Thứ ba 22/09/2026 16:38
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Nghiên cứu - Dữ liệu

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tiếp tục yêu cầu xử lý, thay thế các nhà thầu yếu kém

Tính đến đầu tháng 6 năm 2026), tập thể các lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã rất nhiều lần (liên tục qua các cuộc họp và văn bản chỉ đạo) đưa ra yêu cầu kiên quyết xử lý, loại bỏ hoặc thay thế các nhà thầu yếu kém, không đủ năng lực thi công để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.
Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tiếp tục yêu cầu xử lý, thay thế các nhà thầu yếu kém

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái yêu cầu Ban A phải tăng cường kiểm tra hiện trường các dự án, kiên quyết xử lý, thay thế các nhà thầu yếu kém.

Giải ngân vốn đầu tư công là quá trình cấp phát và thanh toán nguồn vốn từ ngân sách nhà nước cho các dự án xây dựng, hạ tầng và phát triển kinh tế. Đây được coi là "động lực" then chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và xây dựng nền tảng hạ tầng vững chắc cho quốc gia.

Tại Đắk Lắk, kế hoạch đầu tư công năm 2026 của tỉnh là trên 10.469 tỷ đồng. Tuy nhiên đến ngày 31/5, tỉnh mới giải ngân được hơn 18% tổng kế hoạch vốn đầu tư công của cả năm. Hiện nhiều công trình, dự án vẫn gặp khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, làm chậm tiến độ thực hiện và ảnh hưởng đến công tác giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh.

Thực tế này được đánh giá là tiến độ khá chậm so với kỳ vọng và thấp hơn mức bình quân chung của cả nước, buộc chính quyền tỉnh phải áp dụng các biện pháp xử lý rất quyết liệt.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái, thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành nhiều văn bản, thông báo kết luận chỉ đạo các sở, ngành, chủ đầu tư và chính quyền địa phương tập trung thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án và quyết liệt thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Tuy nhiên, đến ngày 31/5, UBND tỉnh vẫn chưa nhận được báo cáo về việc thực hiện các nhiệm vụ đã được giao, đặc biệt là các văn bản cam kết tiến độ thực hiện và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Theo tìm hiểu của phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập, liên quan đến vấn đề thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, ngày 04/5/2026, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Chỉ thị 15/CT-UBND “Về việc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026”.

Chỉ thị nêu rõ, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số. Trong bối cảnh đó, đầu tư công tiếp tục giữ vai trò là động lực chủ đạo, dẫn dắt, kích hoạt và lan tỏa các nguồn lực đầu tư toàn xã hội, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển kết cấu hạ tầng. Việc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công không chỉ là nhiệm vụ tài chính - ngân sách mà còn có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2026.

Từ việc nhìn nhận, đánh giá công tác triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công trên địa bàn tỉnh thời gian qua vẫn còn rất thấp so với bình quân chung của cả nước, nên Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy đã yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương đề cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các chủ đầu tư tăng cường phối hợp với các Sở, ngành và UBND cấp xã trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh, đặc biệt là các dự án trọng điểm; tăng cường kiểm tra hiện trường, đẩy nhanh tiến độ thi công.

Trong tổ chức thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; các chủ đầu tư; Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 15/CT-UBND “Về việc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026”. “Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ, không có lý do chính đáng thì xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu và tập thể liên quan. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài chính) để xem xét, chỉ đạo”.

Tuy nhiên, nhìn lại kết quả sau khi Chỉ thị 15/CT-UBND “Về việc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026” của UBND tỉnh Đắk Lắk được ban hành thì đến ngày 31/5, tỉnh Đắk Lắk mới giải ngân được hơn 18% tổng kế hoạch vốn đầu tư công của cả năm là vấn đề rất băn khoăn, lo lắng. Bởi, theo kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, thì đến ngày 30/6, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu giải ngân đạt tối thiểu 60% kế hoạch; đến 30/9 giải ngân đạt 80% và đến 31/01/2027 giải ngân đạt 95% - 100% kế hoạch. Riêng các dự án sử dụng vốn kéo dài từ năm 2025 sang 2026 phải cơ bản hoàn thành giải ngân trước ngày 31/10/2026.

 Ông Trần Tiến Đông, Giám đốc Ban A báo cáo tiến độ các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư đang được triển khai..
Ông Trần Tiến Đông, Giám đốc Ban A báo cáo tiến độ các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư đang được triển khai..

Mới đây, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các địa phương có dự án đi qua để nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh (Ban A) báo cáo tiến độ thực hiện các dự án; tình hình giải ngân vốn đầu tư công và những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ.

Theo báo cáo của Ban A, hiện nay đơn vị đang quản lý 35 dự án, trong đó có 23 dự án chuyển tiếp đang triển khai trong năm 2026. Tổng kế hoạch vốn năm 2026, Ban A được giao hơn 3.381 tỷ đồng. Đến ngày 2/6, đơn vị mới giải ngân được hơn 424 tỷ đồng, đạt 12,55% kế hoạch. Riêng nguồn vốn đầu tư công do tỉnh quản lý mới giải ngân được hơn 327 tỷ đồng, đạt 10,38% kế hoạch.

Theo lãnh đạo Ban A, nguyên nhân mới đạt được kết quả như trên là do áp lực giải ngân trong năm 2026 tập trung chủ yếu ở hai dự án trọng điểm, gồm: Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột và Dự án ODA nâng cao hiệu quả sử dụng nước (ADB8), chiếm hơn 90% tổng kế hoạch vốn năm 2026 của đơn vị.

Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu đất đắp, thủ tục điều chỉnh đầu tư và năng lực một số nhà thầu vẫn là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công.

Trước thực tế này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái đã giao Sở NN&MT phối hợp với Ban A và các địa phương triển khai đợt cao điểm vận động, ký cam kết bàn giao mặt bằng đối với các dự án trọng điểm; phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân và người đứng đầu địa phương. Những trường hợp né tránh trách nhiệm, chậm trễ trong xử lý công việc sẽ bị xem xét, xử lý.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn thành việc xử lý, khai thác nguồn đất đắp từ các bãi thải của dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột để phục vụ các công trình đang triển khai; đồng thời đẩy nhanh các thủ tục liên quan đến môi trường, khai thác khoáng sản nhằm bảo đảm nguồn vật liệu cho các dự án.Đối với các dự án chậm tiến độ, nhất là các gói thầu thuộc Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột do Ban A làm chủ đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái yêu cầu đơn vị phải tăng cường kiểm tra hiện trường, kiên quyết xử lý, thay thế các nhà thầu yếu kém, không đáp ứng yêu cầu về tiến độ và năng lực thi công. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh thiết lập cơ chế theo dõi, kiểm soát tiến độ giải phóng mặt bằng hằng tuần đối với các dự án của Ban A để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu giải ngân năm 2026 đã đề ra.

Tin bài khác
TP. Hồ Chí Minh tăng tốc chặng cuối, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số

TP. Hồ Chí Minh tăng tốc chặng cuối, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được xác định 3 tháng cuối năm 2026 là giai đoạn nước rút, khi Thành phố đồng thời phải hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%, thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công.
Hà Nội mở rộng hợp tác với JLG, nghiên cứu đề xuất đô thị công nghệ AI

Hà Nội mở rộng hợp tác với JLG, nghiên cứu đề xuất đô thị công nghệ AI

Tập đoàn JLG (Malaysia) đề xuất nghiên cứu mô hình “AI City Hanoi”, hướng tới phát triển một khu đô thị công nghệ cao tích hợp trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, công nghiệp thông minh, giáo dục và không gian sống. Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu đề xuất, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét định hướng hợp tác.
Bắc Ninh theo dõi 195 dự án hơn 275 nghìn tỷ đồng, 58 dự án chậm tiến độ

Bắc Ninh theo dõi 195 dự án hơn 275 nghìn tỷ đồng, 58 dự án chậm tiến độ

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh về đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân vốn đầu tư, Sở Xây dựng đã đưa vào vận hành hệ thống theo dõi, đánh giá các dự án trên địa bàn. Dữ liệu cập nhật đến giữa tháng 9/2026 cho thấy gần 30% số dự án đang chậm tiến độ.
Du khách ấn tượng với sắc màu văn hóa và tình người tại Lễ hội Thành Tuyên 2026

Du khách ấn tượng với sắc màu văn hóa và tình người tại Lễ hội Thành Tuyên 2026

Sau những ngày khai hội, điều đọng lại với nhiều du khách khi đến Tuyên Quang không chỉ là ánh sáng rực rỡ của những mô hình đèn Trung thu. Sức hấp dẫn của Lễ hội Thành Tuyên năm 2026 còn đến từ không gian văn hóa đa sắc màu, những sản vật mang hương vị núi rừng và sự cởi mở, thân thiện của người dân địa phương.
Bắc Ninh đưa công nghệ số đến từng xã, phường và trường học trong tháng 10

Bắc Ninh đưa công nghệ số đến từng xã, phường và trường học trong tháng 10

Với chủ đề “Bứt phá kinh tế số”, chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số năm 2026 tại thành phố Bắc Ninh được triển khai trong suốt tháng 10. Điểm đáng chú ý là 100% xã, phường và cơ sở giáo dục phải tổ chức ít nhất một hoạt động hưởng ứng, đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp và học sinh.
Lào Cai: Xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đạt 2,403 tỷ USD, tăng 64% trong 9 tháng năm 2026

Lào Cai: Xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đạt 2,403 tỷ USD, tăng 64% trong 9 tháng năm 2026

Tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong 9 tháng năm 2026 đạt 2,403 tỷ USD, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, xuất khẩu tăng 123%, trong khi giao thương qua cửa khẩu quốc tế đường bộ chiếm phần lớn tổng giá trị hàng hóa qua địa bàn.
Lào Cai chọn lọc dòng vốn FDI, hướng tới 247 triệu USD giai đoạn 2026–2030

Lào Cai chọn lọc dòng vốn FDI, hướng tới 247 triệu USD giai đoạn 2026–2030

Ngày 21/9/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai ban hành Kế hoạch số 129-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Điểm đáng chú ý là định hướng lựa chọn dòng vốn chất lượng, gắn với công nghệ, môi trường và khả năng tham gia chuỗi giá trị của doanh nghiệp trong tỉnh.
Lào Cai hoàn thiện chính sách nhân lực đáp ứng yêu cầu chính quyền hai cấp

Lào Cai hoàn thiện chính sách nhân lực đáp ứng yêu cầu chính quyền hai cấp

Với 47.310 cán bộ, công chức, viên chức, Lào Cai đã hình thành nền tảng nhân lực tương đối đồng bộ. Tuy nhiên, việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân quyền và chuyển đổi số đang đặt ra yêu cầu mới về năng lực, kỹ năng và cách bố trí đội ngũ.
Lào Cai: Người dân hiến đất, xã Mỏ Vàng đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026

Lào Cai: Người dân hiến đất, xã Mỏ Vàng đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026

Với hơn 21 tỷ đồng vốn đầu tư công tập trung chủ yếu cho giao thông nông thôn, xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai đang đẩy nhanh tiến độ các công trình trong những tháng cuối năm. Sự đồng thuận của người dân thông qua hiến đất, chặt cây, góp tiền và ngày công đã góp phần tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, tạo điều kiện đưa nguồn vốn vào công trình.
Lào Cai đón trên 9,8 triệu lượt khách, mùa vàng tiếp sức cho tăng trưởng du lịch

Lào Cai đón trên 9,8 triệu lượt khách, mùa vàng tiếp sức cho tăng trưởng du lịch

Du lịch Lào Cai tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khi lượng khách trong chín tháng năm 2026 ước vượt 9,8 triệu lượt, tổng thu đạt 40.880 tỷ đồng. Cùng với sức hút của Sa Pa, không gian mùa vàng tại Mù Cang Chải và các điểm du lịch cộng đồng đang góp phần mở rộng hành trình, kéo dòng khách đến nhiều khu vực của tỉnh.
HAGL tiếp nhận đội bóng nữ Đak Đoa: Từ niềm tự hào địa phương đến mục tiêu chuyên nghiệp

HAGL tiếp nhận đội bóng nữ Đak Đoa: Từ niềm tự hào địa phương đến mục tiêu chuyên nghiệp

Sau hành trình ấn tượng tại Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - Cúp VTV lần thứ I năm 2026, đội bóng đá nữ xã Đak Đoa (Gia Lai) đang bước vào giai đoạn phát triển mới khi được Công ty CP Thể thao LPBank Hoàng Anh Gia Lai tiếp nhận, quản lý và đào tạo, hướng tới mục tiêu tham dự Giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia năm 2027.
Tuyên Quang - Văn Sơn mở hướng mới kết nối tour qua cửa khẩu Thanh Thủy - Thiên Bảo

Tuyên Quang - Văn Sơn mở hướng mới kết nối tour qua cửa khẩu Thanh Thủy - Thiên Bảo

Từ trao đổi chính sách đến xây dựng sản phẩm, định giá dịch vụ và tổ chức đưa, đón khách, Tuyên Quang và Châu Văn Sơn đang hướng tới những chương trình hợp tác du lịch cụ thể. Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy - Thiên Bảo được xác định là một đầu mối quan trọng để kết nối tour, trao đổi khách và mở rộng thị trường cho doanh nghiệp hai bên.
TP. Hồ Chí Minh tìm động lực mới cho xuất nhập khẩu và chuỗi cung ứng

TP. Hồ Chí Minh tìm động lực mới cho xuất nhập khẩu và chuỗi cung ứng

Với kim ngạch xuất khẩu ước đạt 65,83 tỷ USD và nhập khẩu 72,69 tỷ USD trong 8 tháng năm 2026, TP. Hồ Chí Minh đang tập trung củng cố năng lực doanh nghiệp, phát triển công nghiệp hỗ trợ và hiện đại hóa logistics nhằm nâng cao sức cạnh tranh của chuỗi cung ứng.
Hà Tĩnh phát huy nguồn lực trí thức, đưa khoa học vào các bài toán phát triển

Hà Tĩnh phát huy nguồn lực trí thức, đưa khoa học vào các bài toán phát triển

Với 20 tổ chức thành viên và nhiều năm tham gia tư vấn, phản biện các chương trình, chính sách lớn, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh đang được kỳ vọng phát huy mạnh hơn vai trò kết nối đội ngũ trí thức, cung cấp luận cứ khoa học và đồng hành cùng tỉnh trong giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn.
TP. Hồ Chí Minh bứt phá 81 bậc, vào nhóm đô thị đáng chú ý của châu Á

TP. Hồ Chí Minh bứt phá 81 bậc, vào nhóm đô thị đáng chú ý của châu Á

Trong Global Cities Index 2026, TP. Hồ Chí Minh đứng thứ 205 trong số 1.000 đô thị lớn nhất thế giới, tăng 81 bậc so với năm trước và đạt 62,6 điểm. Thành phố đồng thời được Oxford Economics đưa vào nhóm “Cities to Watch” tại châu Á - Thái Bình Dương, bên cạnh một số đô thị đang có tốc độ phát triển đáng chú ý của khu vực.