![]() |
| Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu phải bảo đảm tính chuyên nghiệp, sang trọng, xứng tầm với quy mô và ý nghĩa của hội nghị. |
Sự kiện sáp nhập (Đắk Lắk hợp nhất với Phú Yên) đã tạo ra bước đột phá chiến lược, “biến” Đắk Lắk từ một tỉnh cao nguyên thành cực tăng trưởng hội tụ cả "rừng, cao nguyên và biển". Tỉnh sở hữu quy mô diện tích trên 18.000 km² và dân số khoảng 3,34 triệu người, nằm trong top 10 tỉnh có quy mô dân số và diện tích lớn nhất cả nước.
Lần đầu tiên, Đắk Lắk sở hữu hệ sinh thái biển, đầm phá, vịnh và các bãi biển. Điều này tạo lợi thế cho tỉnh bứt phá để xây dựng các chuỗi sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng liên hoàn, kéo dài thời gian lưu trú và thu hút mạnh mẽ khách quốc tế.
Việc hợp nhất với Phú Yên trở thành tỉnh mới đã mở ra cửa ngõ giao thương chiến lược để Đắk Lắk kết nối trực tiếp Tây Nguyên trù phú với các cảng biển lớn và hành lang kinh tế biển; tối ưu hóa vận chuyển nông sản, khoáng sản và thu hút đầu tư vào hạ tầng, khu công nghiệp.
Tỉnh Đắk Lắk (mới) vừa thừa hưởng bề dày nông nghiệp, vừa được bổ sung thêm lợi thế kinh tế ven biển, giúp hoàn thiện chuỗi giá trị tuần hoàn từ sản xuất, chế biến nông sản đến xuất khẩu.
Không gian phát triển mới sau sáp nhập đã giúp cho tỉnh thu hút hàng chục dự án mới, với vốn đầu tư lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng, định vị trở thành cực tăng trưởng trung tâm của vùng Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.
Có thể thấy, để khai thác hiệu quả tiềm năng và thế mạnh trên địa bàn, thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh quy hoạch hạ tầng đồng bộ, xúc tiến đầu tư, và triển khai đồng loạt các giải pháp trọng tâm. Trong đó, chú trọng khai thác kinh tế và nông nghiệp đa tầng, bằng việc kết hợp vùng nguyên liệu cây công nghiệp, cây ăn quả vùng cao với lợi thế nuôi trồng, khai thác thủy sản và kinh tế biển ở vùng ven, đồng thời tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Về phát triển công nghiệp và năng lượng, tỉnh Đắk Lắk chú trọng vào năng lượng tái tạo, công nghiệp công nghệ cao, lâm nghiệp, luyện kim… để tạo bứt phá kinh tế.
Trong phát triển du lịch, tỉnh chú trọng kết nối du lịch liên vùng, đặc biệt là xây dựng các tuyến du lịch liên hoàn, kết hợp văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên với hệ sinh thái biển, đầm phá để đánh thức tiềm năng sẵn có.
Ngoài những vấn đề trên, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư cũng là một trong những giải pháp trọng tâm luôn được tỉnh Đắk Lắk quan tâm để thu hút đầu tư vào địa bàn. Trong đó, tỉnh không ngừng chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến và cải thiện mạnh mẽ chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI).
Hiện nay, trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn mới, Đắk Lắk đã và đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nhờ hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện, đồng bộ. Mạng lưới giao thông kết nối liên vùng, các khu công nghiệp, khu kinh tế đã và đang được đầu tư bài bản. Hệ thống tiện ích xã hội ngày càng hiện đại. Tất cả đang tạo nên nền tảng vững chắc để tỉnh Đắk Lắk đón làn sóng đầu tư mới.
Đến đầu tháng 6/2026, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có 6 khu công nghiệp đi vào hoạt động, thu hút 165 dự án đầu tư với các lĩnh vực chủ yếu, như: Chế biến nông sản, thủy sản; vật liệu xây dựng; cơ khí; dệt may; sản xuất đồ gỗ nội thất và nhiều ngành nghề khác. Các dự án này không chỉ tạo việc làm cho người lao động mà còn góp phần hình thành chuỗi liên kết sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng cho các ngành kinh tế địa phương.
Theo định hướng quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được HĐND tỉnh thông qua, tỉnh sẽ có 33 khu công nghiệp, với tổng diện tích gần 10.900 ha, cùng 3 khu kinh tế, gồm: Khu kinh tế Nam Phú Yên, định hướng nghiên cứu mở rộng lên 50.000ha; Bổ sung mới Khu kinh tế chuyên biệt phía Tây, với quy mô hơn 50.000 ha và Khu kinh tế cửa khẩu Đắk Ruê, quy mô 39.000 ha.
Những khu công nghiệp và khu kinh tế được kỳ vọng sẽ trở thành động lực mới thúc đẩy công nghiệp, logistics, dịch vụ, du lịch và chế biến sâu của tỉnh phát triển, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, nâng cao sức cạnh tranh và tạo dư địa cho các ngành công nghiệp công nghệ cao, xanh và giá trị gia tăng lớn.
Đến nay, để phục vụ cho Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, Sở Tài chính Đắk Lắk đã tổng hợp danh mục 251 dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030 (đợt 1), với tổng vốn đầu tư khoảng 1.015.350 tỷ đồng, thuộc 6 lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực năng lượng tái có 45 dự án, tổng vốn đầu tư khoảng 125.844 tỷ đồng; lĩnh vực đô thị, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội có 54 dự án, tổng vốn đầu tư khoảng 263.975 tỷ đồng. Lĩnh vực Khu công nghiệp - cụm công nghiệp, cảng - trung tâm logistic, hạ tầng giao thông có 54 dự án, tổng vốn đầu tư khoảng 101.488 tỷ đồng; lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, thương mại dịch vụ có 46 dự án, tổng vốn đầu tư khoảng 270.187 tỷ đồng.
Ngoài ra, lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường và công nghệ thông tin có 16 dự án, tổng vốn đầu tư khoảng 125.933 tỷ đồng; lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, sân golf, thể thao có 35 dự án, tổng vốn đầu tư khoảng 127.926 tỷ đồng.
Cũng theo Sở Tài chính Đắk Lắk, đơn vị cũng đã dự thảo danh mục các dự án trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư, bản ghi nhớ đầu tư đối với 57 dự án, có tổng vốn đăng ký khoảng 556.8691 tỷ đồng.
Tại Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư năm 2026, tỉnh Đắk Lắk dự kiến trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho 31 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư 51.329 tỷ đồng.
![]() |
| Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026 sẽ kích hoạt dòng vốn đầu tư lớn, tạo bước bức phá để tỉnh phát triển. |
Mới đây, vào ngày 10/6, tại cuộc họp rà soát chuẩn bị cho Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, ông Đỗ Hữu Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Hội nghị phải thu hút được sự quan tâm, theo dõi của các bộ, ngành trung ương, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, cũng như đông đảo người dân; qua đó khẳng định hình ảnh một tỉnh với môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, minh bạch và một chính quyền luôn đồng hành, chào đón các nhà đầu tư.
Ông Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh, quan điểm xuyên suốt là hội nghị không chỉ giới thiệu những gì tỉnh có, mà quan trọng hơn, phải là những gì nhà đầu tư cần - những lĩnh vực, dự án mà qua đó nhà đầu tư nhìn thấy được cơ hội kinh doanh thực sự, tiềm năng tăng trưởng và khả năng sinh lời rõ ràng.
Về công tác hậu cần và khâu tổ chức hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu phải bảo đảm tính chuyên nghiệp, sang trọng, xứng tầm với quy mô và ý nghĩa. Công tác tuyên truyền về hội nghị phải được thực hiện tốt, góp phần lan tỏa rộng rãi các thông điệp về tiềm năng, cơ hội đầu tư của tỉnh Đắk Lắk đến đông đảo người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước.