![]() |
Hội nghị đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng những tháng cuối năm |
Sáng 20/9, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ X nhằm triển khai hoạt động trọng tâm những tháng cuối năm.
Chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam và Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp lần thứ IV
Hai nhiệm vụ trọng tâm của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa những tháng cuối năm là Lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nhân kỷ niệm 21 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) và Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030 (dự kiến tổ chức vào tháng 12/2025).
![]() |
Các đại biểu tham dự. |
Tại hội nghị, Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã thông qua nghị quyết quan trọng nhằm triển khai những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh sẽ chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành, đơn vị liên quan xác định các tiêu chí, điều kiện khen thưởng các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu.
Hiệp hội sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam, gồm Giải Pickleball Doanh nghiệp - Doanh nhân Thanh Hóa mở rộng lần thứ I, Giải Golf Doanh nhân Thanh Hóa mở rộng lần thứ IV. Đây là những hoạt động thể thao, giao lưu không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe cho doanh nhân, mà còn tạo cơ hội kết nối, lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng doanh nghiệp.
Lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2025 sẽ được tỉnh Thanh Hóa tổ chức một cách trang trọng, ý nghĩa nhằm tôn vinh những doanh nghiệp, doanh nhân có sự đóng góp cho sự phát triển kinh tế và an sinh xã hội của tỉnh.
Hội nghị cũng thống nhất không tổ chức Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tại TP Đà Lạt vào cuối năm 2025 như kế hoạch.
Thông tin một số nội dung về công tác nhân sự, đại diện Hiệp hội cho biết, ông Mai Xuân Thông, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội sẽ phụ trách điều hành hoạt động của Hiệp hội trong thời gian tới.
Về kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030, sự kiện quan trọng này dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 12/2025.
15 ý kiến phát biểu nhằm xây dựng và phát triển tổ chức Hội trong bối cảnh mới
![]() |
Ông Nguyễn Đức Đủ, Giám đốc Công ty CP Xây lắp Điện lực Thanh Hóa phát biểu |
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Đủ, Giám đốc Công ty CP Xây lắp Điện lực Thanh Hóa nhấn mạnh: Muốn có một cộng đồng doanh nghiệp vững mạnh, trước hết chúng ta phải xây dựng được tinh thần đoàn kết, sự gắn bó, sẻ chia và đồng hành của từng hội viên vì lợi ích chung. Trong một tập thể, sự công bằng chính là nền tảng để tạo dựng niềm tin; mọi doanh nghiệp, dù lớn hay nhỏ, đều xứng đáng được lắng nghe, được tôn trọng và được trao cơ hội phát triển ngang nhau. Và trên hết, chúng ta cần sự thẳng thắn – dám nói, dám góp ý, dám nhìn thẳng vào khó khăn để tìm giải pháp. Nhiều năm qua, Công ty Xây lắp Điện lực đã cùng cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa đồng hành cùng chính quyền và nhân dân trong công tác an sinh xã hội: từ việc ủng hộ quỹ vì người nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, mang điện đến những vùng miền núi xa xôi, tài trợ học bổng cho học sinh vượt khó, đến chung tay khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.
![]() |
Ông Tống Văn Hùng, Chủ tịch Hội Y tế tư nhân tỉnh Thanh Hóa trình bày ý kiến tại hội nghị |
Tin tưởng vào những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước vào Nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân, ông Tống Văn Hùng, Chủ tịch Hội Y tế tư nhân tỉnh Thanh Hóa, bày tỏ: “Chưa bao giờ doanh nghiệp tư nhân lại nhận được nhiều sự quan tâm và cơ chế, chính sách hỗ trợ từ Đảng, Nhà nước như thời điểm này. Thanh Hóa là một tỉnh đông dân, tiềm năng lớn, vì vậy chúng ta càng phải quyết tâm xây dựng một đội ngũ doanh nhân hùng mạnh, vươn lên nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Muốn làm được, Hiệp hội Doanh nghiệp cần trở thành một tổ chức vững vàng, hoạt động thực chất, nơi mỗi doanh nhân cùng đồng lòng, thẳng thắn và hết mình vì sự phát triển chung.”
![]() |
Giám đốc VietinBank chi nhánh Bắc Thanh Hóa Lê Văn Dũng trao đổi với doanh nghiệp về tình hình tiếp cận vốn tín dụng. |
Tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho ngân hàng và doanh nghiệp. Tuy nhiên những khó khăn vẫn chưa được giải quyết, ngân hàng và doanh nghiệp vẫn chưa có tiếng nói chung, đại diện cho những Ngân hàng hoạt động trên địa bàn tỉnh, Giám đốc VietinBank chi nhánh Bắc Thanh Hóa Lê Văn Dũng, cho biết:“Ngân hàng và doanh nghiệp vẫn mãi vướng vào những câu chuyện chưa thật sự hiểu nhau. Chúng ta đã có nhiều buổi kết nối, nhưng hiệu quả chưa cao, bởi mỗi bên nói một đường, chưa tìm được tiếng nói chung. Doanh nghiệp thắc mắc vì những rào cản từ ngân hàng, còn ngân hàng lại có những quy định riêng. Tôi mong muốn hai bên có sự trao đổi cởi mở hơn, cùng ngồi lại để tìm cách giải quyết, để hợp tác thực sự đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực.”
Liên quan đến vấn đề thiếu nguyên vật liệu xây dựng, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Hiệp hội Đá Thanh Hóa, nêu rõ: Vấn đề nguyên vật liệu xây dựng trên địa bàn hiện còn nhiều bất cập, giá công bố có sự chênh lệch, trong khi công tác quản lý, giám sát của Sở Xây dựng chưa thật sự quyết liệt. Doanh nghiệp phản ánh việc niêm yết giá chưa phù hợp với thực tế, khiến hơn 300 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đất, đá, cát gặp khó khăn. “Nếu không giải quyết dứt điểm câu chuyện giá nguyên vật liệu thì doanh nghiệp còn khổ”. Vì vậy, phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Xây dựng, chính quyền cơ sở và doanh nghiệp trong việc niêm yết, kê khai và công bố giá.
Ngoài ra, ông Thọ đề nghị Hiệp hội tiếp tục phát động phong trào huy động kinh phí, hỗ trợ xét nghiệm ADN phục vụ công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Đình Hiệu, Giám đốc VCCI Chi nhánh Thanh Hóa- Ninh Bình, đánh giá cao ý kiến tham luận của các đại biểu, bởi đó là những ý kiến xuất phát từ thực tế đời sống sản xuất kinh doanh. Ông cho rằng doanh nghiệp không chỉ nêu khó khăn mà còn cần chủ động hiến kế, đề xuất giải pháp cùng tỉnh tháo gỡ vướng mắc.
Ông Hiệu cũng đề xuất, trong xử lý vi phạm doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh cần thận trọng, bình tĩnh: “Cái gì sai phạm hình sự thì xử lý nghiêm, nhưng những trường hợp sai sót chưa đến mức hình sự thì cần hướng dẫn, chỉ bảo để doanh nghiệp sửa chữa. Nếu nóng vội, dễ gây hệ lụy không đáng có”.
Ông bày tỏ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp quan tâm, nghiên cứu và vận dụng hiệu quả Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Theo ông, khi nắm vững và thực thi nghị quyết này, doanh nghiệp sẽ thêm tin tưởng vào đường lối của Đảng, Chính phủ, và trong tương lai gần sẽ được thụ hưởng nhiều chính sách ưu việt. “Doanh nghiệp phải hết sức chủ động để nắm bắt cơ hội”, ông Hiệu nhấn mạnh.
![]() |
Toàn cảnh hội nghị |
Các đại biểu tham dự hội nghị đều rất đồng tình với những ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp cũng như đánh giá cao ý nghĩa của hội nghị trong thời điểm quan trọng này. Bởi, đó là những ý kiến thiết thực tập trung vào giải quyết những khó khăn, đồng thời chuẩn bị cho những nhiệm vụ lớn sắp tới. Trước mắt là Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam các doanh nghiệp đã đóng góp cả tinh thần lẫn vật chất cho sự kiện. Đặc biệt, công tác chuẩn bị cho Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ tới cũng được đặt lên hàng đầu. Các đại biểu khẳng định công tác nhân sự đại hội là rất quan trọng, lựa chọn đội ngũ đại diện phải xứng tầm, đủ uy tín và bản lĩnh để dẫn dắt cộng đồng doanh nghiệp phát triển. Hội nghị lần này được kỳ vọng sẽ lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tạo tiền đề cho những sự kiện quan trọng sắp diễn ra.
![]() |
Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Thông phát biểu tại hội nghị. |
Phát biểu kết luận hội nghị, doanh nhân Mai Xuân Thông, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ: Xây dựng một tổ chức hội đoàn kết, bản lĩnh và trí tuệ không chỉ là yêu cầu tất yếu, mà còn là điều kiện tiên quyết để cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa phát triển bền vững trong bối cảnh mới. Với một tỉnh có dân số đông, tiềm năng lớn, nhưng cũng đối mặt nhiều thách thức, tổ chức Hội phải khẳng định vai trò là mái nhà chung, là nơi tập hợp sức mạnh, dẫn dắt và bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp. Hơn lúc nào hết, tính linh hoạt, thích ứng phải được đặt lên hàng đầu ở thời điểm này, bởi chỉ có sự nhạy bén trước biến động kinh tế – xã hội thì doanh nghiệp mới đủ sức vượt qua khó khăn.
“Tôi rất cảm ơn 15 ý kiến đóng góp thẳng thắng, tâm huyết nhằm xây dựng tổ chức Hội của các doanh nghiệp. Tất cả những phát biểu, tâm tư nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp hôm nay sẽ được thường trực Hiệp hội báo cáo bằng văn bản đến lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trong thời gian sớm nhất.”- Ông Mai Xuân Thông, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa khẳng định.