Đó là khẳng định của ông Trương Công Ngàn - Phó Trưởng Ban thường trực, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy trong cuộc trao đổi với báo chí về việc mình may mắn được chứng kiến từ ngày đầu Cô Tô còn hoang sơ thiếu thốn.
Là huyện đảo được hoàn thành Nông thôn mới đầu tiên của cả nước với nguồn thu ngân sách đạt 40 tỷ vượt 7 tỷ được giao, Cô Tô đang nỗ lực phấn đấu xã Đồng Tiến lên Nông thôn mới kiểu mẫu với số thu ngân sách gấp hơn 2 lần kế hoạch tỉnh giao.
Trao đổi với PV Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập về việc phát triển doanh nghiệp địa phương, ông Lê Hùng Sơn – Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô cho biết: "Người dân Cô Tô chủ yếu ban đầu ra đảo khai hoang làm kinh tế mới từ khắp các tỉnh thành như Hải Phòng, Thái Bình, Nghệ An, làm nghề nuôi trồng thủy sản, với du lịch trải nghiệm cộng đồng. Được sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền tầm nhìn chiến lược định hướng quy hoạch khiến Cô Tô sẽ trở thành điểm đến du lịch chất lượng cao đẳng cấp khi có phân khu sân Golf, sân bay cỡ trung, cáp treo, cáp ngầm cùng tiêu chí môi trường đảm bảo bền vững. Cô Tô đang mong chờ những nhà đầu tư chiến lược những tập đoàn uy tín thực hiện quy hoạch của tỉnh để Cô Tô tiếp tục bứt phá”.
Mục tiêu, định hướng của cấp ủy và chính quyền Cô Tô là đi từ một con số rất nhỏ từ du lịch không đồng đến du lịch cộng đồng, Cô Tô đang hướng tới sẽ phát triển du lịch biển đảo chất lượng cao, đẳng cấp với thời gian lưu trú lâu dài.Trên cơ sở lấy môi trường làm kim chỉ nam để phát triển du lịch bền vững.
Bài toán khó với huyện đảo Cô Tô là đang đi tìm doanh nghiệp vừa có tâm, vừa có tầm. Bởi những nhà đầu tư nhỏ lẻ thì tỉnh chưa có chủ trương, còn những nhà đầu tư chiến lược Cô Tô đang trải thảm đỏ vẫn còn là bài toán đối với cấp ủy chính quyền nơi đây.
Nguyễn Lương – Thu Duyến