![]() |
| Gom rác thải, đồ vật có mùi hôi thối đổ sát mặt tiền nhà người khác vì mâu thuẫn cá nhân |
Mâu thuẫn cá nhân kéo dài, người dân sống trong ô nhiễm
Theo phản ánh của người dân địa phương, từ năm 2025 đến nay, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, vợ chồng ông Trương Chẵn (trú tại số 535 Lê Lợi, thôn Trà Quang) thường xuyên gom rác thải, đồ vật có mùi hôi thối đổ sát mặt tiền nhà ông Nguyễn Phú Quý ở số 531 Lê Lợi.
Tình trạng này kéo dài khiến khu vực trước cổng nhà ông Quý trở thành điểm tập kết rác tự phát. Ruồi muỗi xuất hiện dày đặc, mùi hôi bốc lên gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường không khí và đời sống sinh hoạt của người dân xung quanh.
Không chỉ gia đình ông Quý chịu ảnh hưởng, nhiều hộ dân lân cận cũng rơi vào cảnh khốn khổ vì ô nhiễm. Bà Nguyễn Thị Phúc, sống gần khu vực xảy ra vụ việc, cho biết gia đình bà phải thường xuyên sống chung với mùi xú uế, ruồi nhặng bay vào nhà gây đảo lộn sinh hoạt.
Nguy cơ ảnh hưởng danh hiệu “Khu dân cư an toàn”
Theo quy định tại Thông tư 124/2021/TT-BCA của Bộ Công an, một trong những tiêu chí để công nhận khu dân cư đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” là không để xảy ra các mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp, kéo dài trong nội bộ nhân dân cũng như không phát sinh điểm nóng về trật tự xã hội.
Trong khi đó, thời gian đánh giá, phân loại khu dân cư được tính từ ngày 1/11 năm trước đến ngày 31/10 năm sau. Nếu vụ việc tại thôn Trà Quang không được xử lý dứt điểm, nguy cơ ảnh hưởng đến danh hiệu thi đua của toàn khu dân cư trong năm nay là hiện hữu.
Đại diện chính quyền cơ sở, bà Nguyễn Thị Hậu, Trưởng thôn Trà Quang xác nhận vụ việc đã được địa phương nhiều lần tổ chức hòa giải nhưng chưa đạt kết quả do các bên thiếu hợp tác. Theo bà Hậu, hành vi đổ rác gây ô nhiễm không chỉ làm mất đoàn kết trong khu dân cư mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới các tiêu chí về môi trường và an ninh trật tự tại địa phương.
Sau khi tiếp nhận báo cáo từ trưởng thôn, lãnh đạo Đảng ủy xã Phù Mỹ đã yêu cầu UBND xã cùng lực lượng chức năng nhanh chóng kiểm tra hiện trường, lập biên bản và xử lý nghiêm hành vi vi phạm.
Theo chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy xã, cán bộ phụ trách môi trường và lực lượng công an xã cần phối hợp kiểm tra, xác minh và áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng tới trật tự công cộng và đời sống người dân.
Nhiều ý kiến cho rằng vụ việc cần được giải quyết dứt điểm nhằm tránh phát sinh điểm nóng trong cộng đồng dân cư, đồng thời giữ gìn môi trường sống, bảo đảm tiêu chí khu dân cư văn hóa và an toàn về an ninh, trật tự trên địa bàn.