Diện mạo mới trên quê hương Sơn Lộc

20:51 17/05/2022

Thực hiện phong trào thi đua "cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của nhân dân, năm 2021, xã Sơn Lộc (huyện Bổ Trạch, Quảng Bình) đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Để thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngay từ năm 2016, Đảng ủy xã Sơn Lộc đã ban hành Nghị quyết chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Nhằm thực hiện các quyết định của Quốc gia và UBND tỉnh Quảng Bình, Đảng ủy xã Sơn Lộc đã họp, quán triệt và thành lập Ban chỉ đạo cấp xã do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban, đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Phó trưởng ban Thường trực và trực tiếp làm Trưởng ban quản lý chương trình xây dựng nông thôn mới. Các thành viên còn lại được phân công phụ trách địa bàn 5 thôn và một số ngành trong Bộ tiêu chí quy định. 

Ảnh minh họa
Ông Phan Văn Tiến - Chủ tịch UBND xã Sơn Lộc (huyện Bố Trạch - Quảng Bình)

Quá trình chỉ đạo, các thành viên đã nhận thức sâu sắc về cuộc vận động “cả nước cùng chung sức xây dựng nông thôn mới”. UBND xã tổ chức hội nghị nhân dân từng thôn và thông qua hệ thống loa truyền thanh để tuyên truyền chủ trương chính sách về xây dựng nông thôn mới. Xã đã cho đặt các cụm panô ghi rõ nội dung về 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở các nhà văn hóa thôn, các trục đường liên thôn và trụ sở UBND xã. Các hội nghị trong dân đã được tổ chức, nhằm làm cho người dân hiểu rõ xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân. Người dân đóng vai trò chủ thể, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi”. Chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã Sơn Lộc được lồng ghép với phong trào xây dựng thôn văn hóa, gia đình văn hóa. Mặt trận, đoàn thể từ xã đến thôn cùng với Ban quản lý, Ban phát triển thôn đã tích cực vào cuộc, vận động nhân dân thống nhất kế hoạch xây dựng Bộ tiêu chí một cách cụ thể. 

Ảnh minh họa
Hệ thống giao thông nông thôn ngày một được nâng cấp mở rộng

Thông qua mặt trận, các đoàn thể, nhân dân trong xã đã thi nhau hiến đất và nhiều tài sản có giá trị khác, đóng góp nhiều ý kiến bổ ích cho phong trào xây dựng nông thôn mới. Ông Phan Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Sơn Lộc cho biết: “Giai đoạn từ năm 2012 - 2019, tổng kinh phí huy động cho xây dựng nông thôn mới đạt trên 41 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh và Trung ương là 7 tỷ đồng, chiếm 17%. Ngân sách huyện trên 10 tỷ đồng, chiếm 25%, ngân sách Xã 14,5 tỷ đồng, chiếm 35%, nhân dân đóng góp 9,6 tỷ đồng chiếm 23%”.

Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết: Cuối năm 2021, Sơn Lộc đã về đích xây dựng nông thôn mới. Nhờ thực hiện chương trình này mà kết cấu hạ tầng nông thôn được đổi khác. 11 tuyến đường giai thông nông thôn trên địa bàn xã đã được nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới với tổng chiều dài trên 7km, trị giá trên 13 tỷ đồng. Xã cũng đã đầu tư các công trình phúc lợi khác trị giá 3 tỷ đồng. Ngoài ra, UBND xã Sơn Lộc đã triển khai nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc của UBND xã trị giá trên 1,6 tỷ đồng. Nâng cấp sân vận động trị giá 1,2 tỷ đồng, hệ thống đài truyền thanh hữu tuyến trị giá gần 200 triệu đồng.  

Ảnh minh họa
Trường Mầm non  xã Sơn Lộc hôm nay.

Năm 2021, xã Sơn Lộc đã tiến hành bầu cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 đủ số lượng và bầu ra được bộ máy chính quyền với nhiều cán bộ trẻ lên nắm các vị trí lãnh đạo chủ chốt. Bộ máy cán bộ chính quyền hoạt động có nề nếp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. UBND xã bám sát Nghị quyết của BCH Đảng bộ, HĐND xã, tập trung chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội và công tác xây dựng nông thôn mới. Triển khai nhiều giải pháp để phát triển sản xuất, chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là công tác phòng, chống Covid - 19 trên địa bàn. Có nhiều biện pháp tăng thu ngân sách và thực hiện tốt chế độ chính sách an sinh xã hội. Năm 2021, tuy có những khó khăn, nhưng với quyết tâm cao trong quản lý, điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã và HĐND đề ra, nên Sơn Lộc đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Kinh tế tăng trưởng khá, sản xuất nông nghiệp cơ bản được mùa. Chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản ổn định, thu ngân sách trong nhân dân đạt yêu cầu so với dự toán. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, 5 thôn giữ vững danh hiệu làng văn hóa cấp huyện.

Phát huy hiệu quả những mặt tích cực đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của năm 2021, phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 xã Sơn Lộc đề ra chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng/năm. Sản lượng lương thực giữ mức ổn định từ 1.400 đến 1.500 tấn/năm. Hạ tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1,96% theo tiêu chuẩn nghèo đa chiều. Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân hiểu về ý nghĩa của công tác xã hội hóa giáo dục. Tạo bước chuyển biến tích cực về trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc nuôi, dạy con em học sinh. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. Gắn công tác giáo dục ở nhà trường với hoạt động giáo dục học tập tại cộng đồng. Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài. Tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, giữ vững danh hiệu trường mầm non, trường tiểu học và THCS đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. 

Ảnh minh họa
Trụ sở làm việc xã Sơn Lộc.

Tiếp tục quán triệt, tổ chức có hiệu quả cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, động viên cổ vũ mọi người, mọi tổ chức tham gia phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội.

Với đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, Sơn Lộc hôm nay đang từng bước chuyển mình, xây dựng nông thôn mới giàu đẹp, văn minh.

 Trọng Lãnh