![]() |
| Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi lễ. |
Ngày 12/6, UBND tỉnh Phú Thọ phối hợp với Tập đoàn Meiko (Nhật Bản) tổ chức lễ khởi công Dự án Nhà máy sản xuất, chế tạo vi mạch điện tử Meiko Yên Quang tại Khu công nghiệp Yên Quang, xã Thịnh Minh. Đây là dự án được tỉnh áp dụng cơ chế “luồng xanh” nhằm rút ngắn tối đa thời gian xử lý thủ tục hành chính và đẩy nhanh tiến độ triển khai.
Dự lễ khởi công có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc; Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương.
![]() |
| Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại buổi lễ. |
Dự án do Công ty TNHH Điện tử Meiko Yên Quang thực hiện tại lô CN-1.3, Khu công nghiệp Yên Quang, trên diện tích hơn 80.000m², với tổng vốn đầu tư 13.193 tỷ đồng. Nhà máy tập trung sản xuất, chế tạo và lắp ráp các linh kiện điện tử, quang điện tử, vi mạch điện tử phục vụ thiết bị thông minh thế hệ mới như điện thoại di động, máy vi tính, mô-đun camera, chip vi xử lý và bộ điều khiển.
Đây là nhà máy thứ 6 của Tập đoàn Meiko tại Việt Nam, nâng tổng vốn đầu tư của doanh nghiệp này tại thị trường Việt Nam lên hơn 2 tỷ USD. Riêng tại Phú Thọ, đây là dự án thứ hai của Meiko, đưa tổng vốn đầu tư lũy kế của tập đoàn trên địa bàn tỉnh lên khoảng 500 triệu USD.
![]() |
| Các đại biểu tham dự lễ khởi công dự án. |
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh Phú Thọ, đặc biệt trong việc chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp và thu hút các dự án công nghệ cao. Theo Phó Thủ tướng, dự án Meiko Yên Quang có ý nghĩa chiến lược đối với ngành công nghiệp điện tử, bán dẫn của Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực sản xuất và tăng cường tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông nhấn mạnh, dự án là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp công nghệ cao của tỉnh, nhất là trong bối cảnh Phú Thọ sau hợp nhất với Vĩnh Phúc và Hòa Bình đang mở ra dư địa lớn về hạ tầng, nguồn nhân lực và hệ sinh thái công nghiệp.
![]() |
| Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án. |
Theo lãnh đạo tỉnh, việc Meiko tiếp tục mở rộng đầu tư không chỉ thể hiện niềm tin của nhà đầu tư Nhật Bản vào môi trường kinh doanh địa phương mà còn khẳng định sức hút ngày càng lớn của Phú Thọ đối với dòng vốn FDI chất lượng cao.
Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và đi vào vận hành trong quý II/2027. Khi đi vào hoạt động, nhà máy được kỳ vọng tạo hàng nghìn việc làm, gia tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của công nghiệp hỗ trợ, điện tử và công nghệ cao tại khu vực trung du và miền núi phía Bắc.