Thứ hai 06/04/2026 17:22
Hotline: 024.355.63.010
Bất động sản

Công nhân là người quyết định mang lại thành công cho doanh nghiệp

24/01/2022 09:50
Chủ tịch Quốc hội nêu rõ người lao động là những người có yếu tố quyết định mang lại thành công cho doanh nghiệp, cũng như góp phần đưa đất nước vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển nhanh, bền vững.

Chiều 23/1, tại tỉnh Bình Dương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã tới thăm tặng quà công nhân lao động Công ty Wanek Bình Dương.

Cùng tham dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An Ninh Lê Tấn Tới; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Lợi; đại diện các bộ, ngành, đoàn thể…

Ảnh minh họa
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN).

Đại diện Công ty Wanek Bình Dương, ông Andrew Michael Lien, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc các nhà máy khu vực châu Á cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác tới thăm công ty; đồng thời chia sẻ về những nỗ lực trong phòng, chống dịch COVID-19 của lãnh đạo công ty, của công nhân, người lao động để duy trì hoạt động sản xuất cũng như xuất khẩu những mặt hàng nội thất trong những thời điểm khó khăn nhất của dịch COVID-19 trong năm 2021 vừa qua.

Nhân dịp này, ông Andrew Michael Lien trân trọng gửi lời cảm ơn các cấp chính quyền Trung ương và địa phương của Việt Nam cũng như công nhân, người lao động đã đồng hành, thích ứng để cùng công ty vượt qua những giai đoạn khó khăn thời gian qua; đồng thời chia sẻ hiện khó khăn hiện nay do việc vận chuyển hàng hóa vẫn còn bị tắc nghẽn trong khu vực và trên thế giới; mong các cơ quan hữu quan Việt Nam xem xét, tạo thuận lợi hơn nữa để chuyên gia, kỹ thuật viên nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam duy trì và mở rộng sản xuất…

Phát biểu tại công ty, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng khi đến thăm và tặng quà, chúc Tết các công nhân lao động tại Công ty Wanek Bình Dương nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sắp đến. Chủ tịch Quốc hội gửi đến Ban Giám đốc cùng toàn thể người lao động trong công ty lời chào thân ái và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng năm 2021, trong điều kiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt nhất thì khu vực bị tác động, thiệt hại nhất là các doanh nghiệp, nhất là tại những địa phương bị tác động nặng nề do làn sóng thứ 4 của dịch COVID-19 như Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, tỉnh Bình Dương, các tỉnh Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang…

Tại tỉnh Bình Dương, Công ty Wanek Bình Dương là 1 trong những công ty bị thiệt hại nặng nề. Chủ tịch Quốc hội chia sẻ với những khó khăn khi công nhân, người lao động bị giảm việc làm, mất việc làm, thu nhập bị ảnh hưởng, còn Công ty Wanek Bình Dương có chi phí gia tăng khi thực hiện thích ứng để duy trì hai phương án “3 tại chỗ” và “1 cung đường, 2 điểm đến,” chi phí xét nghiệm…

Hiện số lao động làm việc tại công ty đạt khoảng 70%. Đánh giá cao sức chống chịu mãnh liệt, sự thích ứng linh hoạt với tình hình dịch COVID-19 của công ty, của công nhân, người lao động của công ty nói riêng cũng như các doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng khi Công ty Wanek Bình Dương vẫn đứng vững, duy trì các hoạt động như nhiều doanh nghiệp khác tại tỉnh Bình Dương và trên lãnh thổ Việt Nam, thậm chí công ty còn mở rộng dự án khác, như dự án kho ngoại quan với mức tổng đầu tư 140 triệu USD, dự kiến khánh thành vào quý 1/2023...

Chủ tịch Quốc hội cho rằng điều đó cho thấy các nhà đầu tư nói chung; trong đó có lãnh đạo công ty đã tin tưởng vào môi trường đầu tư tại Việt Nam, vào tỉnh Bình Dương cũng như tin tưởng vào sự phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn coi khó khăn hay thành công của doanh nghiệp, nhà đầu tư chính là khó khăn cũng như thành công của chính mình. Thực tế Việt Nam coi mọi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam là doanh nghiệp Việt Nam. Đây là chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Ảnh minh họa
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm xưởng sản xuất, đóng gói sản phẩm đồ nội thất của Công ty Wanek Furniture. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN).

Chủ tịch Quốc hội đánh giá một trong những nguyên nhân mà Công ty Wanek Bình Dương đã vượt qua giai đoạn khó khăn chính là đã thiết lập được chuỗi cung ứng nguyên liệu đầu vào (với khoảng gần 70%) nguyên liệu đầu vào, nguyên liệu phụ trợ chính là tại Việt Nam; đồng thời nêu rõ chính công nhân, người lao động là những người có yếu tố quyết định mang lại thành công cho doanh nghiệp, cũng như góp phần đưa đất nước vượt qua khó khăn và tiếp tục phát triển nhanh và bền vững hơn nữa.

Ghi nhận các ý kiến đề xuất của lãnh đạo Công ty Wanek Bình Dương, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Bình Dương, các bộ, ngành quan tâm sớm triển khai hiệu quả chương trình phòng, chống dịch COVID-19 và chương trình phục hồi phát triển kinh tế từ chủ trương của Trung ương, đã được Quốc hội ra Nghị quyết, Chính phủ chuẩn bị ban hành, tổ chức triển khai thực hiện.

Chia sẻ thêm một số thông tin về nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội hiện nay, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ từ một nước đi sau nhưng đã về trước trong triển khai chương trình vaccine phòng COVID-19, với những nỗ lực, cố gắng, Việt Nam hiện là 1 trong 6 nước cơ bản phủ vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên, đang thực hiện tiêm mũi tăng cường và có chiến lược cung cấp vaccine cho trẻ em. Nhờ đó, Việt Nam đã có thể chuyển trạng thái từ chiến lược “Zero COVID” sang “thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh."

Theo Chủ tịch Quốc hội, giải quyết tắc nghẽn trong logicstics nói chung cũng như vận tải biển, mở cửa nền kinh tế để có thể thúc đẩy trao đổi chuyên gia, về lao động, về du lịch, đàm phán, công nhận lẫn nhau hộ chiếu vaccine..., Việt Nam đang tiến hành tích cực; đang tiếp tục đẩy mạnh quá trình này để những nội dung trên sớm được giải quyết không chỉ trong phạm vi trong đất nước, mà còn trong khu vực và trên thế giới, để dần trở lại trạng thái hoàn toàn bình thường như trước đây. Tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất của Quốc hội khóa XV vừa qua đã xem xét, quyết định gói chính sách tài khóa, tiền tệ nhằm khôi phục thị trường lao động, tiếp tục hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động...

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, công đoàn, người sử dụng lao động tiếp tục chăm lo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây chính là nền tảng quan trọng nhất trong điều kiện bình thường cũng như trong điều kiện khó khăn vừa qua.

Nhân dịp năm mới 2022 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội đánh giá, dịp này trên mọi miền đất nước đã có nhiều mô hình mới, cách làm hay rất thiết thực, hiệu quả để tổ chức Tết sum vầy cho công nhân và người lao động trên mọi miền đất nước. Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Tỉnh ủy, của các cơ quan trong hệ thống chính trị tại Bình Dương, cũng như các doanh nghiệp, các tổ chức công đoàn đã hết lòng hết sức chăm lo cho công nhân, người lao động.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi đã trao quà Tết cho những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty Wanek Bình Dương./.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin bài khác
Hà Nội tăng tốc hạ tầng giao thông mở rộng không gian phát triển đô thị thế kỷ

Hà Nội tăng tốc hạ tầng giao thông mở rộng không gian phát triển đô thị thế kỷ

Làn sóng đầu tư hạ tầng quy mô lớn đang tạo cú hích mạnh cho Hà Nội, mở rộng không gian đô thị, tái cấu trúc phát triển và đặt nền móng cho tầm nhìn trở thành thành phố toàn cầu trong tương lai.
Cao tốc Ninh Bình -  Hải Phòng tăng tốc thi công hướng về đích trong năm 2026

Cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng tăng tốc thi công hướng về đích trong năm 2026

Dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đang tăng tốc thi công sau khi cơ bản hoàn tất mặt bằng, với mục tiêu về đích năm 2026, tạo động lực phát triển kinh tế khu vực Đồng bằng sông Hồng.
TP. Hồ Chí Minh công bố chi tiết 19 bước bồi thường, tái định cư dự án mở rộng Quốc lộ 1

TP. Hồ Chí Minh công bố chi tiết 19 bước bồi thường, tái định cư dự án mở rộng Quốc lộ 1

UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch gồm 19 bước triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án mở rộng Quốc lộ 1, với tổng mức đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2029.
Chưa “chốt” sân bay thứ hai của Hà Nội: Bộ Xây dựng đề nghị tiếp tục nghiên cứu vị trí, quy mô

Chưa “chốt” sân bay thứ hai của Hà Nội: Bộ Xây dựng đề nghị tiếp tục nghiên cứu vị trí, quy mô

Trong góp ý đối với Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Bộ Xây dựng đề nghị chưa xác định ngay vị trí sân bay thứ hai của Hà Nội, mà cần tiếp tục nghiên cứu đến giai đoạn 2030 nhằm bảo đảm tính khả thi, đồng bộ và hiệu quả khai thác hạ tầng hàng không.
Công nghiệp Việt Nam đang bước vào giai đoạn mở rộng quy mô, công nghệ và phát triển Logistics

Công nghiệp Việt Nam đang bước vào giai đoạn mở rộng quy mô, công nghệ và phát triển Logistics

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng biến động, chi phí tăng và thiếu lao động, doanh nghiệp logistics đẩy mạnh tự động hóa, AI; tại Việt Nam, hạ tầng cải thiện và FDI ổn định thúc đẩy chuyển dịch giá trị cao.
Tân Uyên và cú hích compound khép kín: Giải mã dòng vốn dưới góc nhìn thực chứng

Tân Uyên và cú hích compound khép kín: Giải mã dòng vốn dưới góc nhìn thực chứng

Một buổi sáng thứ Bảy cuối tháng, tuyến đường huyết mạch dẫn vào trung tâm Tân Uyên ghi nhận lưu lượng giao thông bất thường. Không phải xe tải trung chuyển công nghiệp, mà là hàng dài ô tô cá nhân đổ về một dự án mở bán. Banner dự án nhấn mạnh hai từ khóa "Phong cách Pháp" và "Compound khép kín", một công thức phát triển bất động sản đã được kiểm chứng tỷ lệ thành công ở các thị trường vùng ven trước đó. Nhưng dưới lăng kính kinh tế học, câu hỏi đặt ra không nằm ở giá trị thẩm mỹ, mà là thị trường này đang thực sự ở tọa độ nào trong chu kỳ vốn?
Bất động sản trước ”bài toán khí hậu”: Thích ứng sẽ là yếu tố quyết định giá trị đầu tư

Bất động sản trước ”bài toán khí hậu”: Thích ứng sẽ là yếu tố quyết định giá trị đầu tư

Khi nhiệt độ toàn cầu lần đầu tiên vượt ngưỡng 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp, biến đổi khí hậu không còn là một rủi ro mang tính dài hạn, mà đã trở thành yếu tố tác động trực tiếp đến hiệu quả tài chính của bất động sản.
Đà Nẵng dồn lực hiện thực hóa Khu thương mại tự do 1.881 ha, tung loạt ưu đãi hút vốn ngoại

Đà Nẵng dồn lực hiện thực hóa Khu thương mại tự do 1.881 ha, tung loạt ưu đãi hút vốn ngoại

Đà Nẵng đang đẩy nhanh tiến độ triển khai Khu thương mại tự do quy mô 1.881 ha, đồng thời chuẩn bị hàng loạt cơ chế, chính sách và hạ tầng hỗ trợ nhằm hút nhà đầu tư trong các lĩnh vực logistics, hàng không, công nghệ cao và dịch vụ quốc tế.
Bộ Xây dựng đốc thúc hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không

Bộ Xây dựng đốc thúc hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không

Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ đề cương điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Nguồn cung tăng mạnh, bất động sản bước vào chu kỳ chọn lọc dòng tiền đầu tư

Nguồn cung tăng mạnh, bất động sản bước vào chu kỳ chọn lọc dòng tiền đầu tư

Thị trường bất động sản bước sang giai đoạn mới khi nguồn cung tăng mạnh, thanh khoản phân hóa rõ nét, buộc nhà đầu tư thay đổi chiến lược, ưu tiên giá trị thực và dòng tiền bền vững.
Hà Nội bác thông tin “di dời 860.000 dân nội đô”: Chỉ là giả định cho bài toán quy hoạch

Hà Nội bác thông tin “di dời 860.000 dân nội đô”: Chỉ là giả định cho bài toán quy hoạch

Lãnh đạo Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội khẳng định, thông tin di dời 860.000 dân không phải kế hoạch di dời dân cư khỏi nội đô, mà chỉ là dữ liệu giả định phục vụ tính toán trong quá trình xây dựng quy hoạch tổng thể Thủ đô.
Hà Nội đề xuất điều chỉnh quy hoạch Ciputra: Gỡ “điểm nghẽn” mặt bằng, tái cấu trúc quỹ đất đô thị

Hà Nội đề xuất điều chỉnh quy hoạch Ciputra: Gỡ “điểm nghẽn” mặt bằng, tái cấu trúc quỹ đất đô thị

Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu đô thị Nam Thăng Long (quy hoạch Ciputra) được Hà Nội đưa ra nhằm xử lý các tồn tại kéo dài về giải phóng mặt bằng, đặc biệt tại khu vực nghĩa trang và đất dân cư hiện hữu, đồng thời cơ cấu lại không gian sử dụng đất phù hợp với định hướng phát triển đô thị trong giai đoạn mới.
Đề xuất bổ sung cao tốc mới kết nối sân bay Gia Bình mở rộng trục kinh tế Hải Phòng, Quảng Ninh

Đề xuất bổ sung cao tốc mới kết nối sân bay Gia Bình mở rộng trục kinh tế Hải Phòng, Quảng Ninh

Đề xuất bổ sung tuyến cao tốc kết nối sân bay Gia Bình với Hải Phòng, Quảng Ninh được kỳ vọng tạo trục phát triển mới, thúc đẩy liên kết vùng, logistics và kinh tế biển phía Bắc bứt phá mạnh mẽ.
Đồng Nai chi hơn 10.000 tỷ đồng bồi thường, tái định cư cho dự án Vành đai 4 TP.HCM

Đồng Nai chi hơn 10.000 tỷ đồng bồi thường, tái định cư cho dự án Vành đai 4 TP.HCM

Tỉnh Đồng Nai sẽ bố trí hơn 10.000 tỷ đồng để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên cho đoạn tuyến thuộc dự án Vành đai 4 TP.HCM dài khoảng 46 km, nhằm tăng cường kết nối hạ tầng và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.
Hà Nội: Hoàn Kiếm và Nhật Tân – Nội Bài được định hướng thành trung tâm tài chính

Hà Nội: Hoàn Kiếm và Nhật Tân – Nội Bài được định hướng thành trung tâm tài chính

Hà Nội dự kiến hình thành hai trung tâm tài chính lớn tại Hoàn Kiếm và trục Nhật Tân – Nội Bài, trong đó trung tâm tại Hoàn Kiếm được triển khai đến năm 2030, còn trung tâm phía Bắc tại trục Nhật Tân – Nội Bài sẽ phát triển sau mốc thời gian này. Định hướng trên được nêu trong đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang được UBND TP Hà Nội lấy ý kiến rộng rãi. Theo quy hoạch, Hà Nội đặt mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc gia, từng bước phát triển các dịch vụ tài chính có tầm ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế.