Thứ sáu 02/10/2026 10:23
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Bất động sản

Dân góp tiền mua vaccine: “Chúng ta hợp lực sẽ tạo nên sức mạnh”

13/06/2021 09:52
Theo PGS.TS Trần Trọng Thơ, trong công cuộc đổi mới, bảo vệ Tổ quốc ngày nay luôn cần sự “chung lưng đấu cật” của các tầng lớp nhân dân. Khi và chỉ khi chúng ta hợp lực được thì sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp.

Kể từ khi ra mắt vào tối 5/6, Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 như một điểm hẹn của người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước. Đóng góp vào quỹ để 75% người dân cả nước được tiêm vaccine miễn phí, đóng góp vào quỹ để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường. Mục tiêu cao cả đó quy tụ lòng người, quy tụ các nguồn lực trong xã hội.

Không quy tụ lòng người thì không thể có những hình ảnh cảm động và đầy tính nhân văn: Những cụ bà neo đơn ở Cà Mau góp tiền cho Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 hay cựu chiến binh ở Hải Dương sẵn sàng mang hết số tiền tích cóp dưỡng già hơn 4,5 tỷ đồng đóng góp cho quỹ. Những ngày này, Kiều bào ta ở nhiều nước trên thế giới cũng một lòng hướng về quê hương bằng những hành động thiết thực. Dù ít hay nhiều thì mọi sự đóng góp lúc này đều đáng trân quý.

Đây đã là lần thứ 2 các cụ bà trong Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau đóng góp cho cuộc chiến chống dịch Covid-19
Đây đã là lần thứ 2 các cụ bà trong Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau đóng góp cho cuộc chiến chống dịch Covid-19. (Ảnh: VOV)

Quan sát phong trào ủng hộ Nhà nước trong mục tiêu miễn dịch cộng đồng, đẩy lùi Covid-19, PGS.TS Trần Trọng Thơ – Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) cho biết, ông nhìn thấy trong đó truyền thống “đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi” của nhân dân với Chính phủ. Mỗi khi đất nước lâm vào biến cố, gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh thì tinh thần đó được phát huy đến mức cao nhất, thể hiện bằng những hành động cụ thể.

Lấy minh chứng cụ thể trong lịch sử, PGS.TS Trần Trọng Thơ cho biết, thời kỳ 1945-1946, Cách mạng Tháng Tám thành công, đất nước chồng chất khó khăn với thù trong giặc ngoài, thế nước chông chênh, trong tình hình đó, Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận thấy cần phải khích lệ, nêu cao tinh thần dân tộc, tinh thần đóng góp cho Tổ quốc của các thế hệ nhân dân Việt Nam, cho dù ở các giai cấp, tầng lớp, dân tộc khác nhau nhưng đều có ý thức chung về việc bảo vệ nền độc lập dân tộc.

Hưởng ứng kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng bào ta trên mọi miền đất nước đã nhiệt tình ủng hộ “Tuần lễ Vàng”, với tinh thần “Người có ít góp ít, người có nhiều góp nhiều”, nhiều tấm gương nhà tư sản lớn, như gia đình ông Trịnh Văn Bô đã ủng hộ 5.147 lượng vàng, góp phần thiết thực đưa công cuộc kháng chiến, kiến quốc đến thành công.

“Trong công cuộc đổi mới, bảo vệ Tổ quốc ngày nay luôn luôn đặt ra và luôn luôn cần sự "chung lưng đấu cật" của các tầng lớp nhân dân. Khi và chỉ khi chúng ta hợp lực được thì sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp” – PGS.TS Trần Trọng Thơ cho biết.

Theo Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, trong cuộc chiến chống Covid-19, mặc dù nước ta đã đạt được những kết quả chống dịch bước đầu đáng ghi nhận, tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh rất cần sự chung tay đồng lòng của toàn thể nhân dân, không chỉ là ý thức trách nhiệm tuân thủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước mà cần có những đóng góp tích cực vào Quỹ vaccine phòng chống Covid-19, để sớm thực hiện mục tiêu tiêm vaccine miễn phí cho toàn dân.

“Mỗi người, tùy vào điều kiện của mình, có người đóng góp tiền tỷ, có người đóng góp 1.000 đồng cũng là quý. Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 cũng chính là quỹ của tinh thần dân tộc, quỹ của truyền thống nhân ái. Sự đồng lòng của người dân sẽ giúp đất nước sớm vượt qua đại dịch, trở về cuộc sống bình thường, an toàn” – PGS.TS Trần Trọng Thơ nhấn mạnh.

Với chuyên gia xã hội học Trịnh Hòa Bình, trong một năm rưỡi vừa qua, dịch Covid-19 đã tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống xã hội. Rất nhiều thứ đã thay đổi so với trước đây. Không ai biết, đợt dịch thứ 4 qua đi thì đợt dịch thứ 5 sẽ bùng phát lúc nào. Bởi vậy, chủ trương “5K + vaccine” mà Chính phủ đưa ra là giải pháp tối ưu lúc này.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao chứng nhận, hoa cảm ơn bác Nguyễn Mạnh Tường, 82 tuổi, cán bộ hưu trí ngành đường sắt tại lễ ra mắt Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao chứng nhận, hoa cảm ơn bác Nguyễn Mạnh Tường, 82 tuổi, cán bộ hưu trí ngành đường sắt tại lễ ra mắt Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19. (Ảnh: Internet)

Theo ông, vaccine được xem là “đòn đánh” có tính chất quyết định cho một chiến dịch được xem là cuối cùng. Vaccine chính là điểm tựa, là điều chúng ta cần đạt tới trong thời gian nhanh nhất, không chỉ chặn đứng mà còn đẩy lùi và tiến tới chiến thắng hoàn toàn dịch bệnh.

Ông Trịnh Hòa Bình nhấn mạnh, Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 do Chính phủ chủ trương và giao Bộ Tài chính quản lý, hứa hẹn sẽ huy động đủ nguồn lực, thỏa mãn yêu cầu phổ cập hóa vaccine, tiến tới miễn dịch cộng đồng.

Ông Lê Như Tiến – nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cũng cho rằng, Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 là chủ trương đúng đắn, kịp thời, hợp lòng dân. Điều này thể hiện tinh thần dân tộc, nghĩa đồng bào, đồng thời huy động được nguồn lực của cả xã hội cùng chung tay, đẩy lùi dịch bệnh. Theo ông, đây là Quỹ của nhân dân đóng góp nên cần có cơ chế để quản lý chặt chẽ, để làm sao Quỹ phát huy hiệu quả tốt nhất.

“Phải quản lý chặt chẽ, đồng thời công khai, minh bạch quỹ này. Và tôi tin, Chính phủ sẽ làm tốt, các địa phương, từng cơ sở sẽ làm tốt việc này để từng đồng tiền của người dân đóng góp thực sự mang ý nghĩa, bởi đó còn là tình thương, tình đồng chí, nghĩa đồng bào”- ông Lê Như Tiến nhấn mạnh.

Theo các tính toán, để đạt được miễn dịch cộng đồng, Việt Nam cần có 150 triệu liều vaccine phòng Covid-19 để tiêm phòng cho khoảng 75 triệu người dân với tổng kinh phí ước tính hơn 25.000 tỷ đồng. Tính đến 17h ngày 10/6, số dư của Quỹ đạt 4.255 tỷ đồng.

Theo VOV

Bài liên quan
Tin bài khác
350.142 tỷ đồng mở rộng không gian nhà ở Đồng Tháp đến năm 2030

350.142 tỷ đồng mở rộng không gian nhà ở Đồng Tháp đến năm 2030

Không chỉ tăng số lượng nhà ở, Chương trình nhà ở Đồng Tháp còn chú trọng điều chỉnh, định hình lại không gian cư trú gắn với khu công nghiệp, logistics, đô thị và các vùng kinh tế. Tổng nhu cầu vốn phát triển nhà ở giai đoạn 2021–2030 lên tới 350.142 tỷ đồng, phần lớn huy động từ khu vực ngoài ngân sách.
FDI đổi nhịp, bất động sản Việt Nam đứng trước một chu kỳ nhu cầu mới

FDI đổi nhịp, bất động sản Việt Nam đứng trước một chu kỳ nhu cầu mới

Dòng vốn FDI vào bất động sản đạt hơn 5,3 tỷ USD trong 8 tháng năm 2026, nhưng đáng chú ý hơn là phía sau dòng vốn này đang hình thành một lực cầu mới từ sản xuất, công nghiệp, logistics đến nhà ở. Khi hoạt động kinh tế trở thành động lực của thị trường, bất động sản được đặt trước yêu cầu mới: không chỉ có vị trí và quỹ đất, mà phải đáp ứng được nhu cầu sử dụng thực và khả năng tạo dòng tiền dài hạn.
Phan Thiết quy hoạch 28.661 ha, hướng tới cực tăng trưởng phía Đông Nam

Phan Thiết quy hoạch 28.661 ha, hướng tới cực tăng trưởng phía Đông Nam

Quy hoạch chung 6 phường đến năm 2050 định hướng Phan Thiết trở thành đô thị trung tâm phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng, phát triển theo mô hình đa cực, lấy kinh tế biển, du lịch, logistics và kết nối liên vùng làm động lực.
Phú Thọ khoanh định 4,26ha đất làm vật liệu san lấp tại xã Lương Sơn

Phú Thọ khoanh định 4,26ha đất làm vật liệu san lấp tại xã Lương Sơn

UBND tỉnh Phú Thọ khoanh định 4,26ha đất tại xóm Vé, xã Lương Sơn để khai thác làm vật liệu san lấp, phục vụ các công trình, dự án theo quy định.
Quy hoạch sân bay Lai Châu được đưa vào thẩm định

Quy hoạch sân bay Lai Châu được đưa vào thẩm định

Hội đồng thẩm định quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Lai Châu sẽ xem xét phương án phát triển sân bay cấp 4C, công suất 300.000 hành khách/năm.
Quy hoạch hai đô thị ven biển, mở hướng du lịch, kinh tế biển cho Cà Mau

Quy hoạch hai đô thị ven biển, mở hướng du lịch, kinh tế biển cho Cà Mau

Hai quy hoạch đô thị mới Nguyễn Huân và Khánh Bình Tây mở hai hướng phát triển ven biển Cà Mau. Một bên tập trung kinh tế biển, logistics, thủy sản; bên kia phát triển du lịch, dịch vụ và đô thị biển.
TP. Hồ Chí Minh lập 4 quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành trong năm 2027

TP. Hồ Chí Minh lập 4 quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành trong năm 2027

UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch lập 4 quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật trên toàn địa bàn rộng khoảng 6.772 km², gồm giao thông, cao độ nền và thoát nước, cấp nước, chất thải rắn và nghĩa trang. Các quy hoạch dự kiến hoàn thành, trình phê duyệt trong năm 2027, đồng bộ với Quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm.
Cần Thơ mạnh về vị thế nhưng cần đổi mới cách phát triển

Cần Thơ mạnh về vị thế nhưng cần đổi mới cách phát triển

Sở Xây dựng TP. Cần Thơ đang tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đồng loạt tại 103 xã, phường trên địa bàn đối với Dự thảo hồ sơ Quy hoạch chung Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.
Lâm Đồng rà soát dư địa phát triển khu vực phía Bắc Đà Lạt

Lâm Đồng rà soát dư địa phát triển khu vực phía Bắc Đà Lạt

Ngày 4/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải khảo sát thực tế một số khu vực định hướng phát triển và điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị 5 phường liền kề trên địa bàn phường Lang Biang - Đà Lạt. Qua khảo sát, lãnh đạo tỉnh yêu cầu rà soát kỹ các quy hoạch, dự án nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, tạo động lực phát triển mới cho địa phương.
Vĩnh Long tiếp tục mời đầu tư dự án nhà ở xã hội Hòa Phú

Vĩnh Long tiếp tục mời đầu tư dự án nhà ở xã hội Hòa Phú

Nhà ở xã hội tại Khu tái định cư Khu công nghiệp Hòa Phú, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long đang được tiếp tục công khai thông tin để lựa chọn nhà đầu tư làm chủ đầu tư. Thông tin dự án được công bố trong 30 ngày, từ 28/8 đến hết 26/9/2026.
Bản đồ bất động sản Đắk Lắk 2026: Tâm điểm 37 "khu đất vàng" sắp lộ diện

Bản đồ bất động sản Đắk Lắk 2026: Tâm điểm 37 "khu đất vàng" sắp lộ diện

Đắk Lắk vừa chính thức công bố kế hoạch "tung" 37 khu đất vàng và dự án trị giá hơn 10.400 tỉ đồng vào năm 2026. Đây được xem là cú hích hạ tầng lớn nhất, mở ra cơ hội đầu tư sinh lời có một không hai tại tâm điểm vùng Tây Nguyên.
Quy hoạch đô thị: Câu hỏi từ đầu tư những khối công trình lớn

Quy hoạch đô thị: Câu hỏi từ đầu tư những khối công trình lớn

Cộng đồng mạng xã hội hai ngày qua vừa có những đề xuất đầu tư quy hoạch, mở rộng chỉnh trang Bệnh viện Trung ương Huế, khối công trình đang phát triển từ hoạt động thực tiễn. Vấn đề được nêu lên, là đã đến lúc những công trình xã hội lớn như vậy cần có tầm nhìn quy hoạch tổng thể hợp lý.
Doanh nghiệp kêu khó, đề xuất sớm sửa Nghị định 35 để gỡ vướng cho khu công nghiệp xanh

Doanh nghiệp kêu khó, đề xuất sớm sửa Nghị định 35 để gỡ vướng cho khu công nghiệp xanh

Theo các chuyên gia và doanh nghiệp cùng kiến nghị sớm sửa đổi Nghị định 35, xây dựng tiêu chí rõ ràng để thúc đẩy phát triển khu công nghiệp xanh, tuần hoàn.
TP.HCM rà soát quỹ nhà, đất dôi dư phục vụ giáo dục và y tế

TP.HCM rà soát quỹ nhà, đất dôi dư phục vụ giáo dục và y tế

UBND TP.HCM vừa ban hành Công văn số 7948/UBND-VX ngày 27/8/2026 về rà soát nhu cầu sử dụng nhà, đất cho giáo dục đào tạo và y tế trên địa bàn Thành phố, yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị sự nghiệp công lập khẩn trương rà soát quỹ nhà, đất dôi dư nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, phục vụ các lĩnh vực thiết yếu.
TP.HCM: Tân Uyên trước yêu cầu điều chỉnh quy hoạch đô thị

TP.HCM: Tân Uyên trước yêu cầu điều chỉnh quy hoạch đô thị

Luật Phát triển đô thị được ban hành trong bối cảnh nhiều địa phương đang rà soát và điều chỉnh định hướng phát triển. Tân Uyên là một trong những địa bàn ở TP.HCM đang đồng thời triển khai điều chỉnh quy hoạch đến năm 2040 và cập nhật các nội dung theo quy hoạch cấp trên.