Citigroup được cho là có thể sớm nhận được chấp thuận từ cơ quan quản lý Trung Quốc đối với công ty môi giới chứng khoán do ngân hàng này sở hữu hoàn toàn tại thị trường đại lục, đồng thời dự kiến bổ sung thêm vài chục nhân sự cho đơn vị trong vài tháng tới, theo các nguồn tin am hiểu vấn đề.
Theo các nguồn tin, sự chấp thuận cuối cùng vốn được chờ đợi trong thời gian dài có thể được đưa ra vào khoảng thời gian Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến thăm Washington để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tháng 9.
Khả năng Citi nhận được chấp thuận ngay trong tháng này cho mảng kinh doanh nói trên chưa từng được công bố trước đó.
Citi hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin này.
Ngân hàng Mỹ hiện cung cấp dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp, tổ chức và một số dịch vụ tài chính khác tại Trung Quốc. Cuối năm 2021, Citi đã nộp hồ sơ xin giấy phép thành lập công ty môi giới chứng khoán do ngân hàng sở hữu hoàn toàn tại đại lục, trong nỗ lực củng cố hiện diện tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
![]() |
| Citi tiến gần giấy phép môi giới chứng khoán tại Trung Quốc |
Theo một nguồn tin, Citi đã tuyển dụng cho mảng kinh doanh này trong vài năm qua để chuẩn bị cho quá trình xin cấp phép và đặt mục tiêu nâng quy mô nhân sự lên khoảng 100 người vào cuối năm nay. Việc mở rộng tại Trung Quốc sẽ giúp ngân hàng cạnh tranh với các định chế Phố Wall đã được cấp phép, như JPMorgan, Goldman Sachs và Morgan Stanley, trong các thương vụ giao dịch và bảo lãnh phát hành chứng khoán nội địa.
Kế hoạch ra mắt mảng môi giới chứng khoán của Citi diễn ra trong bối cảnh ngày càng nhiều doanh nghiệp công nghệ và các công ty khác tại Trung Quốc tìm đến thị trường chứng khoán trong nước để huy động vốn, qua đó thu hút thêm dòng tiền vào thị trường cổ phiếu.
Bất chấp căng thẳng địa chính trị giữa Trung Quốc và Mỹ những năm gần đây, Bắc Kinh vẫn tiếp tục mở rộng khả năng tiếp cận lĩnh vực tài chính trị giá hàng nghìn tỷ USD cho các công ty Phố Wall, nhằm thu hút thêm vốn quốc tế.
Theo các nguồn tin, kế hoạch tăng tuyển dụng tại Trung Quốc của ngân hàng có trụ sở tại New York sẽ bao gồm cả nhân sự ngân hàng cấp cao lẫn bộ phận hỗ trợ, thông qua kết hợp điều chuyển nội bộ và tuyển dụng từ bên ngoài.
Các nguồn tin từ chối nêu tên do kế hoạch mở rộng chưa được công bố. Một nguồn tin cho biết, đối với công ty môi giới chứng khoán tại Trung Quốc, Citi dự kiến điều chuyển một số nhân sự ngân hàng từ đặc khu Hồng Kông cùng các thị trường khác ở châu Á, đồng thời chuyển một phần nhân sự hiện có tại đại lục sang mảng kinh doanh mới.
Theo báo cáo thường niên mới nhất tại Trung Quốc, năm 2025 lợi nhuận của đơn vị chứng khoán do Goldman Sachs sở hữu hoàn toàn tại thị trường này tăng gần gấp ba lần, lên 1,46 tỷ nhân dân tệ, tương đương 217,39 triệu USD; trong khi lợi nhuận của JPMorgan tăng gần gấp bốn lần, đạt 984 triệu nhân dân tệ.
Báo cáo thường niên của Morgan Stanley cũng cho thấy lợi nhuận tại Trung Quốc tăng mạnh, gấp bảy lần lên 138 triệu nhân dân tệ trong năm ngoái, nhờ doanh thu giao dịch chứng khoán tăng, chủ yếu từ nhóm khách hàng tổ chức.
Theo các nguồn tin, mảng kinh doanh mới của Citi tại Trung Quốc đang xin chấp thuận để triển khai các hoạt động môi giới cổ phiếu A, bảo lãnh phát hành, nghiên cứu và giao dịch tự doanh trên thị trường nội địa.
Các dịch vụ này được kỳ vọng bổ sung cho đội ngũ ngân hàng đầu tư hiện tập trung vào thị trường nước ngoài của Citi tại Trung Quốc, vốn hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước thực hiện hoạt động huy động vốn ở nước ngoài.
Ngân hàng dự kiến tận dụng nền tảng khách hàng doanh nghiệp và thương mại nội địa hiện có, vốn đang sử dụng các dịch vụ như ngoại hối, quản lý tiền mặt và tài trợ thương mại, để tìm kiếm các hợp đồng liên quan đến cổ phiếu cũng như mua bán và sáp nhập.
Với đơn vị mới, Citi sẽ tập trung vào các lĩnh vực như công nghệ, chăm sóc sức khỏe, hàng tiêu dùng và định chế tài chính, hướng tới cả các doanh nghiệp lớn lâu đời của Trung Quốc lẫn nhóm doanh nghiệp mới nổi, bao gồm các công ty trí tuệ nhân tạo và chip.
Trong tuần này, Citi cũng công bố kế hoạch tăng 25% nhân sự tại Nam Phi, châu Âu và châu Á nhằm phục vụ nhu cầu ngân hàng ra nước ngoài của khách hàng Bắc Á, bao gồm khách hàng từ Trung Quốc đại lục.
Bên cạnh các đối thủ Phố Wall, Citi dự kiến còn phải cạnh tranh với những công ty môi giới chứng khoán hàng đầu Trung Quốc. Một số định chế tài chính nước ngoài gần đây đã rút khỏi thị trường này do môi trường kinh doanh cạnh tranh gay gắt. Tháng trước, Reuters đưa tin Fidelity International đang lên kế hoạch đóng cửa đơn vị quản lý quỹ tại Trung Quốc, sau khi Schroders quyết định chuyển giao đội ngũ và sản phẩm trong nước cho Neuberger Berman.
Kế hoạch mở rộng tại Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh Giám đốc điều hành Citi Jane Fraser đang thúc đẩy các mục tiêu lợi nhuận cao hơn trong hai năm tới. Bà Fraser từng tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm Bắc Kinh hồi tháng 5.