nghiệm mang tên “Hà Nội - Chạm miền ký ức” vừa chính thức ra mắt tại khu vực Đảo Ngọc - Ngũ Xã không đơn thuần là một sản phẩm du lịch mới, mà được giới chuyên môn ví như một cuốn biên niên sử bằng cảm giác, đưa du khách ngược dòng thời gian về với những thập kỷ đầy thăng trầm của Thủ đô. Dự án Tuyến tàu điện số 6 – xương sống của hành trình này đã khéo léo lấy cảm hứng từ hệ thống tàu điện mặt đất từng là biểu tượng của Hà Nội suốt một thập kỉ để kiến tạo nên một không gian di sản đầy sống động.
![]() |
| Những chuyến tàu thời gian thức tỉnh hồn phố. |
Hành trình bắt đầu từ sự tôn nghiêm của Di tích Quốc gia đặc biệt đền Quán Thánh, một trong “Thăng Long Tứ Trấn”, rồi dẫn dắt du khách bước vào một lộ trình được thiết kế tinh tế bằng đủ đầy năm giác quan. Sự khác biệt của “Chạm miền ký ức” chính là cách di sản bước ra khỏi những tủ kính trưng bày để trở thành thực thể có thể chạm tới, nếm được và cảm nhận bằng hơi thở. Tại không gian đền Thủy Trung Tiên, du khách được tìm hiểu về tín ngưỡng thờ Mẫu và thưởng thức nghệ thuật Chầu Văn đặc sắc, một di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại đang được bảo tồn bền bỉ ngay giữa lòng phố thị.
Điểm nhấn thực sự lay động cảm xúc trong hành trình 9 điểm dừng này chính là các toa tàu chuyên biệt được phục dựng tỉ mỉ, tái hiện từng lát cắt của đời sống thường nhật người Hà Nội qua các thời kỳ. Toa “Bếp - Chạn - Mâm” đưa những người con Thủ đô trở về thời kỳ bao cấp với mâm cơm độn khoai sắn, với chiếc chạn gỗ ám màu khói bếp thời gian. Trong khi đó, tại toa “Lúa - Thóc - Gạo”, mùi thơm của cốm non Hàng Than và trải nghiệm tự tay gói bánh cốm truyền thống đã khơi dậy niềm tự hào về tinh hoa ẩm thực đất Kinh Kỳ. Những giá trị ấy không hề cũ kỹ mà trở nên lấp lánh khi được đặt trong bối cảnh du lịch trải nghiệm hiện đại.
![]() |
| Phát biểu tại lễ ra mắt sự kiện, ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, đã nhấn mạnh tầm vóc định hướng của dự án trong việc xây dựng hình ảnh Thủ đô |
Phát biểu tại lễ ra mắt sự kiện, ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, đã nhấn mạnh tầm vóc định hướng của dự án trong việc xây dựng hình ảnh Thủ đô. Ông khẳng định tour “Hà Nội - Chạm miền ký ức” là một sự kiện xúc tiến, quảng bá du lịch có ý nghĩa đặc biệt, nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa - lịch sử, lan tỏa tinh thần yêu nước và khẳng định hình ảnh một Hà Nội sáng tạo, giàu bản sắc. Theo lãnh đạo Sở Du lịch, đây là bước đi quan trọng để kết nối các điểm đến, giới thiệu sản phẩm đặc thù tại địa bàn phường Ba Đình, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của Thành phố.
Tiếp nối mạch cảm xúc, hồn cốt của Hà Nội còn được cô đọng qua Toa Phở và văn hóa thưởng trà bát nhã. Tại đây, du khách không chỉ nếm vị ngọt thanh của nước dùng phở truyền thống hay vị đắng đậm đà của cà phê muối giữa không gian ga tàu xưa, mà còn được các nghệ nhân trực tiếp truyền dạy những thú chơi tao nhã của người Hà Thành xưa như cầm, kỳ, thi, họa. Đây chính là cách làm du lịch theo chiều sâu, giúp khách quốc tế và thế hệ trẻ hiểu rằng Hà Nội không chỉ có các di tích bề thế, mà còn có một lối sống đầy nhân văn, tinh tế và một nội lực văn hóa bền bỉ qua bao biến động của thời đại.
![]() |
| Ông Nguyễn Dân Huy – Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình phát biểu tại chương trình |
Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Dân Huy, Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình nhấn mạnh rằng phát triển du lịch văn hóa được phường xác định là hướng đi mũi nhọn, đồng thời là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế địa phương. Theo ông, dự án tuyến tàu số 6 được hình thành từ năm 2022 với ý tưởng tái hiện hình ảnh “tàu điện leng keng” đặc trưng của Hà Nội, qua đó chuyên chở giá trị di sản và xây dựng mô hình “bảo tàng đường phố” phù hợp với nhịp sống đương đại. Mục tiêu của dự án không chỉ tạo sản phẩm du lịch độc đáo mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, nuôi dưỡng tình yêu và trách nhiệm với di sản. Ông khẳng định, tour trải nghiệm này sẽ đem đến hành trình cảm nhận bằng đủ 5 giác quan cho du khách, riêng khu vực Đảo Ngọc – Ngũ Xã được định hướng trở thành trung tâm văn hóa du lịch quan trọng của phường Ba Đình.
Nhìn từ góc độ quản lý, việc ra mắt sản phẩm này là một chiến lược quan trọng để Hà Nội hướng tới mục tiêu thu hút 35,8 triệu lượt khách vào năm 2026. Sau một năm 2025 thành công rực rỡ với những con số kỷ lục về lượt khách và doanh thu, áp lực làm mới mình của du lịch Thủ đô là rất lớn. Việc ký kết hợp tác về chuyển đổi số và quảng bá giữa UBND phường Ba Đình với các đơn vị chuyên trách chính là lời cam kết cho sự vận hành chuyên nghiệp và bền vững của Tuyến tàu điện số 6. Di sản chỉ thực sự sống khi nó được cộng đồng nuôi dưỡng và trở thành một phần hơi thở của phố phường hàng ngày.
![]() |
| Việc ký kết hợp tác về chuyển đổi số và quảng bá giữa UBND phường Ba Đình với các đơn vị chuyên trách chính là lời cam kết cho sự vận hành chuyên nghiệp và bền vững của Tuyến tàu điện số 6 |
Chuyến tàu ký ức khép lại nhưng lại mở ra một chương mới cho du lịch Đảo Ngọc – Trúc Bạch, nơi những giá trị truyền thống được "chạm" và yêu theo cách rất riêng của thế hệ mới. Với những ai đã trót yêu Hà Nội, đây không chỉ là một chuyến tham quan mà là một cuộc đối thoại giữa hiện tại và quá khứ. Thủ đô đang chuyển mình mạnh mẽ với những tòa nhà chọc trời, nhưng vẫn luôn dành chỗ cho những tiếng leng keng tàu điện trong tâm tưởng, để mỗi du khách khi dừng chân đều thấy một phần tâm hồn mình được xoa dịu bởi những ký ức dịu dàng và linh thiêng của mảnh đất nghìn năm văn hiến.