Thứ sáu 24/07/2026 23:47
Hotline: 024.355.63.010
Nghiên cứu - Dữ liệu

Doanh nghiệp Đồng Nai “khát” lao động đầu năm 2026, cần tuyển khoảng 35.000 người

Bước vào quý I/2026, thị trường lao động Đồng Nai dự báo sôi động trở lại khi doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tuyển khoảng 35.000 lao động, chủ yếu là lao động phổ thông, nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh dịp Tết và các đơn hàng xuất khẩu sau kỳ nghỉ lễ.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai, trong quý I/2026, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh dự kiến tuyển dụng khoảng 35.000 lao động. Nhu cầu nhân lực tăng cao do doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và kịp thời đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu ngay sau kỳ nghỉ Tết.

Trong tổng số nhu cầu tuyển dụng, lao động phổ thông chiếm tỷ trọng lớn với hơn 29.000 người; số còn lại là lao động có trình độ chuyên môn, từ công nhân kỹ thuật đến trình độ đại học. Thu nhập bình quân của người lao động khi mới được tuyển dụng đạt trên 8 triệu đồng/người/tháng.

Các ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng nhiều gồm dệt may, giày da, xây dựng, chế biến đồ gỗ, cơ khí và điện tử. Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực giày da cần tuyển số lượng lớn lao động, có đơn vị lên tới hơn 1.000 người nhằm mở rộng quy mô sản xuất.

Doanh nghiệp Đồng Nai “khát” lao động đầu năm 2026, cần tuyển khoảng 35.000 người
Doanh nghiệp Đồng Nai “khát” lao động đầu năm 2026, cần tuyển khoảng 35.000 người

Theo nhận định của Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai, cùng với chính sách thu hút đầu tư và các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, kinh tế tỉnh Đồng Nai trong năm 2026 được dự báo tiếp tục tăng trưởng tích cực. Đặc biệt, việc Cảng hàng không quốc tế Long Thành chính thức đi vào hoạt động, cùng với định hướng phát triển khu đô thị sân bay và khu thương mại tự do xung quanh sân bay, được xem là những “đòn bẩy” quan trọng, tạo sức hút mạnh mẽ đối với doanh nghiệp và thị trường lao động của địa phương.

Thực tế những năm gần đây cho thấy, Đồng Nai đang thu hút ngày càng nhiều dự án có giá trị gia tăng cao, qua đó thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động từ phổ thông sang lao động có trình độ chuyên môn, kỹ năng cao. Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, tỉnh và các đơn vị liên quan đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, như phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở; tăng cường gắn kết giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo trong cả hoạt động đào tạo và giải quyết việc làm; đồng thời ban hành chính sách hỗ trợ vay vốn học nghề thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội.

Bên cạnh đó, các chuyên gia lao động cũng cho rằng Đồng Nai cần xây dựng chiến lược dài hạn về chính sách đãi ngộ, môi trường làm việc ổn định để thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh lao động giữa các địa phương ngày càng gay gắt.

Dự báo trong quý I/2026, doanh nghiệp tại Đồng Nai sẽ gặp không ít khó khăn trong công tác tuyển dụng, đặc biệt là lao động phổ thông, do nguồn cung chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Trước thực tế này, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai cho biết sẽ tăng cường tổ chức các phiên giao dịch việc làm, đẩy mạnh kết nối cung – cầu lao động; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương thông qua mạng lưới cộng tác viên tại 95 xã, phường để phổ biến rộng rãi thông tin tuyển dụng.

Ngoài ra, Trung tâm cũng phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam và Tây Nguyên nhằm thu hút lao động ngoại tỉnh đến Đồng Nai làm việc, góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực lớn của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Tin bài khác
Khánh Hòa đối thoại trực tiếp với các nhà đầu tư hạ tầng Khu Công nghiệp

Khánh Hòa đối thoại trực tiếp với các nhà đầu tư hạ tầng Khu Công nghiệp

Diễn đàn trao đổi trực tiếp giữa Ban Quản lý, các sở, ngành, địa phương giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư, xây dựng; các vấn đề môi trường, lao động; triển khai dự án, tổ chức sản xuất, kinh doanh của các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và doanh nghiệp.
Kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh được tiếp thu, quy chuẩn trạm sạc xe điện sẽ ban hành trước tháng 10

Kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh được tiếp thu, quy chuẩn trạm sạc xe điện sẽ ban hành trước tháng 10

Từ kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh về việc sớm ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trạm sạc xe điện, Bộ Xây dựng cho biết Bộ Công Thương được giao chủ trì xây dựng và ban hành quy chuẩn theo trình tự rút gọn, hoàn thành trước ngày 30/9/2026 nhằm tạo cơ sở thống nhất cho đầu tư, quản lý và phát triển hạ tầng sạc trên phạm vi cả nước.
Hà Tĩnh chủ động ứng phó bão NOUL và gió mạnh trên biển, đảm bảo an toàn tàu thuyền

Hà Tĩnh chủ động ứng phó bão NOUL và gió mạnh trên biển, đảm bảo an toàn tàu thuyền

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Hà Tĩnh cùng 20 tỉnh, thành phố ven biển theo dõi chặt diễn biến bão NOUL và tình hình gió mạnh trên biển, chủ động triển khai các phương án bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, ngư dân và sẵn sàng lực lượng ứng cứu khi cần thiết.
Chuỗi cung ứng toàn cầu tái định hình, logistics Việt Nam đón vận hội mới

Chuỗi cung ứng toàn cầu tái định hình, logistics Việt Nam đón vận hội mới

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang được định hình lại dưới tác động của địa chính trị, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, ngành logistics Việt Nam đứng trước cơ hội tham gia sâu hơn vào mạng lưới thương mại quốc tế. Đây cũng là nội dung trọng tâm được các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp trao đổi tại Diễn đàn Logistics kết nối các khu vực diễn ra ngày 24/7 tại TP. Hồ Chí Minh.
Lâm Đồng rà soát quy hoạch ba phường ven biển, hướng tới đô thị hiện đại và bền vững

Lâm Đồng rà soát quy hoạch ba phường ven biển, hướng tới đô thị hiện đại và bền vững

Chiều 24/7, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương để nghe báo cáo tiến độ triển khai Quy hoạch chung đô thị liền kề các phường Tiến Thành, Bình Thuận và Phan Thiết. Đây là bước quan trọng nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời tạo nền tảng định hướng phát triển khu vực ven biển theo hướng hiện đại, bền vững.
Quảng Ninh thí điểm xe buýt điện đưa đón học sinh từ năm học 2026-2027, hướng tới giảm ùn tắc trước cổng trường

Quảng Ninh thí điểm xe buýt điện đưa đón học sinh từ năm học 2026-2027, hướng tới giảm ùn tắc trước cổng trường

Không chỉ giải bài toán ùn tắc giao thông và bảo đảm an toàn cho học sinh, Đề án xe buýt điện đưa đón học sinh mà Quảng Ninh đang xây dựng còn hướng tới hình thành mô hình giao thông học đường thông minh, xanh và hiện đại, với sự kết nối chặt chẽ giữa nhà trường, phụ huynh và đơn vị vận hành.
Quảng Trị mở rộng hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ với Trường Đại học Thủy lợi

Quảng Trị mở rộng hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ với Trường Đại học Thủy lợi

Quảng Trị làm việc với Trường Đại học Thủy lợi nhằm thúc đẩy hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hướng tới nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Huế đẩy mạnh chiến lược xây dựng thương hiệu văn hóa quốc tế bằng concert âm nhạc cuối tháng 8

Huế đẩy mạnh chiến lược xây dựng thương hiệu văn hóa quốc tế bằng concert âm nhạc cuối tháng 8

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Huế Trần Hữu Thùy Giang, đây là mô hình phát triển văn hóa mang tính chiến lược, hướng đến hình thành một sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng của địa phương, góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa, kinh tế đêm đối với TP Huế.
Khảo sát thực tiễn phục vụ sửa đổi Luật An toàn thực phẩm tại Quảng Trị

Khảo sát thực tiễn phục vụ sửa đổi Luật An toàn thực phẩm tại Quảng Trị

Quảng Trị là điểm khảo sát thực tế của Đoàn công tác Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội nhằm đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm, phục vụ thẩm tra dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi).
Hòn Nghệ sau sáp nhập: Đánh thức tiềm năng từ biển

Hòn Nghệ sau sáp nhập: Đánh thức tiềm năng từ biển

Con tàu rẽ sóng, đảo dần hiện ra giữa mênh mông nước. Những triền đá dựng đứng, những mái nhà nép mình bên sườn núi, những lồng bè nuôi cá trải ra trên mặt biển... Tất cả tạo nên một xã đảo Hòn Nghệ (tỉnh An Giang) vừa bình dị, vừa khác biệt.
Lâm Đồng siết chặt quản lý phương tiện thủy nội địa và ca nô, bảo đảm an toàn hoạt động du lịch

Lâm Đồng siết chặt quản lý phương tiện thủy nội địa và ca nô, bảo đảm an toàn hoạt động du lịch

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn hoạt động của phương tiện thủy nội địa và ca nô phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. Động thái này nhằm triển khai chỉ đạo của Đảng ủy UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phòng ngừa tai nạn và bảo đảm an toàn cho người dân, du khách.
Hà Nội bắt đầu kiểm định khí thải xe máy, xây dựng chính sách hỗ trợ người dân đổi xe

Hà Nội bắt đầu kiểm định khí thải xe máy, xây dựng chính sách hỗ trợ người dân đổi xe

UBND TP. Hà Nội vừa giao các sở, ngành triển khai đồng bộ việc kiểm định khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Thành phố cũng xây dựng cơ chế hỗ trợ người dân, đặc biệt là nhóm thu nhập thấp, chuyển đổi phương tiện không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải và miễn phí kiểm định lần đầu.
Khánh Hòa tăng tốc hướng tới trở thành trung tâm du lịch biển đẳng cấp quốc tế

Khánh Hòa tăng tốc hướng tới trở thành trung tâm du lịch biển đẳng cấp quốc tế

Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, mục tiêu đến năm 2030, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế, thuộc nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về phát triển du lịch, khẳng định vị thế điểm đến của khu vực Đông Nam Á.
Hà Nội yêu cầu sở, ngành phản hồi kiến nghị doanh nghiệp trong 10 ngày

Hà Nội yêu cầu sở, ngành phản hồi kiến nghị doanh nghiệp trong 10 ngày

Trước những phản ánh về vướng mắc trong hoàn thuế, thủ tục hành chính và tiếp cận nguồn lực sản xuất, lãnh đạo UBND TP. Hà Nội yêu cầu các sở, ngành phải trả lời đầy đủ kiến nghị của doanh nghiệp trong thời hạn không quá 10 ngày, đồng thời chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ, lấy hiệu quả giải quyết công việc làm thước đo điều hành.
Thời tiết hôm nay 24/7: Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn

Thời tiết hôm nay 24/7: Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn

Thời tiết hôm nay 24/7, trọng tâm mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ tập trung ở khu vực vùng núi, cảnh báo sạt lở đất; Hà Nội có nắng đan xen, oi nóng; Trung Bộ trưa chiều trời nắng nóng, chiều tối có mưa vài nơi; cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nắng mưa đan xen, chiều tối có mưa dông.