Google trao 29 triệu đô la cho quỹ mới của EU để giải quyết tin tức giả mạo

14:47 01/04/2021

Google sẽ đóng góp 25 triệu euro (29 triệu đô la) cho Quỹ Thông tin và Truyền thông Châu Âu mới được thành lập của Liên minh Châu Âu để giải quyết thông tin sai lệch và tin tức giả mạo, công ty đã công bố hôm thứ Tư (31.3).

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các công ty công nghệ lớn phải đối mặt với những lời chỉ trích và giám sát chặt chẽ vì không ngăn chặn được sự lan truyền của thông tin sai lệch tràn lan trên mạng. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Thông báo về khoản đóng góp trong một bài đăng trên blog , Google cho biết, cam kết tài trợ là trong 5 năm và sẽ hỗ trợ công việc của Viện Đại học Châu Âu, Quỹ Calouste Gulbenkian và Đài quan sát Truyền thông Kỹ thuật số Châu Âu.

Google là công ty đầu tiên đóng góp vào quỹ. Tuy nhiên, công ty sẽ không tham gia vào bất kỳ quyết định nào liên quan đến việc sử dụng quỹ.

Tuần trước, Quỹ Calouste Gulbenkian và Viện Đại học Châu Âu đã công bố sự ra mắt của Quỹ Thông tin và Truyền thông Châu Âu đã cung cấp các khoản tài trợ cho các nhà nghiên cứu, các tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức hướng tới lợi ích công cộng khác làm việc về thông tin sai lệch, nghiên cứu và tăng cường hiểu biết về phương tiện truyền thông. 

Đài quan sát phương tiện truyền thông kỹ thuật số châu Âu, một cơ quan bao gồm những người kiểm tra thực tế và học giả được thành lập bởi Ủy ban châu Âu vào năm ngoái, sẽ đánh giá và lựa chọn các dự án. Những gã khổng lồ trực tuyến đã phải đối mặt với những lời chỉ trích lớn trong năm qua, đặc biệt là từ các nhà lập pháp, vì đã không giải quyết được khối lượng lớn thông tin sai lệch trên nền tảng của họ, và đại dịch đã khiến điều này trở nên trầm trọng hơn. YouTube, nền tảng chia sẻ video của Google, đã nằm trong tầm ngắm của các nhà quản lý vì trong 12 tháng qua không kiểm soát được đầy đủ thông tin sai lệch về Covid-19. 

Khoản tài trợ hôm thứ Tư không phải là lần đầu tiên của việc Google cung cấp tiền để chống lại thông tin sai lệch. Vào tháng 1, Google hứa sẽ dành tới 3 triệu đô la để hỗ trợ các sáng kiến ​​xác minh thực tế nhằm chống lại thông tin sai lệch về vắc xin. Công ty cũng đã triển khai bảng thông tin vắc xin trong kết quả tìm kiếm của mình như một nỗ lực để chống lại thông tin sai lệch về vắc xin.

Tuần trước, các Giám đốc điều hành của Facebook, Google và Twitter đã bị các nhà lập pháp Hoa Kỳ đặt vấn đề trong một phiên điều trần của Quốc hội tập trung vào thông tin sai lệch và chủ nghĩa cực đoan trên mạng. Các nhà lập pháp Dân chủ đã chỉ trích các công ty vì không giải quyết được thông tin sai lệch về Covid-19, đặc biệt là các bài đăng gây nghi ngờ về vắc-xin. 

Bảo Bảo (Theo Forbes)