| Điện Biên: 30 dự án ngoài ngân sách gần 13 tỷ đồng chậm tiến độ Điện Biên quyết tâm cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp Điện Biên nỗ lực cải thiện PCI, tạo đà thu hút đầu tư |
![]() |
| Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng tặng hoa chúc mừng tại lễ khởi công. |
Sáng 10/6, tại bản Mường Mươn 2, xã Mường Pồn, tỉnh Điện Biên, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển nông nghiệp Lai Châu phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công Dự án Trang trại chăn nuôi heo tại xã Mường Pồn. Đây được xem là một trong những dự án trọng điểm trong định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao của địa phương.
Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cùng đông đảo cán bộ và người dân địa phương.
Theo đại diện chủ đầu tư, dự án được triển khai sau khi hoàn tất đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định. Mục tiêu của dự án là xây dựng mô hình chăn nuôi hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn.
![]() |
| Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lò Văn Cương phát biểu tại lễ khởi công. |
Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 120 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích hơn 105.557 m². Quy mô gồm 16 chuồng chăn nuôi cùng hệ thống xử lý chất thải đồng bộ, đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường và an toàn sinh học. Khi đi vào hoạt động ổn định, trang trại dự kiến cung cấp khoảng 8.000 con lợn thương phẩm mỗi năm, đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho từ 62 đến 75 lao động địa phương.
Theo kế hoạch, lứa lợn đầu tiên sẽ được đưa vào nuôi trong tháng 12/2026. Toàn bộ các hạng mục của dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2027. Từ năm 2028, doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng theo hướng phát triển các sản phẩm chế biến sâu, hình thành chuỗi liên kết nông nghiệp tuần hoàn gắn với vùng nguyên liệu tại địa phương.
![]() |
| Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. |
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lò Văn Cương đánh giá cao ý nghĩa của dự án đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ông kỳ vọng đây sẽ là mô hình tiên phong, tạo sức lan tỏa, thu hút thêm nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi, chế biến và tiêu thụ nông sản, từng bước hình thành chuỗi giá trị khép kín, nâng cao giá trị gia tăng cho ngành nông nghiệp.
Lãnh đạo tỉnh cũng cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, chỉ đạo các sở, ngành và địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả. Đồng thời, đề nghị chủ đầu tư thực hiện nghiêm các quy định về đầu tư, đất đai, môi trường, an toàn sinh học và ưu tiên sử dụng lao động địa phương.