
Cổ phiếu ở châu Á đã biến động trái chiều vào thứ Hai khi giao dịch vào năm 2022 bắt đầu, với một số thị trường lớn trong khu vực đóng cửa. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm mức tăng trước đó đóng cửa thấp hơn 0,53% ở mức 23,274,75.
Theo một thông báo trao đổi, việc giao dịch cổ phiếu và các sản phẩm có cấu trúc của nhà phát triển Trung Quốc đang mắc nợ là China Evergrande Group đã bị tạm dừng tại Hồng Kông vào hôm thứ Hai. Không có lý do ngay lập tức được đưa ra cho việc dừng lại.
Cổ phiếu niêm yết tại Hồng Kông của các công ty liên quan đến Evergrande biến động trái chiều. Tập đoàn xe năng lượng mới Evergrande của Trung Quốc tăng 10,8% trong khi Dịch vụ tài sản Evergrande giảm 0,76%.
Các cổ phiếu bất động sản khác ở Hồng Kông hầu hết đều giảm, và cổ phiếu của Country Garden Holdings giảm 2,6% trong khi Sunac giảm 9,51%. Chỉ số Hang Seng Properties rộng hơn đã giảm hơn 1%.
Trong khi đó, cổ phiếu của công ty trí tuệ nhân tạo Sensetime của Trung Quốc đã tăng 40,91% vào thứ Hai, sau khi chứng kiến màn ra mắt mạnh mẽ tại Hồng Kông vào tuần trước.
Ở những nơi khác, Kospi của Hàn Quốc tăng 0,37% đóng cửa ở mức 2.988,77 trong khi Taiex ở Đài Loan tăng 0,28% trong ngày lên 18.270,51.
Ở Đông Nam Á, chỉ số Straits Times ở Singapore tăng khoảng 0,4%, vào khoảng 4:30 chiều. giờ địa phương.
Chỉ số rộng nhất của MSCI về cổ phiếu Châu Á - Thái Bình Dương bên ngoài Nhật Bản đã tăng nhẹ 0,08%.
Các thị trường ở Úc, Trung Quốc đại lục và Nhật Bản đã đóng cửa vào thứ Hai để nghỉ lễ.
Giá dầu cao hơn vào buổi chiều theo giờ giao dịch tại châu Á, với giá dầu Brent giao sau chuẩn quốc tế tăng 1,35% lên 78,83 USD / thùng. Dầu thô giao sau của Mỹ tăng 1,28% lên 76,16 USD / thùng.
Chỉ số đô la Mỹ, theo dõi đồng bạc xanh so với rổ các đồng tiền của nó, ở mức 95,898 sau khi gần đây giảm từ mức trên 95,7.
Đồng yên Nhật được giao dịch ở mức 115,28 USD / USD, thấp hơn so với mức dưới 114,6 so với đồng bạc xanh vào tuần trước. Đồng đô la Úc ở mức 0,7258 đô la, vẫn mạnh hơn mức đã thấy trong tuần giao dịch trước.
Thục Anh