Ngày 27/1, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan nhằm rà soát, đôn đốc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án mở rộng đoạn cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành.
Dự án mở rộng đoạn cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành là công trình giao thông cấp bách, được triển khai theo cơ chế xây dựng khẩn cấp nhằm bảo đảm kết nối thông suốt giữa TP. Hồ Chí Minh với Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Dự án có chiều dài khoảng 22 km, tổng mức đầu tư gần 15.000 tỷ đồng, đi qua địa bàn TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai; do Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư, chia thành 2 gói thầu.
![]() |
| Đồng Nai cam kết hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành trước Tết Nguyên đán 2026 |
Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, dự án cần thu hồi hơn 4 ha đất thuộc các xã Nhơn Trạch, Long Thành và An Phước. Đến nay, cơ bản các địa phương đã bàn giao mặt bằng trên thực địa để chủ đầu tư, nhà thầu triển khai thi công các mũi công trình.
Tuy nhiên, tại khu vực từ nút giao Quốc lộ 51 đến cuối tuyến giao với cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (thuộc xã Long Thành) vẫn còn 63 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, trong đó có 6 hộ thuộc diện giải tỏa trắng. Việc chậm bàn giao tại khu vực này khiến một số đoạn tuyến phải thi công cầm chừng, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.
Tại buổi làm việc, đại diện VEC kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các địa phương sớm hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án trong tháng 2/2026 để bảo đảm tiến độ thi công theo kế hoạch.
Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà nhấn mạnh, Dự án mở rộng đoạn cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, phục vụ trực tiếp việc kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Do đó, công tác giải phóng mặt bằng phải được tập trung thực hiện quyết liệt, khẩn trương, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026, trừ phần diện tích liên quan đến 6 hộ dân phải giải tỏa trắng.
Để bảo đảm tiến độ đề ra, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương có dự án đi qua khẩn trương lập “đường găng” chi tiết đối với từng trường hợp cụ thể; tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời bảo đảm quyền lợi chính đáng, ổn định tái định cư cho người dân.
Dự án mở rộng đoạn cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành được khởi công ngày 19/8/2025, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026. Đây là tuyến giao thông huyết mạch trong kết nối vùng, giữ vai trò then chốt trong việc phát huy hiệu quả khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành khi sân bay này đi vào hoạt động.
Trước nguy cơ chậm tiến độ do vướng mắc mặt bằng, Văn phòng Chính phủ mới đây đã truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, yêu cầu Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án trong điều kiện khẩn cấp; hoàn thành trước Tết Nguyên đán, đồng thời bảo đảm ổn định tái định cư để người dân yên tâm đón Tết.