Ngày 08/10/2025 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức Hội nghị ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Đắk Lắk năm 2025.
Hội nghị vinh dự đón tiếp ông Nguyễn Long Biên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Khánh Hòa; Đại diện Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk;
![]() | |||
Ông Nguyễn Long Biên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Khánh Hòa và Đại diện Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk
|
![]() |
Ông Nguyễn Long Biên, TV TU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa kết luận Hội nghị |
Thời gian qua, hai tỉnh đã ký kết Biên bản hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2023 – 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó du lịch là một trong những lĩnh vực quan trọng, được xem là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế vùng. Việc ký kết hợp tác lần này là bước cụ thể hóa thỏa thuận, hướng tới mục tiêu xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng và mở rộng thị trường chung.
Sau đây là trích phát biểu két luận của ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại Hội nghị:
" Khánh Hòa đang triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương – trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế, đô thị thông minh, bền vững, bản sắc và kết nối toàn cầu. Trong tiến trình đó, việc hợp tác phát triển du lịch với các địa phương trong khu vực, đặc biệt là Đắk Lắk, có ý nghĩa hết sức quan trọng.
Các Sở, ngành, hiệp hội và doanh nghiệp du lịch hai địa phương đã bước đầu phối hợp, đạt được nhiều kết quả tích cực: hỗ trợ, chia sẻ nguồn khách; xây dựng các chương trình du lịch chung; đa dạng hóa sản phẩm và quảng bá hình ảnh điểm đến. Những kết quả này là nền tảng để chúng ta tiếp tục phát triển sâu rộng hơn trong giai đoạn tới, đề nghị 2 sở chủ động, nghiên cứu, triển khai các nội dung liên kết hợp tác phát triển toàn diện ngành văn hóa, thể thao và du lịch phù hợp tình hình mới trong thời gian đến. Chú trọng đến công tác trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý nhà nước về du lịch, văn hóa, thể thao, báo chí và xuất bản; hỗ trợ công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực giữa hai địa phương. Nghiên cứu, phối hợp xây dựng, khai thác và phát triển các sản phẩm du lịch liên kết giữa 02 địa phương phù hợp với từng thị trường khách quốc tế và khách du lịch nội địa; từ đó có kết nối hỗ trợ chia sẽ lượt khách du lịch cho nhau.
Đề nghị các doanh nghiệp hàng không quan tâm khôi phục các đường bay cũ, mở thêm đường bay mới, có chính sách ưu đãi giá vé cho khách đoàn, khách du lịch theo chương trình liên kết; đồng thời phối hợp với Công ty Cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh xúc tiến mở rộng đường bay quốc tế, góp phần tăng lượng khách đến cả hai địa phương.
Các doanh nghiệp du lịch hai tỉnh cần chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, kết nối sản phẩm, tham gia các chương trình kích cầu du lịch cùng Hiệp hội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai.
Đặc biệt, cần nghiên cứu xây dựng kết nối du lịch giữa các tỉnh trong khu vực như: Khánh Hòa – Đắk Lắk – Gia Lai; Khánh Hòa – Đắk Lắk – Quảng Ngãi; Khánh Hòa – Đắk Lắk – Lâm Đồng tạo thành chuỗi liên kết vùng trong thời gian đến nhằm phát huy hiệu quả liên kết vùng theo định hướng chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các tỉnh. Hiệp Hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hoà, Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận phối hợp với các doanh nghiệp du lịch hai tỉnh xây dựng chương trình, tour liên kết; quảng bá các sản phẩm du lịch đặc trưng, nhất là các sản phẩm gắn với văn hóa Chăm, để hình thành tuyến du lịch liên vùng hấp dẫn, có sức cạnh tranh cao.
Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Long Biên cảm ơn các cơ quan báo chí đã đồng hành tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch hai tỉnh, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ truyền thông để lan tỏa tinh thần hợp tác và nâng tầm thương hiệu du lịch vùng.
Với sự đồng hành của lãnh đạo, doanh nghiệp và các hiệp hội, ngành du lịch Khánh Hòa – Đắk Lắk hứa hẹn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phồn vinh của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.