Chơi golf giữa mùa dịch tại Bình Định: Nhiều câu hỏi còn bị bỏ ngỏ!

07:46 11/08/2021

Hai lãnh đạo gồm Giám đốc Sở Du lịch và Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định bất chấp lệnh cấm đi đánh golf giữa mùa dịch, vậy còn những người liên quan khác sẽ bị xử lý thế nào?

Như Doanhnghiephoinhap.vn đã đưa tin, ông Nguyễn Phương Nam - Phó Chủ tịch UBND TP. Quy Nhơn đã xác nhận trong thời gian toàn tỉnh giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, đã có 2 cán bộ địa phương và 2 người thuộc các doanh nghiệp tư nhân vẫn đi đánh golf.

Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Công Thành

Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Công Thành.

Những người này gồm có ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định; ông Nguyễn Công Thành - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định; ông Lê Văn Thảo - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phú Tài và ông Nguyễn Hữu Lộc, doanh nghiệp kinh doanh khoáng sản titan. Từ ngày 31/7 đến 1/8, bốn cá nhân trên đã tới chơi golf ở FLC Quy Nhơn và tiếp xúc trực tiếp với trường hợp F0 là nhân viên tại đây nên trở thành F1.

Điều đáng nói là ngày 30/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Chỉ thị thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó có bổ sung một số biện pháp của tỉnh (trừ thị xã An Nhơn và một số địa phương thực hiện theo các Quyết định của UBND tỉnh theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ); thời gian thực hiện kể từ 06 giờ ngày 01/8/2021. Theo nội dung tại điểm a, khoản 6 của Chỉ thị này, thì các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu sẽ phải đóng cửa và tạm dừng hoạt động kinh doanh và sân golf Nhơn Lý thuộc danh mục phải đóng cửa.

Đối chiếu với thời điểm các cá nhân nêu trên chơi golf và tiếp xúc gần với F0 là nhân viên của Sân golf Nhơn Lý là ngày 30/7 đến 01/8, rõ ràng Ban Quản lý sân golf tại FLC Nhơn Lý đã vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh Bình Định nói riêng và của Chính phủ nói chung.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Sở Du lịch Bình Định

Ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Sở Du lịch Bình Định.

Báo cáo ban đầu của Trung tâm y tế thành phố Quy Nhơn, 2 người đi đánh golf với ông Dũng, ông Thành là ông Nguyễn Hữu Lộc - Giám đốc Công ty TNHH khoáng sản Thành An (ở thành phố Quy Nhơn) và ông Lê Văn Thảo (SN1971 tại Tuy Phước, Bình Định). Ông Thảo được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phú Tài từ năm 2017, hiện ông là Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT của công ty này. Đây là doanh nghiệp lớn ở tỉnh Bình Định, kinh doanh các sản phẩm như: Đá ốp lát, sản phẩm đồ gỗ nội – ngoại thất, phân phối ô tô Toyota…Phú Tài hiện sở hữu các mỏ đá chất lượng và màu sắc hiếm, thời gian khai thác trên 20 năm, trong đó có các mỏ đá granite ở Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Đắk Nông. Hoạt động sản xuất các sản phẩm gỗ nội ngoại thất với 3 nhà máy Thắng Lợi, Đồng Nai và Vina G7 chủ yếu cung cấp cho các nhà bán lẻ nước ngoài.

Trước đó, Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn thực hiện truy vết 4 trường hợp tiếp xúc với ca F0 là nhân viên phục vụ tại sân golf trên địa bàn thành phố. Qua đó, phát hiện các ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định; ông Nguyễn Công Thành, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định; ông Nguyễn Hữu Lộc, Giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản Thành An; ông Lê Văn Thảo, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phú Tài. 4 người này đi chơi golf từ ngày 31/7 đến 1/8. Tại đây, họ tiếp xúc gần với nhân viên sân golf là chị Q. Chị này có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 3/8.

Được biết, đến nay ông Nguyễn Văn Dũng và ông Nguyễn Công Thành đều đã bị tạm đình chỉ công tác để xem xét kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện quy định về phòng, chống dịch Covid -19.

Như vậy, sau khi vụ việc các quan chức chơi golf giữa mùa dịch bệnh được phát hiện, thì lãnh đạo tỉnh Bình Định đã ngay lập tức ban hành các văn bản xử lý nghiêm đối với cán bộ do mình quản lý. Tuy nhiên, vì sao đơn vị sân golf Nhơn Lý mở cửa phục vụ khách, vi phạm Chỉ thị 15 của Chính phủ thì cho đến nay vẫn chưa có hình thức xử lý nào từ cơ quan chức năng?

Dư luận quan tâm vụ việc vẫn đang thắc mắc về trách nhiệm của 2 vị doanh nhân và trách nhiệm của Ban Quản lý sân golf tại FLC Nhơn Lý sẽ được xem xét, xử lý như thế nào.

Ngày 9/8, ông Ngô Hoàng Nam - Chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn cho biết, lãnh đạo tỉnh Bình Định yêu cầu các ngành, địa phương hoãn thanh tra Ban quản lý sân golf FLC Nhơn Lý sau vụ cán bộ đánh golf trong thời gian giãn cách xã hội.

"Chính quyền địa phương đã tuyên truyền với rất nhiều các biện pháp trong thời gian TP. Quy Nhơn thực hiện Chỉ thị 15 nhưng FLC Nhơn Lý mở cửa phục vụ khách là quá sai. Chúng tôi cũng đang làm rõ việc có hay không cơ sở này đóng cửa nhưng lãnh đạo Sở yêu cầu phục vụ”, Chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn khẳng định với báo chí.

Theo ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, bước đầu ông Nguyễn Văn Dũng và ông Nguyễn Công Thành đã có dấu hiệu vi phạm về các quy định phòng, chống dịch Covid-19. "Hiện cả hệ thống chính trị, chính quyền và nhân dân Bình Định đang nỗ lực phòng chống dịch bằng những biện pháp quyết liệt. Do đó, việc làm của những cán bộ này là không thể chấp nhận được. Tỉnh sẽ xử lý kiên quyết các vi phạm này. Trước mắt là tạm đình chỉ công tác đối với Giám đốc Sở Du lịch"

Dư luận cho rằng, tỉnh Bình Định nên xử lý nghiêm sai phạm tại sân golf Nhơn Lý. Nói về vấn đề này, Chủ tịch UBND TP. Quy Nhơn cho biết, lý do tạm hoãn thanh tra là tập trung xử lý Giám đốc Sở Du lịch, Phó cục trưởng Cục Thuế và hai doanh nghiệp vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Được biết, sân golf Nhơn Lý có vị trí tại xã Nhơn Lý thành phố Quy Nhơn, nằm trải dài trên diện tích 1.300 ha ven biển Nhơn Lý và ôm trọn địa danh Eo Gió, được hoàn thành đi vào sử dụng từ tháng 07/2016.

Hà An