Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đã vượt qua con số 416 triệu USD

14:47 29/08/2023

Các con số thống kê đem đến những dấu hiệu tích cực và gợi mở về sự phát triển mạnh mẽ của doanh nghiệp Việt trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Cục Đầu tư Nước ngoài (trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã thông tin tích cực về hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam trong giai đoạn từ đầu năm đến thời điểm hiện tại. Các con số thống kê đem đến những dấu hiệu tích cực và gợi mở về sự phát triển mạnh mẽ của doanh nghiệp Việt trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Trong khoảng thời gian này, việc đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đã vượt qua con số 416 triệu USD, đánh dấu một tăng trưởng đáng kể 5,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây không chỉ là một con số mà còn thể hiện sự kiên trì và quyết tâm của doanh nghiệp Việt trong việc tìm kiếm cơ hội đầu tư và mở rộng hành trình doanh nghiệp ra thế giới.

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đã vượt qua con số 416 triệu USD
Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đã vượt qua con số 416 triệu USD.

Cụ thể hơn, đã có 79 dự án mới nhận chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký gần 244,37 triệu USD (tương đương 70,8% so với cùng kỳ năm trước). Đáng chú ý, cũng có 18 dự án điều chỉnh vốn, dẫn đến một sự gia tăng đáng kể hơn 171,96 triệu USD (cao hơn 3,38 lần so với cùng kỳ).

Nhìn rõ hơn vào bức tranh toàn cảnh, các nhà đầu tư Việt đã đa dạng hoá đầu tư ra nước ngoài trong 14 ngành. Lĩnh vực bán buôn và bán lẻ dẫn đầu với 23 dự án đầu tư mới và 6 dự án điều chỉnh vốn, hợp nhất vốn đầu tư đăng ký lên con số gần 150,28 triệu USD, chiếm 36,1% tổng vốn đăng ký ra nước ngoài.

Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông đứng ở vị trí thứ hai với số tiền đầu tư hơn 114,32 triệu USD, chiếm tỷ trọng 27,5%. Tiếp đến là những ngành sản xuất, phân phối điện, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và tài chính ngân hàng.

Trong suốt 8 tháng qua, dấu ấn của Việt Nam đã có mặt tại 23 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đứng đầu là Canada với 1 dự án mới và 1 dự án điều chỉnh vốn, đem lại tổng vốn đầu tư hơn 150,2 triệu USD, góp phần quan trọng với tỷ lệ 36,1% tổng vốn đầu tư. Singapore, Lào và Cuba cũng góp phần vào danh sách này.

Tùy theo thông tin từ Cục Đầu tư Nước ngoài, tính đến ngày 20/8, Việt Nam đã có tới 1.665 dự án đầu tư ra nước ngoài duy trì hiệu lực, với tổng số vốn đầu tư gần 22,1 tỷ USD. Trong đó, có 141 dự án do các doanh nghiệp Nhà nước thực hiện, với tổng số vốn đầu tư ra nước ngoài lên tới 11,67 tỷ USD, chiếm 52,8% tổng vốn đầu tư của cả nước.

Việc đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài chủ yếu tập trung vào ngành khai khoáng (chiếm 31,5%) và ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản (chiếm 15,5%). Điểm đến quốc tế được ưu tiên nhất bởi các nhà đầu tư Việt bao gồm Lào (chiếm 24,7%), Campuchia (chiếm 13,3%) và Venezuela (chiếm 8,3%).

PV (t/h)