Sáng 27/6, trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI năm 2026, tại phường Đông Hải (tỉnh Khánh Hòa), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thảo khoa học "Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới". Tham dự hội thảo có ông Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI; bà Chamaléa Thị Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; bà Thái Thị Lệ Hằng – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Văn Kim – Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương; cùng hơn 250 đại biểu là các giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, các nhà quản lý, các vị chức sắc người Chăm, doanh nghiệp du lịch, cộng đồng người Chăm trong và ngoài tỉnh.

Ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Xuân Ngọc)
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Long Biên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban tổ chức Ngày hội, khẳng định văn hóa Chăm là bộ phận quan trọng của nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, việc bảo tồn di sản cần gắn với ứng dụng khoa học - công nghệ, phát triển du lịch văn hóa và phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng người Chăm.
![]() |
| Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt nền tảng số về di sản văn hóa Chăm tại tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Xuân Ngọc) |
Các tham luận tại hội thảo tập trung làm rõ giá trị của hệ thống di sản văn hóa Chăm, từ kiến trúc, tín ngưỡng, lễ hội, ngôn ngữ, chữ viết đến các nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, làm gốm. Nhiều ý kiến đề xuất đẩy mạnh số hóa dữ liệu di sản, xây dựng cơ sở dữ liệu số, phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, đồng thời tăng cường giáo dục và truyền dạy di sản cho thế hệ trẻ.
Dịp này, Ban Tổ chức chính thức ra mắt nền tảng số về di sản văn hóa Chăm, góp phần lưu trữ, quảng bá và kết nối các giá trị văn hóa trên môi trường số. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm đưa di sản văn hóa Chăm đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế, đồng thời tạo động lực phát triển du lịch bền vững, góp phần biến di sản thành nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên mới.