Chiến dịch bảo vệ đa dạng sinh học trong những ngày đầu tháng 5/2026 ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Kiểm lâm, công an và cộng đồng.
![]() |
| Vườn quốc gia Cúc Phương thả cá thể động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên. |
Điểm sáng từ sự tự giác của người dân
Tại Nghệ An và Sơn La, hình ảnh những cá thể ĐVHD đi lạc được người dân chủ động giao nộp đã trở thành điểm sáng:
Nghệ An: Ghi nhận em Trần Lê Anh Thư (sinh năm 2013) giao nộp rùa Sa Nhân; các cá thể Culi nhỏ (nhóm IB), khỉ đuôi lợn và đặc biệt là một cá thể Tê tê Java (nhóm IB) cực kỳ quý hiếm cũng đã được bàn giao để tái thả về rừng Pù Mát, Pù Huống.
Sơn La: Tiếp nhận khỉ vàng và rùa núi vàng (nhóm IIB) từ các hộ dân phát hiện trong lúc làm ruộng.
Vây ráp "lưới trời" săn bắt chim trái phép
Tại Tuyên Quang, công tác ngăn chặn săn bắt chim trái phép được triển khai mạnh trong mùa sinh sản. Hạt Kiểm lâm khu vực VII phối hợp Công an các xã Tân Quang và Bắc Quang kiểm tra tại các khu vực vườn đồi, nương rẫy xen kẽ rừng tự nhiên, ven sông suối và phát hiện, tháo dỡ hàng chục điểm bẫy chim trái phép.
Đáng chú ý, hồi 10 giờ 30 phút ngày 4/5, từ tin báo của người dân về hành vi bẫy bắt chim trái phép, Hạt Kiểm lâm khu vực XI phối hợp lực lượng công an, Phòng Kinh tế xã và Ban Quản lý thôn Đông Cáp I tổ chức vây ráp hiện trường. Các đối tượng vi phạm bỏ chạy, để lại hai túi lưới chứa 7 cá thể chim hoang dã đang bị trói buộc, gồm 2 cá thể cắt lớn, 3 cá thể chằng nghịch và 2 cá thể tu hú.
Trong đó, cắt lớn là loài chim săn mồi thuộc nhóm IB, danh mục động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt. Toàn bộ số chim đã được lực lượng chức năng giải cứu và tái thả ngay tại khu vực rừng tự nhiên thôn Đông Cáp I. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xác minh để xử lý theo quy định.
Mạnh tay xử lý các cơ sở nuôi nhốt trái phép
![]() |
| Bảng danh mục động vật quý hiếm vừa được cứu hộ |
Không chỉ cứu hộ, công tác thực thi pháp luật tại Quảng Ngãi cũng được siết chặt. Qua kiểm tra đột xuất trong dịp lễ 30/4 - 1/5:
Phát hiện 89 cá thể ĐVHD không rõ nguồn gốc tại một cơ sở trên đường Trần Phú, trong đó có 19 loài thuộc nhóm IIB và cả Rồng Nam Mỹ.
Tạm giữ 30 cá thể chim chào mào không giấy tờ hợp lệ tại một hộ kinh doanh khác ở phường Trương Quang Trọng.
Việc liên tiếp giải cứu và tái thả các loài thú quý hiếm về môi trường tự nhiên không chỉ giúp giữ gìn cân bằng hệ sinh thái mà còn khẳng định vị thế của Việt Nam trong nỗ lực bảo tồn quốc tế.
Lực lượng Kiểm lâm khuyến cáo: Mọi hành vi săn bắt, nuôi nhốt, mua bán ĐVHD trái phép đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Người dân khi phát hiện ĐVHD đi lạc hoặc các hành vi vi phạm cần chủ động báo tin cho cơ quan chức năng để kịp thời cứu trợ.