Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, từ nay đến cuối tháng 12/2025, Đồng Nai sẽ tổ chức đấu giá 6 khu đất lớn với tổng giá khởi điểm hơn 18.800 tỷ đồng, dự kiến đưa tổng thu từ đấu giá đất cả năm lên hơn 25.000 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch 21.000 tỷ đồng đã đề ra.
Từ cuối tháng 9 đến nay, Đồng Nai đã đấu giá thành công 3 khu đất, thu về hơn 6.700 tỷ đồng. Sáu khu đất tiếp theo đều có vị trí chiến lược, được đánh giá có khả năng đấu giá thành công cao. Nổi bật là khu đất hơn 100 ha tại núi Chứa Chan (xã Xuân Lộc), khu đất hơn 100 ha tại xã Phước An, khu đất gần 52 ha và khu đất 14 ha tại phường Trấn Biên (TP. Biên Hòa).
![]() |
| Đồng Nai dự kiến thu hơn 25.000 tỷ đồng từ đấu giá đất, vượt xa kế hoạch năm |
Theo quy hoạch, các khu đất sẽ được sử dụng để phát triển khu đô thị, dịch vụ, thương mại hỗn hợp, du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng – giải trí, cùng các khu đô thị phức hợp sinh thái và công viên chuyên đề.
Đáng chú ý, khu đất gần 52 ha tại phường Trấn Biên là khu đất đầu tiên trong phạm vi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 được đưa ra đấu giá. Đây là phần trong kế hoạch chuyển đổi công năng khu công nghiệp này thành khu đô thị, thương mại và dịch vụ. Khu đất sở hữu vị trí “vàng”, tiếp giáp sông Đồng Nai, Quốc lộ 1A, Quốc lộ 51, đồng thời nằm trong khu vực sẽ có tuyến đường sắt đô thị kết nối với sân bay Long Thành trong tương lai.
Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, trong khoảng 5 năm trở lại đây, việc đấu giá đất trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về thủ tục. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh và ngành chức năng, nhiều vướng mắc đã được tháo gỡ, giúp Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ và tăng số lượng khu đất được đưa ra đấu giá.
Tỉnh hiện đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để năm 2026 có thể đấu giá hàng chục khu đất khác. Hoạt động đấu giá đất được xem là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo nguồn thu ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2025 và các năm tiếp theo.
Nguồn thu từ đấu giá đất cũng sẽ là đòn bẩy quan trọng giúp Đồng Nai huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, đặc biệt là các dự án giao thông liên vùng và kết nối sân bay Long Thành – động lực phát triển then chốt của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.