Góc khuất đằng sau chủ nhân nền tảng hẹn hò Sugar Daddy Dating bị bắt giữ

14:54 19/02/2021

Darren Chen, 34 tuổi - người sáng lập trang hẹn hò Sugar Daddy hot nhất những ngày qua đã bị cảnh sát phía Malaysia bắt giữ chịu sự điều tra theo luật chống mại dâm, hoạt động bất hợp pháp ở Malaysia và tội lạm dụng Internet.

Darren Chen, 34 tuổi - người sáng lập trang hẹn hò Sugar Daddy hot nhất những ngày qua đã bị cảnh sát phía Malaysia bắt giữ tại một chung cư ở Kuala Lumpur và sẽ phải ra hầu tòa, chịu sự điều tra theo luật chống mại dâm, hoạt động bất hợp pháp ở Malaysia và tội lạm dụng Internet. 

Darren Chan bị cảnh sát bắt giữ (Nguồn Internet)
Darren Chan bị cảnh sát bắt giữ (Nguồn Internet).

Cục trưởng Cục Điều tra Hình sự Selangor (CID) Fadzil Ahmat cho biết nhóm nhân viên CID vào khoảng 16h30 chiều thứ Tư đã bắt giữ người đàn ông 34 tuổi, được xác định là Darren Chan, hiện nghi phạm đã thú nhận là người sáng lập Sugarbook.

Theo kết quả điều tra sơ bộ, Sugar Book có dính líu đến các vụ hiếp dâm và mại dâm liên quan đến một sinh viên đại học xảy ra ở Subang Jaya vào ngày 19 tháng 2 năm 2019. Ông Fadzil cho biết người khiếu nại là một sinh viên đại học.

Tuy nhiên sự vụ chưa dừng lại ở đây khi phía Malaysia cho rằng nền tảng này đã vi phạm nghiêm trọng văn hóa, tôn giáo và luật pháp nước này. Malaysia được biết đến là đất nước của người Hồi giáo và theo luật Hồi giáo, người dân bị cấm quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Đất nước đa sắc tộc này có một hệ thống pháp luật hà khắc với những người Hồi giáo phải tuân theo luật Sharia ở một số khu vực nhất định. Trong luật quy định: Đối với đàn ông “ Nghiêm cấm gian dâm, ngoại tình nếu không sẽ bị đánh 100 roi với tội ngoại tình; Hiếp dâm sẽ bị ném đá đến chết (hoặc tử hình)” mà những tội danh này đều có liên quan đến hoạt động của Sugar Daddy Dating. Bên cạnh đó bản thân Sugarbook cũng đang bị điều tra về hành vi mại dâm và sử dụng dịch vụ mạng không đúng quy định của pháp luật Malaysia.

Vụ bắt giữ xảy ra một tuần sau khi số liệu thống kê của SeekingArrangement – một nền tảng tương tự Sugar Book cho thấy Malaysia đứng thứ ba về số lượng người làm dịch vụ Sugar Daddy ở châu Á. Như vậy Malaysia là địa bàn hoạt động của khoảng 42.500 Sugar Daddy, Indonesia đứng thứ hai với con số 60.250 trong khi Ấn Độ đứng đầu danh sách với 338.000 người. Trong một tuyên bố được Sugarbook chỉ ra riêng trong tháng 1 số lượt đăng ký trên nền tảng là sinh viên các trường đại học Malaysia tăng mạnh ở mức 40%. Thông cáo báo chí cũng nêu ra chi tiết về 10 trường đại học trong nước có số lượng nữ giới sử dụng Sugar book nhiều nhất. Trong đó các khoản nợ vay của sinh viên và chi phí sinh hoạt được xác định là một trong số lý do khiến sinh viên đăng ký sử dụng. Sugar book cũng cho biết thêm rằng nhu cầu đối với các loại đường đang tăng lên do suy thoái kinh tế trong nước. Về số lượng người dùng, Sugarbook cho biết họ có hơn 400.000 thành viên tích cực trên nền tảng của mình, trong đó 220.000 thành viên là Sugar Baby, 180.000 người là Sugar Daddy và 6.000 Sugar Mommy. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Những con số trên là cú đòn giáng mạnh đối với đất nước Hồi Giáo khắc nghiệt như Malaysia. Phía sau những luật lệ về tiết giáo hà khắc lại là một nền công nghiệp đi trái lễ giáo thông thường. Nghiêm trọng hơn, mặt trái của sự vụ cho thấy hàng nghìn sinh viên đang sử dụng nền tảng để kiếm tiền ở một quốc gia bảo thủ về mặt xã hội. Phía quan chức Malaysia vô cùng quan ngại xu hướng này sẽ ngày càng gia tăng. Chính phủ Malaysia cho biết họ đang làm những gì tốt nhất cho người dân và các biện pháp và lệnh cấm để đảm bảo hiện tượng này không tái diễn ở các quốc gia khác. Đây là những biện pháp mạnh mẽ của chính quyền Hồi Giáo nhằm ngăn chặn, cũng như thể hiện quan điểm không chấp nhận một hiện tượng như vậy trên đất nước mình.

Được thành lập vào năm 2016, Sugar Book tự giới thiệu là trang web "nơi sự lãng mạn gặp gỡ tài chính" nhằm mục đích kết nối những người đàn ông lớn tuổi với phụ nữ trẻ hơn, nơi những người đàn ông sẽ hỗ trợ tài chính cho “bạn đồng hành” của họ. Nền tảng đã mở rộng sang các quốc gia như Singapore, Thái Lan và Hoa Kỳ.

TL