Thông tin được lãnh đạo các địa phương chia sẻ tại hội nghị giao ban công tác tháng 2 và triển khai nhiệm vụ tháng 3 do Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức chiều 3/3. Tại hội nghị, nhiều kinh nghiệm, cách làm sáng tạo từ cơ sở đã được đưa ra, tập trung vào các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số, giải phóng mặt bằng và công tác dân vận.
Thúc đẩy “nông nghiệp số” và kinh tế tư nhân
Bí thư Đảng ủy xã Chuyên Mỹ Nguyễn Hữu Chi cho biết địa phương xác định muốn đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, lĩnh vực nông nghiệp cần chuyển đổi mạnh sang mô hình kinh tế nông nghiệp số, kinh tế tuần hoàn và đa giá trị.
![]() |
| Ông Nguyễn Hữu Chi - Bí thư Đảng ủy xã Chuyên Mỹ |
Chuyên Mỹ có lợi thế là địa bàn cửa ngõ phía Nam Thủ đô, với hệ thống sông Nhuệ, sông Duy Tiên cùng nhiều làng nghề truyền thống. Từ nền tảng này, xã đang triển khai nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với công nghệ và phát triển thương hiệu.
Hiện địa phương có 7,5 ha trồng sen gắn với xây dựng thương hiệu và du lịch trải nghiệm; 160 ha lúa hàng hóa chất lượng cao theo chuỗi liên kết; 55 ha lúa VietGAP được cấp mã số vùng trồng; 1 ha rau khí canh công nghệ cao trong nhà kính. Ngoài ra, diện tích nuôi trồng thủy sản chuyển đổi từ đất trũng đạt 592,5 ha, với sản lượng ước khoảng 4.080 tấn.
Trong thời gian tới, xã tiếp tục mở rộng cơ giới hóa sản xuất, áp dụng truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, nhật ký điện tử trong canh tác; đồng thời cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện hạ tầng số và phát triển du lịch làng nghề gắn với nông nghiệp xanh.
Từ thực tiễn triển khai, địa phương rút ra kinh nghiệm quan trọng là phải bảo đảm nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, đồng thời rà soát quy hoạch đồng bộ và phát huy vai trò của toàn bộ hệ thống chính trị trong quá trình thực hiện.
Trong khi đó, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hai Bà Trưng Chu Hồng Minh cho biết địa phương đang triển khai quyết liệt Nghị quyết 68-NQ/TƯ về phát triển kinh tế tư nhân, coi đây là một trong những động lực chính để đạt mục tiêu tăng trưởng.
![]() |
| Bà Chu Hồng Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hai Bà Trưng |
Phường hiện có hơn 7.000 doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Địa phương đã ban hành nghị quyết, kế hoạch và đề án phát triển kinh tế năm 2026 với tầm nhìn đến năm 2030, định hướng phát triển kinh tế tư nhân theo hướng nhanh, bền vững và chất lượng cao.
Song song với đó là chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ – thương mại và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, kinh doanh.
Đến nay, 100% hộ kinh doanh trên địa bàn đã sử dụng phần mềm kê khai thuế. Trong hai tháng đầu năm 2026, phường ghi nhận 230 hộ kinh doanh và 195 doanh nghiệp mới được thành lập.
Thu ngân sách đạt 3.993 tỷ đồng trên tổng dự toán 9.320 tỷ đồng, tương đương khoảng 43%. Trong thời gian tới, phường tiếp tục khai thác các không gian công cộng, hệ thống di tích, đẩy nhanh tiến độ các dự án chỉnh trang đô thị, đồng thời cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy xây dựng chính quyền số, kinh tế số.
Theo lãnh đạo phường, địa phương đặt mục tiêu hoàn thành và phấn đấu vượt chỉ tiêu tăng trưởng 11% theo định hướng của thành phố.
Phân cấp mạnh và đẩy nhanh giải phóng mặt bằng
Ở lĩnh vực quản lý và triển khai dự án, nhiều địa phương cho biết đang đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền nhằm tăng tính chủ động và rút ngắn thời gian xử lý công việc.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dân Hòa Mai Xuân Trường cho biết xã đã triển khai đồng bộ các quyết định phân cấp của thành phố, từ ban hành văn bản, tổ chức tập huấn đến thực hiện trong thực tế.
![]() |
| Ông Mai Xuân Trường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dân Hòa |
Địa phương chủ động họp chuyên đề để rà soát nguồn lực, cơ sở vật chất và nhân sự. Sau thời gian triển khai, việc phân cấp bước đầu vận hành hiệu quả và chưa phát sinh vướng mắc lớn.
Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã ủy quyền 18 nhiệm vụ cho Thường trực; phân công, ủy quyền ký 17 nội dung nghiệp vụ liên quan công tác đảng viên; đồng thời tăng cường phân cấp cán bộ theo vị trí việc làm.
Khối chính quyền cũng rà soát quy trình công việc, điều chuyển 4 trường hợp cán bộ chậm muộn và rút gọn nhiều thủ tục hành chính. Chủ tịch UBND xã ủy quyền cho các Phó Chủ tịch phụ trách các lĩnh vực đầu tư công, giải quyết khiếu nại – tố cáo; đồng thời giao Trưởng ban quản lý dự án và Chánh Văn phòng ký một số thủ tục theo thẩm quyền.
Thời gian tới, xã Dân Hòa tập trung cao điểm cho công tác giải phóng mặt bằng đối với khu đô thị thể thao Olympic quy mô 1.900 ha cùng các dự án trọng điểm khác, nhằm bảo đảm tiến độ và ổn định an sinh xã hội.
Dân vận giữ vai trò then chốt
Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Ngạc Ngô Văn Nam, công tác dân vận được xác định là yếu tố then chốt trong triển khai các dự án giải phóng mặt bằng.
![]() |
| Ông Ngô Văn Nam - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Ngạc |
Trên địa bàn phường hiện đang triển khai nhiều dự án lớn, bao gồm bốn hồ điều hòa, một tuyến kênh và dự án đường Tây Thăng Long.
Để bảo đảm tiến độ, Đảng ủy phường đã ban hành nghị quyết chuyên đề, thành lập Ban chỉ đạo và các tổ tuyên truyền; công khai minh bạch phương án bồi thường, tổ chức nhiều vòng đối thoại với người dân. Người đứng đầu trực tiếp chịu trách nhiệm trong từng dự án.
Phường cũng phát huy vai trò của tổ dân phố và những người có uy tín trong cộng đồng, đồng thời phân loại các nhóm đối tượng để có phương thức vận động phù hợp. Những trường hợp cố tình chây ỳ được xử lý theo đúng quy định pháp luật, tránh phát sinh điểm nóng.
Nhờ cách làm này, dự án hồ điều hòa Thụy Phương 2 đã hoàn thành bàn giao 100% diện tích; tuyến kênh Thụy Phương hoàn tất bàn giao mặt bằng; dự án hồ điều hòa Chèm dự kiến hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 3/2026. Riêng dự án đường Tây Thăng Long đang tiếp tục vận động 454 hộ dân có đất ở để sớm hoàn tất theo chỉ đạo của thành phố.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Yên Hòa Nguyễn Quốc Khánh cho biết địa phương đang triển khai phương châm “sáu rõ, một xuyên suốt”, đồng thời vận hành đồng bộ bốn trục của hệ thống chính trị.
Đảng ủy phường đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng “lường trước, dự báo trước, chuẩn bị trước”, tăng cường gắn kết với cơ sở để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.
Bên cạnh phát triển kinh tế, phường cũng chú trọng công tác an sinh xã hội. Dịp Tết vừa qua, nguồn xã hội hóa hỗ trợ người dân đạt trên 1 tỷ đồng. Các tổ dân phố chủ động trang trí và tổ chức hoạt động cộng đồng mà không sử dụng ngân sách nhà nước.
![]() |
| Ông Nguyễn Quốc Khánh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Yên Hòa |
Theo lãnh đạo phường, trong thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục hoàn thiện các mô hình phát triển, tập trung tháo gỡ năm điểm nghẽn và nâng cao chất lượng đời sống người dân.
Những kinh nghiệm thực tiễn từ cơ sở cho thấy sự chủ động, quyết liệt của các địa phương Hà Nội trong việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Với cách tiếp cận “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, nhiều xã, phường đang nỗ lực góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số của Thủ đô trong năm 2026.