Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương tăng điểm vào thứ Tư (8/4) sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã đồng ý tạm ngừng các cuộc tấn công dự kiến vào cơ sở hạ tầng của Iran trong hai tuần.
Theo đó, các sàn chứng khoán châu Á tăng điểm mạnh, với chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng vọt 5,3%, trong khi chỉ số Kosdaq của các công ty vốn hóa nhỏ tăng 3,4%. Hai cổ phiếu trụ cột của chỉ số này là Samsung Electronics và SK Hynix lần lượt tăng 7,25% và 9,2%.
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng mạnh lên 4,5%, trong khi chỉ số Topix tăng 3,2%. Chỉ số ASX 200 của Australia tăng 2,7%.
Thị trường Hồng Kông (Trung Quốc) cũng dự kiến sẽ tăng điểm khi nối lại giao dịch sau kỳ nghỉ Tết Thanh minh. Hợp đồng tương lai chỉ số Hang Seng giao dịch ở mức 25.233 điểm, so với mức đóng cửa cuối cùng là 25.116,53 điểm.
Trên sàn phố Wall, hợp đồng tương lai gắn liền với chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 718 điểm, tương đương 1,5%. Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 1,6%, và hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tăng 1,7%. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 tăng nhẹ 0,08% và đóng cửa ở mức 6.616,85 điểm; chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,10% lên 22.017,85 điểm. Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 85,42 điểm, tương đương 0,18%, đóng cửa ở mức 46.584,46 điểm.
Về thị trường dầu mỏ, giá dầu thô của Mỹ giảm mạnh sau động thái của ông Trump. Hợp đồng West Texas Intermediate giao tháng 5 giảm hơn 16% xuống còn 94,23 đô la Mỹ/thùng vào lúc 7:15 tối (giờ miền Đông nước Mỹ).
“Trong thời gian dài, giá năng lượng trên toàn thế giới được dự đoán sẽ có mức lạm phát khá cao. Và nếu hiện nay có một chút niềm tin hoặc một số dấu hiệu cho thấy giá năng lượng có thể giảm xuống, điều đó sẽ tốt hơn cho lạm phát, tốt hơn cho triển vọng cắt giảm lãi suất của ngân hàng trung ương, v.v.,” Josh Rubin, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Thornburg Investments, cho biết.