Thứ tư 23/09/2026 14:27
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Nghiên cứu - Dữ liệu

Đột phá phát triển kinh tế tư nhân – tạo động lực quan trọng cho kinh tế Lâm Đồng

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng ủy UBND tỉnh đã trình bày tham luận với chủ đề “Giải pháp đột phá phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế tỉnh Lâm Đồng, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị”.
Bài liên quan
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình: Lâm Đồng cần bứt phá, trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực
Ông Y Thanh Hà Niê K'đăm tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 – 2030

Năm 2025 là dấu mốc đặc biệt trong lịch sử dân tộc – kỷ niệm 80 năm thành lập nước và 50 năm ngày thống nhất đất nước. Đây cũng là thời điểm cả nước tiến hành tổng kết Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, hướng tới Đại hội XIV của Đảng, là giai đoạn bản lề để nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển, đồng thời định hình khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc. Trong bối cảnh ấy, yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục khơi dậy mọi tiềm năng, đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức và hành động để tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, trong đó khu vực kinh tế tư nhân được xác định là một động lực quan trọng, góp phần củng cố nền tảng vững chắc cho nền kinh tế địa phương và quốc gia.

Nhận thức rõ vai trò này, ngày 4/5/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân – một văn kiện có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện tầm nhìn chiến lược trong việc khẳng định vị thế của khu vực tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trên tinh thần đó, Đảng ủy UBND tỉnh Lâm Đồng đã trình bày tham luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, tập trung làm rõ các giải pháp đột phá nhằm phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị.

Đột phá phát triển kinh tế tư nhân – tạo động lực quan trọng cho kinh tế Lâm Đồng
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Hiện toàn tỉnh có hơn 31 nghìn doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 320 nghìn tỷ đồng; hơn 160 nghìn hộ kinh doanh với tổng vốn đăng ký khoảng 60 nghìn tỷ đồng; và gần 3.000 dự án đầu tư đang hoạt động, tổng vốn trên 2 triệu tỷ đồng. Trong những năm qua, các cấp, các ngành của tỉnh đã chủ động nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp – đặc biệt là những dự án trọng điểm có tính lan tỏa. Nhiều chính sách tín dụng ưu đãi, hỗ trợ nông nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như chương trình tái canh cây trồng chủ lực đã phát huy hiệu quả, góp phần phục hồi sản xuất, ổn định kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh. Cộng đồng doanh nghiệp tư nhân ngày càng thể hiện vai trò, trách nhiệm, đồng hành cùng chính quyền và người dân; nhờ đó, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định, quốc phòng – an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Tuy nhiên, kinh tế tư nhân của tỉnh vẫn đối diện với nhiều rào cản: phần lớn doanh nghiệp có quy mô nhỏ, năng lực quản trị và công nghệ còn hạn chế, liên kết chuỗi chưa chặt chẽ, việc tiếp cận đất đai, vốn, thị trường còn nhiều khó khăn, năng suất lao động và sức cạnh tranh chưa cao. Một số chính sách hỗ trợ chưa thực sự phát huy hiệu quả; thể chế pháp luật còn bất cập; nhận thức về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế chưa đầy đủ và nhất quán.

Trước yêu cầu phát triển mới, thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW cùng các nghị quyết chiến lược của Trung ương, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu đến năm 2030 tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt trên 10%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 6.700 – 7.500 USD. Khu vực kinh tế tư nhân phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân tối thiểu 11,5%/năm, đóng góp khoảng 78% GRDP, với hơn 33 nghìn doanh nghiệp hoạt động ổn định, thực chất và bền vững. Tầm nhìn đến năm 2045, Lâm Đồng hướng tới xây dựng khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh, năng động và bền vững, chủ động tham gia vào chuỗi sản xuất – cung ứng toàn cầu, có năng lực cạnh tranh cao, với khoảng 78 nghìn doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, Đảng ủy UBND tỉnh xác định sáu nhóm giải pháp đột phá, trong đó trọng tâm là cải cách thể chế và tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, bình đẳng và minh bạch. Tỉnh quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: “biến kỳ vọng thành hiện thực, biến chủ trương thành dòng chảy trong cuộc sống”; đồng thời cụ thể hóa quan điểm “chính quyền phục vụ, kiến tạo phát triển, đồng hành cùng doanh nghiệp”. Cơ quan quản lý nhà nước phải coi việc của doanh nghiệp như việc của chính mình, chủ động tháo gỡ tận gốc các vướng mắc, cắt giảm thủ tục hành chính, loại bỏ các rào cản pháp lý, xóa bỏ tư duy “không quản được thì cấm”, bảo đảm quyền tự do kinh doanh và quyền sở hữu tài sản theo quy định.

Song song đó, tỉnh tập trung mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn lực thiết yếu, chủ động quy hoạch quỹ đất sạch để thu hút dự án lớn, có công nghệ cao, thân thiện với môi trường; đẩy mạnh kết nối giữa doanh nghiệp và ngân hàng, quỹ đầu tư mạo hiểm; khuyến khích phát triển tín dụng xanh và đa dạng hóa kênh huy động vốn. Tỉnh dự kiến thành lập Trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ cấp tỉnh nhằm kết nối viện, trường và doanh nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực có lợi thế như nông nghiệp thông minh, chế biến sau thu hoạch và du lịch số.

Đột phá phát triển kinh tế tư nhân – tạo động lực quan trọng cho kinh tế Lâm Đồng
Đột phá phát triển kinh tế tư nhân – tạo động lực quan trọng cho kinh tế Lâm Đồng

Một trong những yếu tố then chốt là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tỉnh sẽ tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, tổ chức các chương trình đào tạo quản trị hiện đại, chuyển đổi số, marketing số, hội nhập quốc tế cho đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp – đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa – nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng với xu thế phát triển mới.

Lâm Đồng cũng đặt mục tiêu hình thành các chuỗi liên kết giá trị gắn với thương hiệu và mở rộng thị trường. Chính quyền sẽ đóng vai trò “nhạc trưởng” trong điều phối chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ và xuất khẩu, đồng thời phát huy vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp làm cầu nối giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp. Việc xây dựng thương hiệu địa phương tiếp tục được chú trọng, trong đó trọng tâm là phát triển thương hiệu chung “Đà Lạt – Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” với hơn 1.000 sản phẩm OCOP và hàng trăm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp. Cùng với đó là đẩy mạnh xúc tiến thương mại số, kết nối doanh nghiệp với các sàn thương mại điện tử lớn, tổ chức “Tuần lễ quảng bá nông sản – du lịch Lâm Đồng” tại các đô thị lớn và thị trường quốc tế tiềm năng.

Bên cạnh việc thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế xanh, tỉnh khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào ba trụ cột kinh tế chính: nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu và năng lượng tái tạo, cùng du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thể thao mạo hiểm, văn hóa – lễ hội. Việc kết nối chặt chẽ giữa doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước và khu vực FDI sẽ giúp hình thành các doanh nghiệp đầu tàu có vai trò dẫn dắt, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh phát triển, chuyển đổi mô hình hoạt động hiệu quả hơn.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là xây dựng đội ngũ doanh nhân tư nhân lớn mạnh, có đạo đức, văn hóa và trách nhiệm xã hội. Lâm Đồng sẽ lựa chọn, thu hút nhà đầu tư chiến lược, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia các lĩnh vực then chốt như hạ tầng giao thông, logistics, đô thị, giáo dục, y tế, công nghiệp văn hóa – giải trí. Cùng với đó là mở rộng các mô hình hợp tác công – tư, khuyến khích tinh thần “lãnh đạo công – quản trị tư”, “đầu tư tư – sử dụng công”, qua đó đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa nhà nước và khu vực tư nhân.

Theo Đảng ủy UBND tỉnh, để kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế, cần có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận xã hội và đặc biệt là nỗ lực vươn lên của chính cộng đồng doanh nghiệp. Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế sẵn có, gắn với vị trí địa lý thuận lợi và diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, Lâm Đồng đặt mục tiêu “bứt phá tiềm năng – nâng tầm vị thế”, từng bước đưa khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ, bền vững, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển của tỉnh – xây dựng Lâm Đồng văn minh, hiện đại, phồn vinh và hạnh phúc.

Tin bài khác
Thời tiết hôm nay 23/9: Bắc Bộ có nắng gián đoạn

Thời tiết hôm nay 23/9: Bắc Bộ có nắng gián đoạn

Thời tiết hôm nay 23/9, Bắc Trung Bộ có mưa rào ngắt quãng, trời chủ đạo là nắng; Nam Trung Bộ - Nam Bộ mưa to đến rất to, trời mát mẻ, có thể xảy ra ngập úng và sạt lở đất
Hải quan Việt Nam - Campuchia tăng cường phối hợp chống buôn lậu qua biên giới

Hải quan Việt Nam - Campuchia tăng cường phối hợp chống buôn lậu qua biên giới

Hội nghị Hải quan Biên giới Việt Nam – Campuchia lần thứ 7 thống nhất lấy trao đổi thông tin làm trọng tâm, tăng cường kiểm soát hàng hóa quá cảnh và phối hợp đấu tranh với buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm về ma túy.
Đắk Lắk: Quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn các dự án chậm tiến độ, phục vụ mục tiêu tăng trưởng

Đắk Lắk: Quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn các dự án chậm tiến độ, phục vụ mục tiêu tăng trưởng

Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu khẩn trương phân loại, xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ trước năm 2026 theo nguyên tắc “6 rõ”. Đối với nhà thầu yếu kém, chậm trễ kéo dài, tỉnh kiên quyết xem xét thay thế hoặc chấm dứt hợp đồng.
Hà Tĩnh yêu cầu thu hồi 3 lô mỹ phẩm sai công thức, ghi nhãn gây hiểu nhầm

Hà Tĩnh yêu cầu thu hồi 3 lô mỹ phẩm sai công thức, ghi nhãn gây hiểu nhầm

Sở Y tế Hà Tĩnh vừa yêu cầu các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc lưu hành, kiểm tra và thu hồi 3 lô sản phẩm do có công thức thực tế không phù hợp hồ sơ công bố; trong đó, 2 sản phẩm có nội dung ghi nhãn có thể khiến người tiêu dùng hiểu nhầm là thuốc.
Hà Tĩnh khởi công tổ hợp nông nghiệp tuần hoàn gần 1.300 tỷ đồng

Hà Tĩnh khởi công tổ hợp nông nghiệp tuần hoàn gần 1.300 tỷ đồng

Với tổng vốn đầu tư gần 1.300 tỷ đồng trên diện tích gần 47 ha, Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng được kỳ vọng hình thành chuỗi sản xuất khép kín, gắn trồng trọt, chăn nuôi, chế biến và tái sử dụng phụ phẩm tại Hà Tĩnh.
Lào Cai tháo gỡ điểm nghẽn dự án điện từ quy hoạch đến đồng thuận ở cơ sở

Lào Cai tháo gỡ điểm nghẽn dự án điện từ quy hoạch đến đồng thuận ở cơ sở

Với 199 dự án thủy điện có tổng công suất gần 3.000 MW cùng hàng loạt dự án điện gió, điện mặt trời và điện sinh khối, Lào Cai có tiềm năng lớn về phát triển năng lượng. Tuy nhiên, để nguồn lực này được khai thác hiệu quả, bài toán không chỉ nằm ở thủ tục đầu tư, đất đai hay đấu nối, mà còn phụ thuộc vào việc giải quyết thỏa đáng những ảnh hưởng phát sinh và tạo được sự đồng thuận của người dân tại khu vực triển khai dự án.
Kinh tế tư nhân Lào Cai: Quy mô mở rộng, sức khỏe doanh nghiệp cần củng cố

Kinh tế tư nhân Lào Cai: Quy mô mở rộng, sức khỏe doanh nghiệp cần củng cố

Với 13.360 doanh nghiệp và khoảng 72.000 hộ kinh doanh, khu vực kinh tế tư nhân đã trở thành một trụ cột của kinh tế Lào Cai. Tuy nhiên, phía sau tốc độ gia nhập thị trường khá cao là số doanh nghiệp tạm ngừng, giải thể còn lớn. Điều này cho thấy bài toán của tỉnh không chỉ là có thêm doanh nghiệp, mà quan trọng hơn là nâng sức chống chịu và khả năng phát triển dài hạn của khu vực này.
TP. Hồ Chí Minh tăng tốc chặng cuối, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số

TP. Hồ Chí Minh tăng tốc chặng cuối, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được xác định 3 tháng cuối năm 2026 là giai đoạn nước rút, khi Thành phố đồng thời phải hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%, thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công.
Hà Nội mở rộng hợp tác với JLG, nghiên cứu đề xuất đô thị công nghệ AI

Hà Nội mở rộng hợp tác với JLG, nghiên cứu đề xuất đô thị công nghệ AI

Tập đoàn JLG (Malaysia) đề xuất nghiên cứu mô hình “AI City Hanoi”, hướng tới phát triển một khu đô thị công nghệ cao tích hợp trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, công nghiệp thông minh, giáo dục và không gian sống. Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu đề xuất, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét định hướng hợp tác.
Bắc Ninh theo dõi 195 dự án hơn 275 nghìn tỷ đồng, 58 dự án chậm tiến độ

Bắc Ninh theo dõi 195 dự án hơn 275 nghìn tỷ đồng, 58 dự án chậm tiến độ

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh về đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân vốn đầu tư, Sở Xây dựng đã đưa vào vận hành hệ thống theo dõi, đánh giá các dự án trên địa bàn. Dữ liệu cập nhật đến giữa tháng 9/2026 cho thấy gần 30% số dự án đang chậm tiến độ.
Thêm tiêu chí, tăng hậu kiểm với “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá”

Thêm tiêu chí, tăng hậu kiểm với “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá”

Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ II năm 2026 được triển khai theo hướng thực chất hơn, tăng kiểm tra, xác minh và hậu kiểm, trong đó kết quả công nhận có thể được xem xét lại nếu cơ sở không duy trì đúng các tiêu chí đã cam kết.
Du khách ấn tượng với sắc màu văn hóa và tình người tại Lễ hội Thành Tuyên 2026

Du khách ấn tượng với sắc màu văn hóa và tình người tại Lễ hội Thành Tuyên 2026

Sau những ngày khai hội, điều đọng lại với nhiều du khách khi đến Tuyên Quang không chỉ là ánh sáng rực rỡ của những mô hình đèn Trung thu. Sức hấp dẫn của Lễ hội Thành Tuyên năm 2026 còn đến từ không gian văn hóa đa sắc màu, những sản vật mang hương vị núi rừng và sự cởi mở, thân thiện của người dân địa phương.
Bắc Ninh đưa công nghệ số đến từng xã, phường và trường học trong tháng 10

Bắc Ninh đưa công nghệ số đến từng xã, phường và trường học trong tháng 10

Với chủ đề “Bứt phá kinh tế số”, chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số năm 2026 tại thành phố Bắc Ninh được triển khai trong suốt tháng 10. Điểm đáng chú ý là 100% xã, phường và cơ sở giáo dục phải tổ chức ít nhất một hoạt động hưởng ứng, đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp và học sinh.
Khởi công Tòa nhà Viettel Điện Biên hơn 104 tỷ đồng

Khởi công Tòa nhà Viettel Điện Biên hơn 104 tỷ đồng

Dự án Tòa nhà Viettel Điện Biên có tổng vốn hơn 104 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2027, góp phần nâng cao năng lực hạ tầng số của tỉnh.
TP. Hồ Chí Minh chi 12.106 tỷ đồng mở quỹ đất xử lý rác công nghệ cao

TP. Hồ Chí Minh chi 12.106 tỷ đồng mở quỹ đất xử lý rác công nghệ cao

TP. Hồ Chí Minh đang đặt một khoản đầu tư lớn vào hạ tầng xử lý chất thải, nhưng mục tiêu không dừng ở việc giải quyết lượng rác hiện tại. Dự án 12.106 tỷ đồng được kỳ vọng tạo quỹ đất sạch và hạ tầng hoàn chỉnh để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào xử lý rác, đốt phát điện và chất thải nguy hại.